Một nhà máy lọc dầu ở tỉnh Wasit, Iraq. Ảnh: THX/TTXVN
Vào lúc 14 giờ 32 phút ngày 7/5 (giờ Việt Nam), giá dầu thô Brent giao kỳ hạn giảm 2,16 USD (2,13%) xuống 99,11 USD/thùng. Giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng giảm 2 USD (2,1%), giao dịch ở mức 93,08 USD/thùng. Trước đó, trong phiên ngày 6/5, giá cả hai loại dầu chủ chốt này đều giảm hơn 7%, chạm mức thấp nhất trong vòng hai tuần qua.
Niềm tin thị trường được củng cố trước triển vọng Mỹ nới lỏng lệnh phong tỏa cảng biển và Iran dần mở lại eo biển Hormuz. Dù các cuộc đàm phán vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng khả năng chấm dứt xung đột đã giải tỏa áp lực tâm lý đè nặng lên các nhà đầu tư bấy lâu nay.
Chuyên gia phân tích thị trường cấp cao Priyanka Sachdeva tại Phillip Nova, nhận định rằng giá dầu đang chịu tác động kép từ các nỗ lực ngoại giao và rủi ro đứt gãy nguồn cung suốt hơn hai tháng qua, khiến tâm lý nhà đầu tư liên tục biến động theo tin tức mỗi ngày. Theo bà, nếu một thỏa thuận chính thức được ký kết, giá dầu có thể giảm sâu khi áp lực từ rủi ro địa chính trị không còn. Ngược lại, bất kỳ dấu hiệu leo thang căng thẳng nào tại Trung Đông cũng có thể kích hoạt một đợt tăng giá mạnh mẽ trở lại.
Giới phân tích nhận định các cuộc đàm phán hòa bình có thể kéo dài ít nhất cho đến hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung vào tuần tới. Tại đây, việc đảm bảo tự do hàng hải quốc tế dự kiến sẽ là ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự của lãnh đạo hai nước, nhằm duy trì sự ổn định cho thị trường năng lượng toàn cầu.