50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Malaysia: Thúc đẩy mô hình hợp tác địa phương

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, ngày 8/8, tại thủ đô Kuala Lumpur, Hội Hữu nghị Malaysia - Việt Nam (MVFA) chính thức công bố mô hình hợp tác địa phương Việt Nam - Malaysia đầu tiên giữa TP Hồ Chí Minh (Việt Nam) và Thành phố Ipoh (bang Perak, Malaysia) nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Đây cũng là một trong những lĩnh vực hợp tác được triển khai tiếp nối sau chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Malaysia Dato Seri Anwar Ibrahim (20 – 21/7).

Chú thích ảnh
Các thành viên Hội đồng Kinh doanh MVFA và một số cố vấn đặc biệt của Malaysia và Việt Nam tham dự lễ công bố mô hình hợp tác địa phương Việt Nam - Malaysia. 

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trần Thị Chang, Chủ tịch MVFA nhấn mạnh mô hình hợp tác địa phương “Twin City Cooperation” (Hợp tác Thành phố Song sinh) giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Ipoh không chỉ giúp thúc đẩy trao đổi văn hóa mà còn tăng cường phát triển kinh tế và quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Malaysia. Sự hợp tác này cũng sẽ mở đường cho hiểu biết lẫn nhau, mang lại lợi ích cho người dân và tạo dựng sự gắn kết lâu dài giữa nhân dân hai nước. Theo bà Chang, mô hình hợp tác giữa hai thành phố sẽ là bước tiến quan trọng trong việc tăng cường mối quan hệ gắn kết giữa hai nước, đồng thời là cơ hội để thu hẹp khoảng cách giữa hai nền văn hóa, góp phần thúc đẩy du lịch và phát triển kinh tế.

Chủ trì lễ công bố, ông Hambali Mukhlas, Chủ tịch Ủy ban Kinh doanh Quốc tế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Malaysia (NCCIM) kiêm Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh MVFA nêu bật các hợp tác chính trong mô hình Hợp tác Thành phố Song sinh. Mô hình này nhằm hướng đến mục tiêu thúc đẩy hợp tác văn hóa, kinh tế, xã hội và ngoại giao giữa Việt Nam và Malaysia, trong đó có việc tạo điều kiện trao đổi văn hóa, thúc đẩy hợp tác kinh tế, khuyến khích hợp tác giáo dục và học thuật, thúc đẩy du lịch và tổ chức các cuộc tham vấn ngoại giao thường xuyên. Hợp tác sẽ tập trung hướng tới lợi ích chung, thúc đẩy quan hệ song phương mạnh mẽ và kết nối giao lưu nhân dân ở cấp địa phương.

Nhân dịp này, ông Mukhlas cho biết thêm rằng MVFA đang khẩn trương triển khai, dự kiến hoàn thành trong năm 2023 một mô hình hợp tác tương tự mang tên Ngôi nhà Việt Nam (Vietnam House) tại Malaysia. Ngôi nhà Việt Nam đóng vai trò như trung tâm văn hóa để giới thiệu lịch sử, nghệ thuật, du lịch, ẩm thực, nghề thủ công truyền thống và nghệ thuật biểu diễn phong phú của Việt Nam tại Malaysia; hoạt động như trung tâm ngoại giao để tạo điều kiện giao lưu gặp gỡ giữa các quan chức ngoại giao Việt Nam và đại diện các nước; cũng như thúc đẩy thương mại, đầu tư và hợp tác kinh tế thông qua tổ chức các hội chợ thương mại, hội thảo đầu tư và các sự kiện kết nối kinh doanh để giới thiệu tiềm năng kinh tế của Việt Nam và thu hút đầu tư nước ngoài…

Theo bà Chang, Ngôi nhà Việt Nam sẽ đóng vai trò là trung tâm quảng bá văn hóa, di sản, thương mại và cơ hội đầu tư của Việt Nam tại Malaysia. Đây sẽ là không gian để cả người dân Malaysia và du khách có thể trải nghiệm truyền thống, nghệ thuật và ẩm thực phong phú của Việt Nam, cũng như khuyến khích các dự án kinh doanh song phương và thúc đẩy tình hữu nghị lâu bền giữa hai nước.

Lễ công bố có sự tham dự của khoảng 10 thành viên Hội đồng Kinh doanh MVFA, một số khách mời đặc biệt đóng vai trò cố vấn thuộc các phòng thương mại của Malaysia và Thương vụ Việt Nam tại Malaysia, cùng một số đại diện báo giới sở tại.

Tin, ảnh: An Nguyễn (TTXVN)
Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Malaysia
Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Malaysia

Sáng 21/7, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đã dự và phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Malaysia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN