Áp thấp nhiệt đới đổ bộ Quảng Ninh, Hải Phòng, gây gió giật cấp 8

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ngay trên vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8. Dự báo hoàn lưu áp thấp gây mưa lớn tại các tỉnh, thành phố Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Chú thích ảnh
Tin áp thấp nhiệt đới khẩn cấp. Nguồn: KTVN

Vào 16 giờ ngày 23/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới khoảng 20,3 độ Vĩ Bắc; 107,3 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển từ Hải Phòng đến Nam Định. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40 - 50 km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 40 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới. 

Từ 16 giờ ngày 23/7 đến 16 giờ ngày 24/7, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 16 giờ ngày 24/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 19,1 độ Vĩ Bắc; 106,8 độ Kinh Đông, cách Nam Định khoảng 130 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40 - 50 km/giờ), giật cấp 8.

Do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, từ đêm 23/7 đến ngày 24/7, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40 - 80mm; riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Sơn La có mưa rất to từ 80 - 150mm. Từ ngày 23 - 25/7, khu vực Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh có mưa rất to từ 150 - 300mm/đợt, có nơi trên 300mm/đợt; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên-Huế có mưa vừa, mưa to từ 50-150mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt.

Từ 16 giờ ngày 24/7 đến 16 giờ ngày 25/7, áp thấp nhiệt đới đổi hướng di chuyển theo hướng Đông Đông Nam, sau theo hướng Đông, mỗi giờ đi được 10-15km và suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 16 giờ ngày 25/7, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 18,6 độ Vĩ Bắc; 110,2 độ Kinh Đông, ngay trên phía Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40 km/giờ). Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai trên Vịnh Bắc Bộ cấp 3.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo, vùng nguy hiểm trên biển (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8) phía Bắc vĩ tuyến 18,5 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 109,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Vùng biển Vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2-4m; biển động.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) có gió Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh; vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; sóng biển cao từ 2-4m.

Khu vực Vịnh Bắc Bộ, khu vực Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. 

Do mưa lớn kéo dài, từ đêm 23/7 đến ngày 25/7, trên các sông suối khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 1-3m; khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình các sông suối thượng lưu có khả năng xuất hiện lũ với biên độ lũ lên từ 3-7m, hạ lưu từ 2-4m. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên các sông suối nhỏ và thượng lưu các sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có khả năng đạt mức báo động 1, có sông trên báo động 1, hạ lưu các sông chính còn ở dưới mức báo động 1.

Dự báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp ven sông, đặc biệt là các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Lạng Sơn, Hà Giang, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị. Nguy cơ ngập úng cục bộ tại các khu đô thị, các tỉnh và thành phố như: thành phố Hải Phòng, tỉnh Nam Định, tỉnh Thái Bình, tỉnh Ninh Bình, tỉnh Thanh Hóa (Như Thanh, Tĩnh Gia, thành phố Thanh Hóa), thành phố Vinh, tỉnh Hà Tĩnh (thành phố Hà Tĩnh, thị xã Kỳ Anh, Cẩm Xuyên).

Dự báo các khu vực đêm 23/7 và ngày 24/7:

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng Sơn La và Hòa Bình có mưa to đến rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, riêng Hoà Bình từ 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; riêng khu vực đồng bằng có mưa to đến rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C; có nơi trên 31 độ; vùng núi, trung du 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến thừa Thiên-Huế phía Bắc có mưa rất to; phía Nam có mưa vừa, mưa to và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C; nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 26-29 độ C, phía Nam từ 30-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên đêm có mưa rào và dông rải rác; ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Lý Thanh Hương (TTXVN)
Ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, miền Bắc và miền Trung tiếp tục mưa to
Ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, miền Bắc và miền Trung tiếp tục mưa to

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão số 3, từ nay đến ngày 25/7, ở miền Bắc và miền Trung có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN