VN-Index giảm gần 23 điểm trong ngày đầu tuần, thị trường giằng co quanh mốc 1.600

Thị trường chứng khoán khép lại phiên đầu tuần (3/11) trong trạng thái tiêu cực khi VN-Index mất gần 23 điểm, nhóm tài chính - ngân hàng bị bán mạnh. Dù khối ngoại tiếp tục rút vốn và tâm lý thận trọng bao trùm, các công ty chứng khoán cho rằng áp lực ngắn hạn đang giảm dần và chỉ số có thể hồi phục kỹ thuật quanh vùng 1.600 điểm.

Nhóm tài chính - ngân hàng dẫn đầu đà giảm

Kết thúc phiên giao dịch chiều 3/11, VN-Index giảm 22,65 điểm (-1,38%) còn 1.617 điểm. HNX-Index giảm 6,67 điểm (-2,51%), trong khi UPCoM-Index tăng nhẹ 1,03% lên 114,63 điểm. Thanh khoản toàn thị trường đạt 33.079 tỷ đồng, tương đương 1,178 tỷ cổ phiếu được khớp lệnh.

Chú thích ảnh
Phiên giao dịch chiều 3/11 có nhiều mã giảm kịch sàn. Ảnh chụp màn hình

Trên sàn HOSE, sắc đỏ áp đảo với 468 mã giảm giá so với 229 mã tăng. Nhóm tài chính - chứng khoán - ngân hàng chịu áp lực bán mạnh nhất, kéo chỉ số chung đi xuống. Các mã giảm sâu gồm VIX (-6,96%), SHS (-9,57%), TCB (-2,12%), SSI (-5,25%), MBB (-2,12%), VPB (-3,83%), MSN (-3,27%). Chiều ngược lại, nhóm công nghệ thông tin có diễn biến tích cực khi FPT tăng 1,06%, góp phần thu hẹp đà giảm của VN-Index.

Về mức độ ảnh hưởng, VIC (+2,3%), BVH (+0,64%) và FPT (+0,43%) là ba cổ phiếu nâng đỡ thị trường, trong khi TCB, VPB, SSI, MSN, HPG là những mã gây tác động tiêu cực nhất. Ở cấp ngành, 19/21 nhóm ngành giảm điểm, dẫn đầu là dịch vụ tài chính (-4,35%), ngân hàng (-1,85%), nguyên vật liệu (-1,83%), bất động sản (-0,23%). Chỉ có bảo hiểm (+6,27%) và thực phẩm, đồ uống, thuốc lá (+1,47%) giữ được sắc xanh nhờ lực cầu ổn định.

Theo số liệu từ VietstockFinance, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng trên sàn HOSE trong tháng 10, với giá trị hơn 21.000 tỷ đồng, nâng tổng mức bán ròng lũy kế 10 tháng đầu năm 2025 lên trên 100.000 tỷ đồng, vượt mức kỷ lục năm 2024.

Trong tháng 10, 19/23 phiên khối ngoại bán ròng, tập trung ở các bluechips như MBB, SSI, MSN, CTG, VRE, VCI, VHM và STB. Ngược lại, FPT là điểm sáng duy nhất khi được mua ròng hơn 1.900 tỷ đồng, bỏ xa nhóm còn lại như GEX, VIC, GMD, FRT. Trên HNX, khối ngoại bán ròng 1.900 tỷ đồng, trong đó SHS bị rút mạnh nhất hơn 1.100 tỷ, còn PVS được mua ròng 71 tỷ đồng.

Chú thích ảnh
Các mã chứng khoán tác động mạnh đến thị trường trong phiên chiều 3/11. Ảnh chụp màn hình

Theo ông Trần Hoàng Sơn, Giám đốc Chiến lược thị trường VPBankS, việc rút vốn của khối ngoại là xu hướng chung tại châu Á do đồng USD mạnh và lãi suất cao. Tuy nhiên, ông Sơn nhận định khi tỷ giá ổn định và Fed bắt đầu hạ lãi suất, áp lực bán ròng sẽ hạ nhiệt. Lãi suất USD giảm sẽ khuyến khích dòng vốn quay trở lại các thị trường mới nổi như Việt Nam.

Cùng quan điểm, ông Nguyễn Sang Lộc, Giám đốc Nghiệp vụ quản lý danh mục Dragon Capital cho rằng, giai đoạn bán ròng hiện nay chỉ mang tính chu kỳ và dòng vốn ngoại có thể quay lại mua ròng từ năm 2026, nhờ các động lực nâng hạng thị trường và làn sóng IPO quy mô 47,5 tỷ USD trong 3 năm tới.

Áp lực giảm ngắn hạn vẫn lớn, 1.600 điểm sẽ là “đệm hỗ trợ”

Theo báo cáo từ CTCK Ngân hàng Số Vikki (VikkiBankS), VN-Index đang trong giai đoạn kiểm định vùng hỗ trợ 1.600 - 1.625 điểm, khu vực từng giúp chỉ số bật tăng mạnh vào tháng 8 và tháng 9/2025.

VikkiBankS đánh giá lực cầu bắt đáy có thể xuất hiện khi chỉ số lùi sâu về vùng này, tuy nhiên nhà đầu tư nên hạn chế giao dịch ngắn hạn và tránh mua đuổi vì xu hướng dòng tiền vẫn đang luân chuyển liên tục giữa các nhóm ngành. Theo đơn vị này, chỉ khi thanh khoản cải thiện và áp lực từ khối ngoại giảm, thị trường mới có thể xác lập xu hướng rõ ràng hơn.

Trong khi đó, CTCK BIDV (BSC) nhận định, biên độ dao động của VN-Index vẫn còn khá lớn, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư sau giai đoạn bán tháo của nhóm tài chính - ngân hàng. Dù vậy, vùng 1.620 - 1.625 điểm đang đóng vai trò “vùng đệm kỹ thuật cứng”, được hỗ trợ bởi dòng tiền giá thấp.

BSC cho rằng để hình thành nền giá vững chắc, chỉ số cần thu hẹp biên độ dao động và duy trì thanh khoản ổn định quanh mức trung bình 20 phiên. Khi đó, thị trường mới có thể bước vào giai đoạn tích lũy thực sự cho nhịp hồi phục kế tiếp.

Chú thích ảnh
Các nhóm ngành bị ảnh hưởng giảm mạnh nhất trong phiên chiều 3/11. Ảnh chụp màn hình

Ở góc nhìn tương tự, CTCK Sài Gòn - Hà Nội (SHS) cho biết, VN-Index đang tích lũy trong vùng hẹp quanh 1.620 điểm, cho thấy lực cầu giá thấp vẫn hiện diện nhưng áp lực cung ở vùng giá cao chưa suy giảm. SHS dự báo thị trường sẽ còn giằng co trong một vài phiên tới trước khi xác lập xu hướng mới.

Còn theo CTCK Tiên Phong (TPS) và CTCK Yuanta Việt Nam (YSVN), rủi ro ngắn hạn đang giảm dần khi nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn đã thoát khỏi vùng quá bán và phát tín hiệu hồi phục kỹ thuật. TPS nhấn mạnh, vùng 1.600 - 1.620 điểm là “lớp đệm quan trọng” củng cố cho xu hướng tăng trung - dài hạn, còn YSVN khuyến nghị nhà đầu tư có thể tận dụng các nhịp điều chỉnh để tái cơ cấu danh mục, ưu tiên nhóm cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt.

Cũng với quan điểm thận trọng, CTCK Thiên Việt (TVS) đánh giá VN-Index vẫn sẽ dao động trong biên ngắn hạn, rủi ro chưa hoàn toàn được loại bỏ khi tâm lý thị trường vẫn yếu. TVS khuyến nghị duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức dưới 50% danh mục, chờ tín hiệu xác nhận rõ hơn quanh vùng 1.600 điểm trước khi gia tăng vị thế.

Từ các nhận định trên cho thấy, phần lớn các công ty chứng khoán đều thống nhất rằng vùng 1.600 - 1.625 điểm tiếp tục là vùng hỗ trợ then chốt, nơi có khả năng kích hoạt dòng tiền bắt đáy và tạo nền cho nhịp hồi phục kỹ thuật trong tuần tới.

Dù áp lực từ khối ngoại và nhóm vốn hóa lớn vẫn còn, các chuyên gia cho rằng, thị trường có cơ sở để giữ mốc 1.600 điểm nhờ tín hiệu kỹ thuật ổn định, kỳ vọng hạ lãi suất quốc tế và dòng tiền trong nước vẫn đang luân chuyển tích cực ở nhóm công nghệ, bảo hiểm và tiêu dùng.

Tuy vậy, giới đầu tư được khuyến nghị thận trọng với các nhịp hồi, chỉ giải ngân khi chỉ số xác lập tín hiệu cân bằng rõ ràng hơn quanh vùng hỗ trợ 1.600 - 1.620 điểm.

Hải Yên/Báo Tin tức và Dân tộc
Chứng khoán châu Á tăng nhẹ khi thị trường chờ các tín hiệu rõ ràng hơn
Chứng khoán châu Á tăng nhẹ khi thị trường chờ các tín hiệu rõ ràng hơn

Chứng khoán châu Á đa phần tăng điểm trong sáng 3/11 khi giới đầu tư cân nhắc các diễn biến địa chính trị và thương mại hồi tuần trước, bên cạnh báo cáo lợi nhuận của các “ông lớn” công nghệ đang chi tiêu đáng kể vào trí tuệ nhân tạo (AI).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN