Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mùa hè năm nay được dự báo xuất hiện nhiều đợt nắng nóng gay gắt hơn năm trước; trong đó, khu vực Bắc Bộ có khả năng xảy ra các đợt nắng nóng diện rộng kéo dài trong tháng 5 và tháng 6. Những ngày giữa tháng 5, nhiệt độ tại Hà Nội được dự báo dao động từ 35-36 độ C, có nơi trên 37 độ C.
Nhu cầu thiết bị làm mát tăng mạnh, ưu tiên sản phẩm tiết kiệm điện
Đa dạng các mẫu điều hòa được bày bán để phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng.
Trước diễn biến thời tiết cực đoan, nhu cầu mua sắm các thiết bị điện lạnh của người dân Thủ đô tăng nhanh. Ghi nhận tại nhiều trung tâm điện máy lớn trên các tuyến phố Cầu Giấy, Nguyễn Trãi, Giải Phóng hay các hệ thống siêu thị điện máy cho thấy lượng khách đến tham khảo và mua sản phẩm làm mát tăng rõ rệt so với cùng kỳ năm ngoái.
Tại MediaMart, khu vực trưng bày điều hòa và quạt làm mát luôn đông khách trong các ngày cuối tuần. Đại diện siêu thị cho biết từ đầu tháng 4 đến nay, doanh số nhóm hàng điện lạnh tăng khoảng 25-30% so với cùng kỳ năm 2025. Các dòng điều hòa inverter tiết kiệm điện, công suất từ 9.000-12.000 BTU được tiêu thụ mạnh nhất do phù hợp với căn hộ chung cư và nhà phố tại đô thị.
Trong khi đó, tại Điện máy Xanh, nhiều chương trình giảm giá từ 10-40%, miễn phí lắp đặt, bảo dưỡng định kỳ được triển khai sớm nhằm kích cầu tiêu dùng. Một số thương hiệu như: Panasonic, Daikin, Casper, LG hay Samsung tiếp tục chiếm ưu thế nhờ yếu tố tiết kiệm điện và tích hợp công nghệ lọc không khí.
Theo các nhà bán lẻ, xu hướng tiêu dùng năm nay có sự thay đổi đáng kể khi người dân quan tâm nhiều hơn đến yếu tố tiết kiệm điện năng trong bối cảnh chi phí sinh hoạt gia tăng. Các sản phẩm sử dụng công nghệ inverter, cảm biến nhiệt thông minh, lọc bụi mịn hay điều khiển qua điện thoại thông minh được khách hàng ưu tiên lựa chọn dù giá bán cao hơn từ 10-20% so với dòng phổ thông.
Anh Nguyễn Văn Hưng, chủ một cửa hàng điện lạnh trên phố Khâm Thiên, cho biết lượng khách tìm mua điều hòa tăng mạnh từ cuối tháng 3, sớm hơn khoảng nửa tháng so với mọi năm. “Nhiều gia đình lo ngại nắng nóng kéo dài nên chủ động mua sớm để tránh tình trạng cháy hàng hoặc phải chờ lắp đặt lâu. Những ngày cao điểm, cửa hàng bán từ 40-50 bộ điều hòa, gấp đôi thời điểm bình thường”, anh Hưng cho biết.
Mặt hàng quạt máy, quạt hơi nước… có nhiều chương trình giảm giá, tặng kèm các ưu đãi về dịch vụ.
Không chỉ điều hòa nhiệt độ, các mặt hàng quạt điều hòa, quạt phun sương và quạt tích điện cũng tiêu thụ mạnh nhờ giá bán phù hợp với nhóm khách hàng có thu nhập trung bình. Nhiều mẫu quạt tích điện có khả năng hoạt động liên tục từ 6-10 giờ được người dân tìm mua để phòng trường hợp mất điện trong các đợt cao điểm nắng nóng.
Theo khảo sát của phóng viên, mức giá điều hòa tại Hà Nội hiện dao động từ 6-20 triệu đồng/sản phẩm tùy công suất và thương hiệu. Trong khi đó, quạt điều hòa có giá từ 2-5 triệu đồng, quạt tích điện dao động 700 nghìn đến hơn 2 triệu đồng.
Chị Trần Thu Hà, cư dân tại phường Thanh Xuân, cho rằng việc mua sớm giúp gia đình có nhiều lựa chọn hơn và hưởng ưu đãi tốt hơn so với cao điểm tháng 6-7. “Tôi khảo giá ở nhiều nơi rồi mới quyết định mua. Ngoài giá thành thì chi phí lắp đặt, bảo hành và hậu mãi cũng là yếu tố quan trọng”, chị Hà nói.
Cạnh tranh khuyến mại và siết kiểm soát hàng giả trên thị trường điện máy
Các siêu thị điện máy đang áp dụng đa dạng hình thức khuyến mại hấp dẫn.
Bên cạnh hệ thống siêu thị điện máy truyền thống, thị trường mua sắm trực tuyến các thiết bị điện lạnh, gia dụng tại Hà Nội cũng ghi nhận mức tăng trưởng mạnh trước mùa hè năm nay. Các sàn thương mại điện tử như: Shopee, Lazada, TikTok Shop hay website bán hàng của các hệ thống điện máy liên tục tung ra chương trình giảm giá, miễn phí vận chuyển, hỗ trợ trả góp và livestream giới thiệu sản phẩm nhằm thu hút người tiêu dùng.
Theo nhiều nhà bán lẻ, xu hướng mua điều hòa, quạt điều hòa hay máy lọc không khí qua kênh trực tuyến tăng nhanh trong khoảng hai năm gần đây nhờ thói quen tiêu dùng số ngày càng phổ biến. Người mua có xu hướng tham khảo giá trên nhiều nền tảng, đọc đánh giá của khách hàng trước khi quyết định đặt hàng. Một số hệ thống điện máy cho biết doanh thu online nhóm hàng điện lạnh hiện chiếm khoảng 25-35% tổng doanh số mùa hè.
Trong khi đó, anh Đỗ Minh Quân, cư dân phường Hà Đông, cho rằng mua hàng điện máy trực tuyến thuận tiện hơn do có thể theo dõi phản hồi của người dùng trước đó. “Nhiều sản phẩm trên sàn có hàng nghìn lượt đánh giá nên dễ tham khảo chất lượng thực tế. Tuy nhiên, với thiết bị giá trị lớn như: điều hòa hay tủ lạnh, tôi vẫn ưu tiên những đơn vị có trung tâm bảo hành rõ ràng tại Hà Nội”, anh Quân cho biết.
Theo giới kinh doanh, một trong những áp lực lớn của thị trường điện máy mùa hè là nguy cơ quá tải dịch vụ lắp đặt và bảo dưỡng. Nhu cầu tăng đột biến trong thời gian ngắn khiến nhiều đơn vị thiếu nhân công kỹ thuật. Một số cửa hàng cho biết khách hàng có thể phải chờ từ 2-3 ngày mới được lắp đặt điều hòa trong những thời điểm nắng nóng cao điểm.
Đa dạng các mẫu điều hòa được bày bán để phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng.
Bên cạnh sự sôi động của thị trường, tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc cũng là vấn đề được người tiêu dùng quan tâm. Thời gian qua, lực lượng quản lý thị trường Hà Nội liên tục tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh điện tử, điện lạnh và thiết bị gia dụng nhằm ngăn chặn hàng nhập lậu, hàng kém chất lượng lưu thông trên thị trường.
Trước đó, lực lượng chức năng Hà Nội từng phát hiện và tạm giữ hơn 1.800 quạt tích điện cùng nhiều phụ kiện không rõ nguồn gốc xuất xứ; đồng thời, cơ quan quản lý thị trường cũng tăng cường giám sát hoạt động kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử, nơi tiềm ẩn nguy cơ lớn về hàng giả và hàng vi phạm sở hữu trí tuệ.
Đại diện Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết đơn vị đang triển khai các đợt cao điểm kiểm tra mặt hàng điện máy, điện lạnh trước mùa hè, tập trung vào nguồn gốc xuất xứ, tem nhãn, hóa đơn chứng từ và tiêu chuẩn an toàn điện. Các mặt hàng như điều hòa cũ, quạt tích điện, phụ kiện điện tử nhập lậu là nhóm được giám sát chặt do nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh trong mùa nắng nóng.
Nhiều khách hàng lựa chọn mua sắm sớm với tâm lý sợ khan hàng hoặc thiếu người lắp đặt vào giai đoạn cao điểm.
Theo cơ quan quản lý, người dân nên lựa chọn mua sản phẩm tại các hệ thống phân phối uy tín, yêu cầu hóa đơn và phiếu bảo hành đầy đủ để bảo đảm quyền lợi. Đối với hàng điện lạnh đã qua sử dụng hoặc sản phẩm giá rẻ bất thường trên mạng xã hội, người tiêu dùng cần thận trọng để tránh mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng gây mất an toàn trong quá trình sử dụng.
Các chuyên gia trong ngành nhận định thị trường điện máy năm 2026 tiếp tục cạnh tranh mạnh về giá và dịch vụ hậu mãi. Thay vì chạy đua giảm giá đơn thuần, nhiều doanh nghiệp tập trung vào chính sách bảo hành dài hạn, miễn phí vệ sinh bảo dưỡng và hỗ trợ trả góp để giữ chân khách hàng.
Dự báo trong những tuần tới, khi miền Bắc bước vào cao điểm nắng nóng, sức mua thiết bị điện lạnh tại Hà Nội sẽ tiếp tục tăng. Các hệ thống bán lẻ đang chủ động tăng nguồn cung hàng hóa, mở rộng đội ngũ kỹ thuật lắp đặt và triển khai thêm nhiều chương trình khuyến mại để đáp ứng nhu cầu thị trường.
Giới kinh doanh kỳ vọng mùa hè 2026 sẽ là giai đoạn phục hồi tích cực của ngành điện máy sau thời gian sức mua chững lại do người dân thắt chặt chi tiêu. Sự kết hợp giữa hệ thống bán lẻ truyền thống và thương mại điện tử sẽ tiếp tục là xu hướng chủ đạo của thị trường điện máy Hà Nội trong thời gian tới.