Phiên 31/5, chứng khoán Phố Wall đi xuống

Trong phiên giao dịch 31/5, chứng khoán Phố Wall đi xuống khi thị trường chờ đợi một cuộc bỏ phiếu quan trọng tại quốc hội về nâng trần nợ công của Mỹ.

Chú thích ảnh
Hoạt động tại sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ ngày 13/3/2023. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Chốt phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,4% xuống 34.908,27 điểm. Chỉ số tổng hợp S&P 500 giảm 0,6% xuống 4.179,83 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq cũng giảm 0,6% xuống 12.935,29 điểm.

Các nhà đầu tư đang hy vọng rằng Mỹ có thể ngăn chặn tình trạng vỡ nợ sau khi hôm 30/5, Ủy ban Quy tắc Hạ viện Mỹ đã thông qua các quy tắc cho phép toàn bộ Hạ viện tiến hành tranh luận và bỏ phiếu về dự luật nâng mức trần nợ công của Mỹ. Nếu được Hạ viện thông qua, dự luật sẽ được chuyển lên Thượng viện xem xét.

Theo báo cáo Beige Book được Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) công bố ngày 31/5, nền kinh tế số một thế giới có dấu hiệu hạ nhiệt trong những tuần gần đây khi tăng trưởng việc làm và lạm phát đều chậm lại.

Báo cáo Beige Book, được công bố hai tuần trước mỗi cuộc họp chính sách của Fed, cho biết việc làm gia tăng ở hầu hết các khu vực, song với tốc độ chậm hơn so với các báo cáo trước đó. Trong khi đó, giá cả tăng vừa phải với tốc độ tăng giá chậm lại ở nhiều khu vực. Kết quả khảo sát cũng cho thấy hoạt động kinh tế của Mỹ nhìn chung ít thay đổi trong tháng Tư và đầu tháng Năm.

Bên cạnh số liệu về Mỹ, các nhà đầu tư cũng hướng sự chú ý vào số liệu của kinh tế Trung Quốc. Theo số liệu chính thức vừa được công bố, hoạt động chế tạo của Trung Quốc trong tháng 5/2023 đã giảm tháng thứ hai liên tiếp. Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy nền kinh tế này đang để mất đà phục hồi.

Cơ quan Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) cho biết, Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) chính thức của lĩnh vực chế tạo - thước đo chủ chốt đối với sản lượng của các nhà máy - đã giảm xuống 48,8 điểm trong tháng 5/2023, ở dưới mốc 50 điểm - mốc phân tách giữa tăng trưởng và thu hẹp.

Chốt phiên giao dịch ngày 31/5, tại Việt Nam, VN-Index giảm 2,88 điểm xuống 1.075,17 điểm. HNX-Index tăng 1,48 điểm lên 222,81 điểm.

Trà My/TTXVN (Theo AFP)
Lực cầu của bất động sản công nghiệp tiếp tục gia tăng
Lực cầu của bất động sản công nghiệp tiếp tục gia tăng

Năm 2023, các loại hình bất động sản công nghiệp tiếp tục ghi nhận nhu cầu cao; trong đó, dẫn đầu là nhà xưởng xây sẵn. Các doanh nghiệp hiện tại hay mới gia nhập đều đang tích cực tìm hiểu thị trường và tìm kiếm cơ hội tại một số tỉnh trọng điểm hoặc các tỉnh nhóm 2.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN