20 tác phẩm đoạt giải báo chí 'Hải Dương vượt khó - tăng tốc'

Ngày 11/6, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 97 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2022) và trao Giải báo chí "Hải Dương vượt khó - tăng tốc" năm 2021. 

Chú thích ảnh
Trao giải đặc biệt cho nhóm tác giả của Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Giải báo chí "Hải Dương vượt khó - tăng tốc" năm 2021 đã thu hút 235 tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả gửi về tham dự. Các tác phẩm thuộc 3 loại hình và nhiều thể loại đã phản ánh đậm nét những nỗ lực vượt khó và những thành công của tỉnh Hải Dương mặc dù chịu tác động nặng nề của dịch COVID-19.

Ban tổ chức đã trao 1 giải đặc biệt, 2 giải A, 2 giải B, 7 giải C, 8 giải khuyến khích. Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) tại Hải Dương có 1 giải C với tác phẩm "Tình người trong tâm dịch Hải Dương" của tác giả Đinh Mạnh Tú (Cơ quan thường trú TTXVN tại Hải Dương).

Tại chương trình, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng đã bày tỏ tri ân sự đóng góp và đồng hành của các phóng viên và cơ quan báo chí đối với tỉnh trong suốt thời gian qua. Đặc biệt, các phóng viên, nhà báo đã không ngại hiểm nguy, xông pha, có mặt tại các điểm nóng dịch COVID-19 để phản ánh chân thực cuộc chiến chống dịch tại Hải Dương; quảng bá thương hiệu, xúc tiến thương mại các sản phẩm của tỉnh; lan tỏa những hình ảnh đẹp về đất và người Hải Dương tới bạn bè trong nước và quốc tế. 

Người đứng đầu tỉnh Hải Dương mong báo chí tiếp tục đồng hành trong hành trình phát triển phía trước, tạo động lực phát triển mạnh mẽ cho Hải Dương.

Chú thích ảnh
Trao giải C cho tác giả Đinh Mạnh Tú, Cơ quan thường trú TTXVN. 

Theo Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng, trong bối cảnh chung dịch COVID-19 hơn hai năm qua, đặc biệt là năm 2021, Hải Dương có lúc đã trở thành tâm dịch của cả nước, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo các mục tiêu đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, đã có lúc gặp nhiều khó khăn, trở ngại và thách thức.

Tuy nhiên, Hải Dương đã nỗ lực vượt qua khó khăn, kiểm soát tốt dịch bệnh, bảo đảm sức khỏe cho nhân dân và có sự phát triển bứt phá trong năm 2021. Tăng trưởng kinh tế cả năm 2021 đạt 8,6%, đứng thứ 8 trong cả nước. Môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh không ngừng được cải thiện, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) có bước tăng đột phá từ thứ 47 lên thứ 13; chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) tăng 11 bậc từ 30 lên 19. Hiện nay, quy mô nền kinh tế Hải Dương đứng thứ 11 cả nước.

Cũng tại chương trình, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương tiếp tục phát động Giải báo chí "Hải Dương khát vọng, phát triển". 

Lãnh đạo tỉnh Hải Dương mong muốn qua Giải báo chí này, tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành, phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị, địa phương, các cơ quan báo chí, truyền thông, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để hình ảnh, khát vọng phát triển tỉnh Hải Dương tiếp tục được lan tỏa, là nguồn năng lượng tích cực góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra.

TIn, ảnh: Mạnh Minh (TTXVN)
20 tác phẩm đoạt giải báo chí Hội Nhà báo tỉnh Hải Dương năm 2021
20 tác phẩm đoạt giải báo chí Hội Nhà báo tỉnh Hải Dương năm 2021

Ngày 8/6, Hội Nhà báo tỉnh Hải Dương tổ chức gặp mặt nhân Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2022) và trao giải báo chí Hội nhà báo tỉnh năm 2021 cho 20 tác phẩm đoạt giải.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN