90 ngày thi đua cao điểm của Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương

Ngày 25/12, tại Hà Nội, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Lễ phát động đợt thi đua cao điểm "90 ngày tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương thi đua chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh" và kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Đoàn các cơ quan Trung ương.

Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn; các Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương: Lại Xuân Lâm, Nguyễn Việt Hà đã tham dự buổi lễ.

Chú thích ảnh
Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương Trần Hữu phát động tại buổi lễ. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Năm 2021 đánh dấu kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021), cũng là năm quan trọng khi Đoàn Khối các cơ quan Trung ương thực hiện "mục tiêu kép": vừa làm nhiệm vụ năm, tăng tốc về đích sớm hoàn thành chỉ tiêu nhiệm kỳ, vừa tổng kết chuẩn bị cho Đại hội Đoàn toàn quốc nhiệm kỳ mới.

Để thực hiện thắng lợi các chương trình, mục tiêu đề ra, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương Trần Hữu kêu gọi Ban Chấp hành Đoàn các cấp, mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được và sức trẻ, nhiệt huyết, niềm tin, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, dân tộc; kế thừa, tô thắm thêm truyền thống vinh quang tự hào của Đoàn; có những công trình, phần việc cụ thể, thiết thực; xung kích đảm nhận những việc mới, việc khó...

Đánh giá cao sáng kiến tổ chức chương trình phát động đợt thi đua cao điểm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Việt Hà cho rằng, đây là hoạt động hết sức ý nghĩa, mở đầu đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, quan trọng của đoàn viên, thanh niên trong Khối các cơ quan Trung ương; đồng thời là dịp giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, tôn vinh, tri ân các thế hệ cán bộ đoàn các cơ quan Trung ương qua các thời kỳ.

Để đợt thi đua cao điểm đạt hiệu quả thiết thực, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Việt Hà đề nghị các cơ sở đoàn trực thuộc Khối trong quá trình tổ chức các hoạt động cần đảm bảo tính sáng tạo, an toàn, tránh hình thức, lãng phí; triển khai các chương trình có ý nghĩa giáo dục sâu sắc, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. Các cơ sở Đoàn tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của đoàn viên, thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của các cơ quan, đơn vị; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khẳng định, nâng cao vị thế của tổ chức Đoàn trong Khối...

Chú thích ảnh
Năm Cụm Đoàn Khối các cơ quan Trung ương trực thuộc ký kết thi đua tại buổi lễ. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Tại lễ phát động, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức ký giao ước thi đua giữa 5 Cụm trực thuộc nhằm phối hợp, tổ chức, triển khai hiệu quả các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Theo đó, các đơn vị ký kết giao ước với một số chỉ tiêu như: 100% cơ sở đoàn trực thuộc Khối triển khai cho đoàn viên, thanh niên học tập, quán triệt, tuyên truyền về nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; mỗi cụm đăng ký xây dựng tối thiểu 2 công trình thanh niên cấp cụm chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn; trồng mới 9.000 cây xanh; tổ chức hai hoạt động hiến máu tình nguyện; giới thiệu 750 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, phấn đấu tỷ lệ đoàn viên được kết nạp vào Đảng đạt 70%...

Hiền Hạnh (TTXVN)
Công an tỉnh Lạng Sơn phát động phong trào thi đua 'Vì an ninh Tổ quốc' năm 2021
Công an tỉnh Lạng Sơn phát động phong trào thi đua 'Vì an ninh Tổ quốc' năm 2021

Ngày 24/12, Công an tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2021.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN