Ông đánh giá thế nào về mối quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Bồ Đào Nha, cũng như chính sách đối ngoại hiện nay của Việt Nam?
Trên cương vị là ủy viên Ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Bồ Đào Nha và Tổng Biên tập báo Avante - cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng, tôi rất vinh dự khi được trực tiếp chứng kiến những bước chuyển mình của các bạn. Giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Bồ Đào Nha luôn tồn tại một mối liên kết bền chặt, được vun đắp trên nền tảng vững chắc của tình hữu nghị, sự hợp tác và đoàn kết quốc tế.
Chúng tôi đặc biệt ấn tượng với cách Việt Nam thúc đẩy những thay đổi mang tính chiến lược dưới sự lãnh đạo của Đảng, đặc biệt là một chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hóa và đa dạng hóa. Đây là một tín hiệu hết sức tích cực, không chỉ củng cố vị thế của Việt Nam mà còn mang lại giá trị thiết thực cho các đối tác quốc tế trên cả phương diện chính trị lẫn kinh tế.
Đây là lần đầu tiên ông tới Việt Nam, ông có thể chia sẻ với phóng viên TTXVN ấn tượng về công tác tổ chức Đại hội XIV ?
Được đại diện cho Đảng Cộng sản Bồ Đào Nha góp mặt tại sự kiện trọng đại này là một vinh dự đặc biệt đối với cá nhân tôi. Tôi thực sự choáng ngợp trước quy mô của Đại hội XIV với sự hiện diện của 1.586 đại biểu, đại diện cho một chính đảng có tới hơn 5,6 triệu đảng viên. Đây chính là minh chứng cho một nguồn sức mạnh nội tại phi thường, một động lực to lớn thúc đẩy tiến trình chuyển đổi xã hội không chỉ tại Việt Nam hay khu vực Đông Nam Á, mà còn lan tỏa tầm ảnh hưởng ra toàn thế giới.
Chúng tôi đặc biệt coi trọng những nỗ lực của Việt Nam trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, bởi đây chính là hành trình tìm lời giải cho những vấn đề cốt yếu của người lao động và nhân dân. Đó là cuộc đấu tranh bền bỉ vì sự phát triển, vì tiến bộ xã hội và vì hòa bình trong một thế giới đầy biến động. Có mặt tại đây, chứng kiến những khoảnh khắc lịch sử này, thực sự là một trải nghiệm vô giá và không thể nào quên đối với tôi.
Việt Nam đã đạt được những bước phát triển vượt bậc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Theo ông, thành công này có ý nghĩa gì khi so sánh với các mô hình toàn cầu khác?
Lịch sử nhân loại vốn không phải là một đường thẳng chỉ toàn những bước tiến, mà là một hành trình vận động biện chứng với cả những khúc quanh thử thách. Song, đích đến cuối cùng vẫn luôn là sự vượt lên thực tại để hướng tới một xã hội tốt đẹp hơn cho con người. Với sự kiên định của Đảng và sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, Việt Nam đang là minh chứng sống động rằng một đất nước hoàn toàn có thể vững bước và thành công trên con đường ấy.
Ông dự báo thế nào về tương lai của Việt Nam sau kỳ Đại hội lần này?
Dù là lần đầu tới thăm và chưa có dịp tìm hiểu cặn kẽ toàn bộ quá trình chuẩn bị, song những gì trực tiếp quan sát được cho tôi niềm tin vững chắc rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ bước ra từ kỳ Đại hội này với một nguồn sinh lực mới để hiện thực hóa khát vọng về một xã hội phát triển.
Tôi tin tưởng Đại hội sẽ hoạch định những bước đi chiến lược cho tương lai, không chỉ thúc đẩy tiến bộ xã hội mà còn bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người lao động, củng cố tiềm lực đất nước.
Trân trọng cảm ơn ông!
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, có ý nghĩa định hướng chiến lược đối với sự phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới. Các thông tin chính thống, đầy đủ và cập nhật về Đại hội được đăng tải tại trang thông tin điện tử Đại hội Đảng:
https://daihoidang.vn