Quang cảnh bên ngoài Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN
Theo kênh ABC News ngày 28/5, kết thúc phiên giao dịch hôm thứ Ba (giờ địa phương), chỉ số Dow Jones tăng 1,8% lên 42.344 điểm, S&P 500 tăng 2,1% lên 5.922 điểm, còn Nasdaq Composite vọt 2,5% lên 19.199 điểm, chấm dứt chuỗi bốn phiên giảm liên tiếp.
Đà tăng được thúc đẩy một phần bởi sự điều chỉnh của thị trường sau kỳ nghỉ lễ dài. Đồng thời, tâm lý tích cực quay trở lại khi Nhà Trắng quyết định lùi thời điểm áp dụng mức thuế quan 50% đối với hàng nhập khẩu từ Liên minh châu Âu từ ngày 1/6 sang ngày 9/7, giúp xoa dịu nỗi lo về một cuộc đối đầu thương mại mới.
Ông Daniel Genter, Chủ tịch kiêm Giám đốc đầu tư tại Genter Capital Management, nhận định với Reuters rằng thị trường đang trải qua một “đợt phục hồi nhẹ” khi ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy các đe dọa thuế quan chỉ là chiến thuật đàm phán. Theo ông, “Tổng thống Trump không có ý định đẩy nền kinh tế xuống vực thẳm, dù đã đưa chúng ta đến rất gần bờ vực đó”.
Ông Genter cho rằng niềm tin đang gia tăng trong giới đầu tư rằng mức thuế cao sẽ không được thực thi theo cách làm gián đoạn mạnh đến hoạt động thương mại và tăng trưởng GDP.
Trên thị trường trái phiếu, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 30 năm giảm 8 điểm cơ bản, xuống còn 4,96% - mức giảm trong một ngày lớn nhất kể từ giữa tháng 4. Trước đó, lợi suất từng vượt 5%, cao nhất kể từ thời kỳ trước khủng hoảng tài chính toàn cầu, do nhà đầu tư yêu cầu lợi nhuận cao hơn khi cho chính phủ vay vốn.
Động thái hạ nhiệt lợi suất trái phiếu góp phần giảm áp lực lên thị trường tài chính, đồng thời được kỳ vọng sẽ lan rộng tác động tích cực sang các thị trường quốc tế.
Trên thị trường tiền tệ, đồng USD phục hồi từ mức thấp nhất trong ba năm, với chỉ số USD tăng 0,7% lên 99,61 điểm.
Giá vàng giảm do đồng USD mạnh lên, với giá giao ngay hạ 1,2% còn khoảng 3.300 USD/ounce. Giá dầu Brent tương lai cũng đi xuống 1%, giao dịch quanh ngưỡng 64 USD/thùng.