Sau chuỗi dài suy yếu, thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới đang phục hồi

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho biết sau 8 phiên liên tiếp chìm trong sắc đỏ, đóng cửa ngày giao dịch hôm qua (5/3), thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới đã quay đầu phục hồi.

Lực mua chiếm ưu thế là kéo chỉ số MXV-Index lên gần 0,6% - mức 2.270 điểm. Thị trường kim loại chứng kiến đà bứt phá của giá mặt hàng đồng COMEX khi tăng 5,2% lên hơn 10.500 USD/tấn - mức cao nhất kể từ tháng 5 năm ngoái. Ở chiều ngược lại, giá dầu thô trượt dài sau báo cáo tồn kho của EIA.

Chú thích ảnh

Dòng tiền quay lại thị trường kim loại

Theo MXV, khép lại phiên giao dịch ngày hôm qua, lực mua mạnh diễn ra trên thị trường kim loại giữa bối cảnh Mỹ siết chặt hàng rào thuế quan, làm dấy lên lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung.

Đóng cửa, giá bạc tăng 2,34%, lên mức 32,86 USD/ounce, đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp. Bạch kim cũng nhích nhẹ 0,3% lên 974,8 USD/ounce, được hỗ trợ bởi lo ngại về tình trạng thiếu hụt nguồn cung trong năm nay.

Chú thích ảnh

Trên thị trường kim loại quý, dòng tiền tiếp tục chảy mạnh hơn do nhu cầu trú ẩn gia tăng. Không chỉ lo ngại về các biện pháp trả đũa từ các đối tác thương mại lớn của Mỹ, đặc biệt là Trung Quốc, thị trường còn quan ngại rằng các chính sách thuế quan của Washington có thể gây gián đoạn nghiêm trọng chuỗi cung ứng hàng hóa toàn cầu.

Trong khi đó, Hội đồng Đầu tư Bạch kim Thế giới (WPIC) dự báo thị trường bạch kim toàn cầu sẽ thâm hụt 848.000 ounce trong năm nay, mức thiếu hụt nghiêm trọng hơn ước tính trước đó. Nguyên nhân chủ yếu đến từ nguồn cung tái chế suy giảm và sản lượng khai thác thấp tại Nam Phi. Mặc dù thị trường vẫn đối diện với rủi ro nhu cầu suy giảm do hàng rào thuế quan của Mỹ, nhưng lo ngại nguồn cung khan hiếm đã hỗ trợ giá bạch kim đi lên trong phiên hôm qua.

Mặt khác, dữ liệu từ Viện Quản lý Cung ứng Mỹ (ISM) cho thấy chỉ số PMI lĩnh vực phi sản xuất của Mỹ đã tăng lên mức 53,5 điểm trong tháng 2, cao hơn kỳ vọng 52,5 điểm. Điều này cho thấy kinh tế Mỹ vẫn đang tăng trưởng. Tuy nhiên, áp lực lạm phát trong lĩnh vực dịch vụ tiếp tục gia tăng khi chỉ số giá cả đạt 62,6 trong tháng 2, cao hơn mức 60,4 của tháng 1. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 3/2023, chỉ số này ghi nhận ba tháng liên tiếp trên 60%. Lạm phát trong lĩnh vực dịch vụ tiếp tục nóng lên, củng cố quan điểm rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) có thể giữ chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn. Điều này có thể là yếu tố hỗ trợ giá kim loại quý trong dài hạn, khi nhà đầu tư tìm kiếm kênh trú ẩn trước rủi ro lạm phát kéo dài.

Bên cạnh đó, nhóm kim loại cơ bản cũng gây chú ý khi giá đồng COMEX ghi nhận mức tăng ấn tượng 5,21%, lên 4,79 USD/pound (tương đương 10.568 USD/tấn), chạm mức cao nhất kể từ cuối tháng 5/2024. Động lực chính đến từ lo ngại về chính sách thuế mới của Mỹ.

Trong bài phát biểu trước Quốc hội ngày 4/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất áp thuế 25% đối với đồng nhập khẩu. Động thái này kích hoạt làn sóng mua mạnh trên thị trường, khi giới đầu tư kỳ vọng giá sẽ tiếp tục tăng do nguồn cung trong nước có thể bị thu hẹp. Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), Chile, Canada và Peru chiếm hơn 90% tổng lượng đồng tinh luyện nhập khẩu vào Mỹ trong năm 2024, do đó, bất kỳ rào cản thương mại nào cũng có thể khiến nguồn cung bị gián đoạn đáng kể.

Giá dầu vẫn trượt dài

Đóng cửa phiên giao dịch hôm qua, giá dầu thế giới ghi nhận phiên giảm thứ ba liên tiếp, với mức giảm hơn 2%.

Cụ thể, giá dầu Brent giảm 1,74 USD/thùng (tương đương 2,45%), xuống còn 69,30 USD/thùng, trong khi dầu thô WTI mất 1,95 USD/thùng (tương đương 2,86%), chốt phiên ở mức 66,31 USD/thùng.

Chú thích ảnh

Đà giảm của giá dầu được cho là hệ quả từ những chính sách kinh tế trước đó, trong đó có việc Mỹ áp thuế 25% lên hàng hóa nhập khẩu từ Canada và Mexico, cùng với quyết định tăng sản lượng từ OPEC+ vào tháng 4 tới. Theo dự báo, các biện pháp thuế quan và động thái trả đũa có thể làm chậm tốc độ tăng trưởng GDP của Mỹ khoảng 100 điểm cơ bản, kéo theo mức giảm nhu cầu dầu toàn cầu khoảng 180.000 thùng/ngày.

Thị trường dầu thô thế giới còn chịu áp lực khi dữ liệu mới nhất cho thấy dự trữ dầu thô của Mỹ tăng mạnh hơn dự kiến trong tuần trước, chủ yếu do hoạt động bảo dưỡng định kỳ tại các nhà máy lọc dầu. Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), lượng dầu thô tồn kho tăng 3,6 triệu thùng, lên 433,8 triệu thùng, vượt xa mức dự báo 341.000 thùng của giới phân tích.

Ngay sau khi thông tin này được công bố, giá dầu lao dốc xuống mức thấp nhất trong hai năm. Dầu Brent giảm còn 68,33 USD/thùng, thấp nhất kể từ tháng 12/2021, trong khi WTI chạm đáy 65,22 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ tháng 5/2023.

Tuy nhiên, giá dầu đã có dấu hiệu phục hồi khi Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick tuyên bố Tổng thống nước này có thể xem xét giảm thuế cho một số ngành công nghiệp trong năm nay. Theo đó, dù mức thuế 25% đối với hàng hóa Canada và Mexico vẫn được duy trì, Mỹ có thể dỡ bỏ thuế 10% đối với một số mặt hàng năng lượng nhập khẩu từ Canada, bao gồm dầu thô và xăng, nhằm tuân thủ các quy định trong Hiệp định Thương mại Mỹ - Mexico - Canada (USMCA).

Bất chấp những biến động, các nhà phân tích tại JP Morgan cho biết nhu cầu dầu toàn cầu trong tháng trước đạt trung bình 103,6 triệu thùng/ngày, tăng 1,6 triệu thùng/ngày so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn mức dự báo tăng 1,8 triệu thùng/ngày mà ngân hàng này đưa ra trước đó.

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV)
Chỉ số MXV-Index rơi phiên thứ 8 liên tiếp
Chỉ số MXV-Index rơi phiên thứ 8 liên tiếp

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới tiếp tục với những diễn biến giằng co trong phiên giao dịch ngày hôm qua (4/3).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN