Giám sát cam kết giảm lãi, sửa lại chính sách hỗ trợ người vay 

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết: NHNN sẽ tăng cường giám sát những cam kết của ngân hàng thương mại (NHTM) trong việc giảm lãi vay nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân trong bối cảnh dịch bệnh kéo dài. Các ngân hàng sẽ phải thường xuyên báo cáo với NHNN về vấn đề này.

Chú thích ảnh
Nhiều ngân hàng hy sinh lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng để giảm lãi vay. Ảnh: Trần Việt/TTXVN.

Mong mỏi vay vốn và cơ cấu lại nợ 

Vừa qua, 16 tổ chức tín dụng (TCTD) đã cam kết các giải pháp hỗ trợ nền kinh tế với nguồn từ số lợi nhuận cắt giảm, ước tính sơ bộ khoảng 20.300 tỷ đồng, tùy quy mô ngân hàng. Mỗi ngân hàng sẽ đưa ra những kế hoạch giảm lãi vay cho từng đối tác, khách hàng của mình, đương nhiên kèm theo nhiều điều kiện vay.

Riêng 4 NHTM Nhà nước lớn là: Vietcombank, VietinBank, Agribank, BIDV, ngoài gói hỗ trợ chung còn cam kết thêm khoảng 1.000 tỷ đồng hỗ trợ giảm lãi suất cho các doanh nghiệp, người dân ở các địa phương gặp khó khăn nhất do dịch COVID-19 và phải thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16. 

COVID-19 kéo dài, chưa biết bao giờ mới kết thúc khiến hoạt động du lịch đang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. “Doanh nghiệp du lịch cực kỳ khó tiếp cận vốn, nhất là vốn lãi suất thấp. Ngân hàng chỉ cho vay vốn lưu động và kinh doanh chứ không cho vay để chi trả chi phí cơ bản duy trì nên doanh nghiệp không vay được, kể cả có tài sản thế chấp, bà Nhữ Thị Ngần, Tổng Giám đốc Hanoi Tourism cho biết. Đối với gói vay lãi suất 0% để trả lương cho nhân viên, người lao động, không chỉ Hanoi Tourism mà nhiều doanh nghiệp cũng than thở khó tiếp cận vì “chưa có hướng dẫn” hoặc hồ sơ gửi đi nhưng không có phản hồi.

Lĩnh vực vận tải cũng được một số ngân hàng giảm lãi vay 1 đến 1,5%/năm từ mức hiện hữu, nhưng với nhiều doanh nghiệp kinh doanh vận tải, mức giảm này không thấm tháp so với khó khăn do hoạt động kinh doanh ngừng trệ. Đơn cử, một doanh nghiệp vận tải từng vay vốn ngân hàng để mua ô tô từ giữa năm 2019 với kỳ hạn 4 năm, lãi suất năm đầu là 8,7%/năm, các năm sau cộng biên độ 4,3%/năm. Dù ngân hàng giảm lãi vay hiện hữu 1,5%/năm nhưng lãi suất mà doannh nghiệp vẫn phải trả khá cao là 10,5%/năm.

Nhiều chuyên gia ngân hàng cũng xác nhận: Thời gian qua, ngân hàng đã giảm lãi suất với một số khoản vay hiện hữu, ví dụ những khoản vay kỳ hạn dài, với lãi suất từ 11 - 13%/năm, thời gian qua được giảm từ 1 - 1,5 điểm %/năm. Tuy nhiên, lãi suất các doanh nghiệp phải trả vẫn trên 10%/năm, mức cao trong bối cảnh kinh doanh ngừng trệ.

Nhiều khách hàng cá nhân sử dụng thẻ tín dụng cũng lao đao vì thu nhập giảm. Theo quy định, sau 45 ngày, chủ thẻ mới phải thanh toán tiền chi tiêu, nếu không trả sẽ bị tính lãi. "Trước kia với thời gian 45 ngày là thoải mái, nhưng ở thời điểm hiện tại, 45 ngày vẫn rất eo hẹp. Dịch kéo dài 3 tháng là 3 tháng thu nhập giảm mạnh. Tôi mong ngân hàng có chính sách cho khách hàng trả góp 0% những tháng sau đó", chị Minh Thúy (phố Nguyễn Sơn, Gia Lâm, Hà Nội) đề xuất.

Đối với cá nhân sử dụng thẻ tín dụng là vay tiêu dùng, thường là các khoản vay tương đối nhỏ nhưng với lãi suất khá cao, khoảng từ 25 - 30%/năm nên nhiều khách hàng cho rằng: Ngân hàng nên giảm xuống tương đương với mức lãi vay tiêu dùng thông thường trung bình khoảng 15%/năm; tăng thời gian miễn lãi đối với thẻ tín dụng lên 60 hoặc 90 ngày, thay vì tối đa là 45 ngày như hiện nay…

Mong sửa Thông tư 03 để được gia hạn trả nợ

Nhiều ý kiến cho rằng, sắp tới NHNN cần mở rộng thêm nhiều đối tượng khách hàng đủ điều kiện tiếp cận với chính sách như: Mở rộng phạm vi cơ cấu nợ, thay vì chỉ áp dụng cho các khoản vay giải ngân trước 10/6/2020 như hiện nay. Theo đó, Thông tư 03/2021 của NHNN về cơ cấu thời hạn trả nợ, miễn lãi vay do ảnh hưởng dịch COVID-19 cần được sửa đổi do dịch bệnh bùng phát mạnh mà trước đó, NHNN chưa lường tới. 

Theo TS Cấn Văn Lực, chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV,  Thông tư 03 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2020 quy định về việc TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho phép ngân hàng cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Hiện, một số ngân hàng cũng đã triển khai giảm lãi cho khoản vay cá nhân. 

“Một số khoản nợ khác như: Thẻ tín dụng, bảo lãnh, L/C (thư tín dụng), ... cũng đang được kiến nghị để bổ sung vào đối tượng được hỗ trợ trong Thông tư 03”, TS Cấn Văn Lực cho biết.

Đại diện Hiệp hội ngân hàng (VNBA) cho biết: Thẻ tín dụng là hình thức phổ biến với nhiều người nhưng lại chưa nằm trong diện được giãn hoãn, miễn giảm lãi. Do đó, các ngân hàng đề nghị NHNN mở rộng chính sách với nhóm đối tượng này. “Quy định tại Thông tư 03 chưa cho phép các TCTD được khoanh nợ không tính lãi đối với dư nợ được cơ cấu nợ bởi dịch. Hiện, việc khoanh nợ không tính lãi chỉ được áp dụng với các khoản vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Khoanh nợ không tính lãi trong một thời hạn hợp lý là giải pháp cần được tính đến trong bối cảnh COVID-19 bùng phát mạnh. Việc khoanh nợ cũng là cơ sở để các ngân hàng cấp thêm vốn mới cho doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh”, Tổng thư ký VNBA, ông Nguyễn Quốc Hùng cho biết.

Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú: 

Điều chỉnh chính sách, nới rộng độ bao phủ hỗ trợ

NHNN đang khẩn trương xây dựng Thông tư sửa đổi Thông tư số 01 và Thông tư số 03 để sớm ban hành trong thời gian tới.

Các Thông tư trước đây được ban hành trong bối cảnh khác hiện nay. Ví dụ, Thông tư 03 được ban hành khi dịch COVID-19 được dự báo sẽ qua trong thời gian ngắn, các doanh nghiệp dần trở lại hoạt động bình thường nhưng đến nay, tình hình không như vậy. Hiện nay, đặt trường hợp nhanh nhất các địa phương dỡ bỏ giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ sau tháng 8/2021 thì đến hết năm, các doanh nghiệp vẫn chưa hoạt động bình thường trở lại được.

NHNN đang thu thập các ý kiến, thiết kế lại các chính sách theo hướng bảo đảm sự hỗ trợ tốt hơn, quyết liệt, chủ động hơn để trợ lực kịp thời cho các doanh nghiệp, người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19. Trong đó, NHNN đang xem xét điều chỉnh nhiều quy định như: Mở rộng phạm vi khoản nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí; cho phép TCTD cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí đối với cả các khoản nợ phát sinh từ sau ngày 10/6/2020 cho đến một thời điểm phù hợp với diễn biến của dịch bệnh trên cơ sở đánh giá tác động của đợt dịch COVID-19 lần thứ 4…

Khi xây dựng chính sách, NHNN phải tính toán bảo đảm hài hoà, giải quyết nhiều câu hỏi đặt ra: Giãn, hoãn thế nào, kéo dài bao lâu, thời điểm nào, trích lập dự phòng rủi ro thế nào? Đây là bài toán không đơn giản, phải đáp ứng “thước đo kép”, hỗ trợ doanh nghiệp nhưng cũng phải bảo đảm không để lại hậu quả. Nếu cơ cấu không hợp lý, không phản ánh khách quan nền kinh tế, nợ xấu cao thì sẽ ảnh hưởng đến an toàn hệ thống, dự phòng rủi ro trong tương lai. Hơn nữa, khi thiết kế và triển khai chính sách hỗ trợ, lãnh đạo NHNN phải tính đến việc phối hợp các chính sách có tính dài hạn hơn, vừa giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp  trong lúc đang giãn cách trước mắt; đồng thời vẫn bảo đảm nguồn lực phục hồi nền kinh tế khi kết thúc giãn cách.

 

TS Nguyễn Trí Hiếu – chuyên gia ngân hàng:

 Đề xuất lập Tổ hợp tín dụng đi kèm với Quỹ Bảo lãnh tín dụng

NHNN cần chủ trì xây dựng Tổ hợp tín dụng Quốc gia có sự tham gia của các ngân hàng với tỷ lệ tham gia khoảng 3% dư nợ của mỗi ngân hàng. Tổng hạn mức cho vay của Tổ hợp là 300.000 tỷ đồng. Để điều hành Tổ hợp, các ngân hàng sẽ bầu chọn một ngân hàng quản lý.  Thời hạn cho các doanh nghiệp và hộ kinh doanh vay là 5 năm (2 năm đầu vay tuần hoàn và 3 năm sau trả dần trên dư nợ vay vào cuối năm thứ 2). Điều kiện vay là tín chấp với lãi suất từ 3 – 5%.

Các tiêu chí áp dụng cho các doanh nghiệp vay vốn dưới sự hỗ trợ của NHNN. Quỹ bảo lãnh tín dụng (BLTD) Quốc gia có nhiệm vụ hỗ trợ Tổ hợp tín dụng để giảm thiểu rủi ro cho các ngân hàng. Nếu gói tín dụng này lên đến 300.000 tỷ đồng thì Quỹ BLTD Quốc gia cần phải có vốn điều lệ lên đến ít nhất 30.000 tỷ đồng. Vì rủi ro nợ xấu nên chỉ với BLTD Quốc gia, các ngân hàng mới dám cho vay.
Chú thích ảnh

 

Minh Phương/Báo Tin tức
Giảm lãi suất chưa đủ cứu doanh nghiệp
Giảm lãi suất chưa đủ cứu doanh nghiệp

Trước diễn biến phức tạp của COVID-19, nhiều ngân hàng vừa đồng loạt giảm lãi để hỗ trợ doanh nghiệp. Bên cạnh sự cố gắng lớn của hệ thống ngân hàng, các doanh nghiệp cũng mong mỏi được các ngành khác tháo gỡ khó khăn trong khâu vận chuyển hàng hóa, giảm thuế, phí...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN