Tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Malaysia

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam ngày 20 và 21/7/2023. Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Anwar Ibrahim tới Việt Nam kể từ khi ông nhậm chức vào tháng 12/2022.

Việt Nam và Malaysia chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao kể từ ngày 30/3/1973. Nửa thế kỷ qua, quan hệ hai nước phát triển tích cực, tốt đẹp trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là từ khi nâng cấp lên thành quan hệ Đối tác chiến lược vào tháng 8/2015, và càng đặc biệt hơn khi Việt Nam là Đối tác chiến lược duy nhất của Malaysia trong ASEAN.

Chú thích ảnh
TTXVN/Báo Tin tức
Đại sứ Dato’ Tan Yang Thai: Thúc đẩy hơn nữa quan hệ Việt Nam - Malaysia
Đại sứ Dato’ Tan Yang Thai: Thúc đẩy hơn nữa quan hệ Việt Nam - Malaysia

Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 20 đến ngày 21/7.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN