Sản phẩm vàng nhỏ, linh vật trâu vàng, vòng mix charm hút khách cận ngày vía Thần Tài

Ngày 20/2, theo ghi nhận của phóng viên báo Tin tức tại các địa chỉ mua bán vàng ở Hà Nội như Trung tâm vàng bạc trang sức của Doji, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý..., khách hàng đến giao dịch khá sôi động nhưng không quá “dồn ứ” như những năm trước. Các sản phẩm vàng Kim Ngân Tài, nhẫn tròn từ 1 đến 2 chỉ; vòng charm vàng 24K công nghệ 3D hình 12 con giáp giá từ 1,7 đến hơn 2 triệu đồng/món khá hút khách.

Chú thích ảnh
Vàng ép vỉ Kim Ngưu, các đồng vàng Kim Ngưu và Âu Vàng Phúc Long hiện là dòng sản phẩm hút khách mùa Thần Tài. 

Trao đổi với phóng viên báo Tin tức, bà Lê Thị Hiền - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji cho biết: “Mấy ngày qua, đặc biệt ngày 20/2, những sản phẩm nhỏ liên quan đến linh vật Kim Ngưu, ép vỉ từ 1 chỉ, 2 chỉ đến 5 chỉ được bán khá nhiều”.

Theo bà Lê Thị Hiền, mặc dù Tết Nguyên Đán và ngày Thần Tài năm nay rơi vào đúng thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp nhưng lượng giao dịch tại Doji vẫn tăng nhiều lần so với ngày thường. Tuy nhiên, nhiều khách hàng đã mua vàng rải rác từ đầu xuân và mua online nên lượng khách không đông đột biến như những năm trước. Tại Trung tâm Vàng bạc trang sức Doji Tower, trong không gian “Ngày hội vàng”, mặt hàng được tìm kiếm nhiều là sản phẩm vàng ép vỉ 999.9 hình tượng linh vật trâu vàng, Kim Ngưu Chiêu Tài, Kim Ngưu Phát Lộc.

Chú thích ảnh
Khách hàng tới Doji đều mang khẩu trang và rửa tay sát khuẩn khi giao dịch vàng.

Để phòng COVID-19, tất cả các cửa hàng của Doji đều tiến hành đo nhiệt độ cho khách hàng, mời khách rửa tay sát khuẩn khi tới cửa hàng. Doji  Tower cũng trang bị máy khử khuẩn tự động ngay tại cửa; 100% nhân viên và khách hàng đều tuân thủ đeo khẩu trang khi mua giao dịch. 

Bên cạnh cách thức mua vàng truyền thống, nhiều người đã chọn mua vàng online.  “Khác với mọi năm, lần đầu tiên, người dân có thể mua vàng Thần Tài trực tuyến với phần mềm eGold. Khách hàng chỉ cần máy tính, máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh kết nối Internet và tài khoản eBank của TPBank là có thể mua vàng trong ngày Thần Tài mà không cần phải xếp hàng, chờ đợi”, Phó Tổng Giám đốc Tâp đoàn Doji cho biết.

Chú thích ảnh
Bà Lê Thị Hiền - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji trả lời phóng viên báo Tin tức.

Năm nay do COVID-19 kéo dài nên ngoài kênh bán hàng trực tiếp, Bảo Tín Minh Châu đã mở rộng việc bán hàng online; đồng thời hỗ trợ khách hàng có thể đặt hàng trước (từ mồng 6 tháng Giêng) và nhận vàng vào ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng tức ngày 21/2) để không phải chờ đợi hay xếp hàng.

Chú thích ảnh
Vòng charm mix các sản phẩm vàng được nhiều chị em ưa thích.

Theo bà Nguyễn Thị Luyến, Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh Bảo Tín Minh Châu, trong 2 ngày nay, lượng khách tới mua sắm vàng tăng hơn so với thời điểm cận Tết Nguyên đán vừa qua. “Sản phẩm bản vị vàng Thần Tài từ 0,5 đến 2 chỉ; linh vật trâu vàng, đĩnh vàng Tài lộc hay dây chuyền mix charm trâu vàng, nhẫn kim tiền được nhiều khách hàng mua”, bà Nguyễn Thị Luyến chia sẻ. 
Khảo sát của phóng viên báo Tin tức tại các diễn đàn chợ mạng, trang thương mại điện tử, những sản phẩm bao lì xì Thần Tài, linh vật trâu mạ vàng đang rao bán khá nhộn nhịp với giá dao động 15.000 - 70.000 đồng/sản phẩm, tuỳ loại. Ngoài ra, các sản phẩm mạ vàng như: Nhẫn kim tiền, lì xì Thần Tài, lá bồ đề phủ vàng... cũng rất hút khách.

Theo chị Minh Hà, 35 tuổi (Hà Nội) chuyên bán vàng và đồ phong thủy trên mạng, sản phẩm mèo lì xì có giá từ 400.000 – 500.000 đồng/bao; hạt gạo có giá 360.000 đồng/hạt trong mấy ngay đã bán tăng gấp 6 lần so với ngày thường. “Do bán online nên cửa hàng em ship hàng cho khách bằng cách gọi dịch vụ giao hàng nhanh hoặc gửi bưu điện, khá an toàn trong bối cảnh dịch bệnh”, chị Minh Hà cho biết. 

Là dân kinh doanh nên thói quen mua vàng ngày vía Thần Tài được chị Thanh Hương - chủ cửa hàng ăn tại phố Lê Văn Hưu (Hà Nội) đã duy trì mấy năm nay. "Do dịch bệnh nên dịp Thân Tài này, tôi đã mua hàng online là sản phẩm miếng Thần Tài mạ vàng về cho vào ví với cầu mong có lộc cả năm. Mua vàng lấy may mắn thì chỉ cần sản phẩm vàng tượng trưng là vui rồi, chứ không phải là vấn đề kinh tế", chị Thanh Hương chia sẻ. 

Trả lời phóng viên báo Tin tức, chuyên gia tài chính, ông Nguyễn Trí Hiếu cho rằng: Dịch bệnh COVID-19 vẫn phức tạp, kéo dài nên so với các năm trước, thị trường vàng dịp Thần Tài có vẻ trầm lắng hơn. Về mặt tâm linh, nhiều người dân cũng hiểu hơn ý nghĩa ngày vía Thần Tài nên nếu có mua vàng mong may mắn đầu Xuân thì họ cũng có xu hướng chọn các sản phẩm vàng nhỏ, giá trị hợp lý.

“Nếu nhà đầu tư xác định mua vàng để đầu tư, làm của hồi môn… thì không nên mua vào ngày Thần Tài vì giá vàng trong những ngày này thường khá cao. Người mua nên lựa chọn thời điểm sau đó, khi giá vàng lao dốc để bắt đáy. Hiện chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới đang cách xa rất nhiều, có thời điểm 7,2 triệu đồng/lượng. Bên cạnh đó, chênh lệch giá vàng mua vào - bán ra tại nhiều cửa hàng vàng trong nước cũng khác nhau, ở ngưỡng từ 500.000 đến 900.000 đồng/lượng, tùy cửa hàng nên người mua vàng cần thận trọng bắt đáy, không nên mua quá nhiều vàng miếng khi giá kim loại quý này tăng vọt trong ngày vía Thần Tài", ông Nguyễn Trí Hiếu cho biết.

Theo ông Nguyễn Trí Hiếu, nếu kiểm soát được dịch bệnh trong quý I/2021, giá vàng trong nước sẽ ổn định ở mức 55 - 56 triệu đồng/lượng. Thị trường thế giới nếu ổn định dịch giá vàng thế giới sẽ niêm yết quanh mức 1.800 USD/oz. Nếu trường hợp không kiểm soát được dịch COVID-19, giá vàng thế giới sẽ ngày càng được đẩy lên, thậm chí có thể vọt lên mốc 2.100 và 2.200 USD/oz.

Vào lúc 14 giờ 10 phút ngày 20/2, giá vàng SJC giao dịch tại Doji là 55,8 – 56,4 triệu đồng/lượng, giảm 100.000 đồng/lượng mua vào, bán ra giá không đổi so với phiên trước; tại Phú Quý, SJC mua vào giảm 50.000 đồng/lượng, giá bán ra không tăng so với trước với giá giao dịch là 55,8 – 56,3 triệu đồng/lượng. Tại hệ thống SJC ở Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng, SJC mua vào – bán ra là 55,65 – 56,3 triệu đồng/lượng, giảm 100.000 đồng/lượng mua vào, giá bán ra không đổi so với phiên ngày 19/2.
Bài và ảnh: Minh Phương/Báo Tin tức
Không phải xếp hàng, vẫn mua được vàng Thần tài nhanh chóng với eGold
Không phải xếp hàng, vẫn mua được vàng Thần tài nhanh chóng với eGold

Lần đầu tiên, người dân có thể thoải mái ngồi nhà, mua vàng Thần Tài trực tuyến chỉ bằng vài thao tác đơn giản, nhờ hình thức mua bán vàng vật chất trực tuyến eGold của Tập đoàn DOJI.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN