APEC 2017: Diễn ra Đối thoại nhiều bên về APEC hướng tới 2020 và tương lai

Ngày 16/5, các cuộc họp liên quan trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ hai các quan chức cao cấp (SOM-2) Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tiếp tục diễn ra tại Hà Nội.

Trong ngày, dự kiến Chủ tịch nước Trần Đại Quang tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Đối thoại nhiều bên về APEC hướng tới 2020 và tương lai; chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu.

Quang cảnh cuộc họp Cuộc họp Hội đồng hợp tác kinh tế Thái Bình Dương (PECC). Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Đối thoại nhiều bên về APEC hướng tới 2020 và tương lai lần đầu tiên được tổ chức theo sáng kiến của Việt Nam nhằm tập trung xác định các biện pháp đẩy mạnh hoàn tất Mục tiêu Bogor đúng thời hạn 2020 và các bước tiếp theo để xây dựng tầm nhìn APEC sau 2020.

Trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ hai các quan chức cao cấp (SOM-2) Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), ngày 16/5, Hội nghị các quan chức cao cấp Tài chính diễn ra tại Ninh Bình (SFOM) từ ngày 16-19/5/2017.

Cùng ngày tiếp tục có các cuộc họp: Đối tác chính sách về khoa học công nghệ sáng tạo (PPSTI) - Hội thảo về nghiên cứu và công nghệ.

Nguyễn Hồng Điệp (TTXVN)
Ngày làm việc cuối cùng của các Ủy ban và Nhóm công tác APEC
Ngày làm việc cuối cùng của các Ủy ban và Nhóm công tác APEC

Ngày 15/5, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ hai các quan chức cao cấp (SOM 2) và các cuộc họp liên quan diễn ra hai hoạt động quan trọng gồm: Hội nghị toàn thể về chủ đề "Vì tầm nhìn quan hệ đối tác châu Á - Thái Bình Dương cho thế kỷ 21" của Hội đồng Hợp tác kinh tế Thái Bình Dương (PECC) và Đối thoại chính sách cao cấp về phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN