Giá gạo Ấn Độ giảm sâu, gạo Việt Nam và Thái Lan giao dịch trầm lắng

Hãng tin Bloomberg News đưa tin, nguồn cung dồi dào và kỳ vọng về một vụ mùa bội thu nữa tại Ấn Độ đã đẩy giá gạo xuất khẩu của nước này xuống gần mức thấp nhất trong 2 năm vào tuần này. Trong khi đó, thị trường gạo Việt Nam và Thái Lan ghi nhận hoạt động trầm lắng.

Chú thích ảnh
Công nhân vận chuyển gạo tại nhà máy ở Hyderabad, Ấn Độ. Ảnh: AFP/TTXVN

Gạo parboiled 5% tấm của Ấn Độ được báo giá ở mức 382-389 USD/tấn, mức thấp nhất kể từ tháng 6/2023 và không thay đổi so với tuần trước. Giá gạo trắng 5% tấm của Ấn Độ dao động từ 375 đến 381 USD/tấn trong tuần này.

Một thương nhân tại Mumbai (Ấn Độ) cho biết, cơ quan thời tiết dự báo lượng mưa gió mùa sẽ cao hơn mức trung bình, điều này sẽ giúp nông dân mở rộng diện tích trồng lúa và tăng sản lượng.

Ngày 28/5, Ấn Độ đã tăng giá thu mua lúa thường vụ mới từ nông dân thêm 3%, đây là mức tăng thấp nhất trong 5 năm. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh New Delhi đang nỗ lực quản lý kho dự trữ thóc gạo dồi dào sau vụ thu hoạch kỷ lục năm ngoái. Trong khi đó, giá gạo 5% tấm của Thái Lan được chào ở mức 405 - 410 USD/tấn, không thay đổi so với tuần trước.

Các thương nhân cho biết nhu cầu khá trầm lắng, không có giao dịch lớn nào được thực hiện. Trong khi đó, nguồn cung dồi dào do sản lượng tốt từ vụ thu hoạch gần đây đã được đưa ra thị trường.

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, ngày 29/5, giá gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán ở mức 396 USD/tấn, giảm nhẹ so với mức 397 USD/tấn một tuần trước. Bloomberg dẫn lời một thương nhân tại TP Hồ Chí Minh cho biết hoạt động giao dịch và nhu cầu đều yếu.

Tại Bangladesh, chiến dịch thu mua gạo nội địa đang diễn ra chậm chạp, mặc dù giá thu mua đã tăng 9%. Nguyên nhân là do giá thị trường cao hơn và những bất cập trong quy trình thu mua đã cản trở tiến độ.

Chiến dịch này được phát động vào ngày 24/4, với mục tiêu thu mua 1,75 triệu tấn gạo và lúa. Giá thu mua gạo đồ là 49 taka (0,4026 USD)/kg và lúa là 36 taka/kg.

Đỗ Sinh ( PV TTXVN tại Bangkok)
VCCI đề xuất bỏ một số quy định về kinh doanh xuất khẩu gạo
VCCI đề xuất bỏ một số quy định về kinh doanh xuất khẩu gạo

Phản hồi đề nghị của Bộ Công Thương về việc góp ý hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 107/2018/NĐ-CP về kinh doanh xuất khẩu gạo; đồng thời, trên cơ sở tổng hợp ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng, việc sửa đổi các quy định về kinh doanh xuất khẩu gạo cần quán triệt tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị, ban hành ngày 4/5 về phát triển kinh tế tư nhân; trong đó, yêu cầu giảm thiểu sự can thiệp hành chính, xóa bỏ tư duy “không quản được thì cấm” và loại bỏ các rào cản tiếp cận thị trường nhằm bảo đảm môi trường kinh doanh thông thoáng, dễ tuân thủ và chi phí thấp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN