Giá dầu tăng phiên thứ ba liên tiếp

Giá dầu tăng nhẹ tại châu Á trong phiên 28/4 dù vẫn bị chi phối bởi sự không chắc chắn trong các cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.

Chú thích ảnh
Bơm xăng cho phương tiện tại một trạm xăng ở Quezon, Philippines. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Vào lúc 13 giờ 42 phút theo giờ Việt Nam, giá dầu Brent Biển Bắc tăng 21 xu Mỹ, tương đương 0,3%, lên 67,08 USD/thùng, còn giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 24 xu Mỹ, tương đương 0,4%, lên 63,26 USD/thùng. Cả hai loại dầu này đều tăng phiên thứ ba liên tiếp.

Ông Michael McCarthy, Giám đốc điều hành của nền tảng giao dịch trực tuyến Moomoo Australia, cho biết việc vắng bóng tin tức mới đang đẩy giá dầu tăng nhẹ, khi các nhà giao dịch đang đặt lệnh bán khống trước thềm cuộc họp ngày 5/5 của Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước đồng minh, hay còn gọi là OPEC+. Nhóm này được dự đoán sẽ tăng nguồn cung, và sản lượng dầu của Mỹ dự kiến cũng tăng đáng kể.

Các dự báo về khả năng dư cung và lo ngại về tác động của thuế quan đối với nền kinh tế toàn cầu đã khiến giá dầu Brent và WTI giảm hơn 1% vào tuần trước.

Thị trường đã bị chao đảo bởi những tín hiệu trái chiều từ Mỹ và Trung Quốc về tiến trình giảm leo thang căng thẳng thương mại giữa hai nước. Bà Vandana Hari, người sáng lập công ty phân tích thị trường dầu mỏ Vanda Insights, cho biết thị trường sẽ tiếp tục theo dõi sự “tan băng” trong cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung như một cơ hội để mua vào.

Các nhà đầu tư cũng đang theo dõi các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Iran và Mỹ tại Oman. Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cho biết ông vẫn "cực kỳ thận trọng" về khả năng thành công của các cuộc đàm phán này.

Khánh Ly/ TTXVN (Theo Reuters)
Giá dầu nhích nhẹ bất chấp lo ngại về triển vọng kinh tế toàn cầu
Giá dầu nhích nhẹ bất chấp lo ngại về triển vọng kinh tế toàn cầu

Giá dầu tại thị trường châu Á tăng nhẹ trong phiên giao dịch đầu tuần ngày 28/4, nhưng vẫn chịu áp lực bởi những bất ổn xung quanh đàm phán thương mại Mỹ - Trung, làm gia tăng lo ngại về triển vọng tăng trưởng toàn cầu và nhu cầu nhiên liệu. Đồng thời, khả năng Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh, còn gọi là OPEC+, tăng sản lượng cũng “phủ bóng đen” lên triển vọng của thị trường dầu mỏ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN