Vòi bơm dầu tại một cây xăng ở Tehran, Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN
Tại sàn giao dịch điện tử Singapore, giá dầu Brent Biển Bắc giao kỳ hạn giảm 39 xu, tương đương 0,6%, xuống còn 65,09 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ giảm 29 xu, tương đương 0,5%, xuống còn 62,06 USD/thùng.
Trước đó, sau khi Mỹ tuyên bố tạm dừng áp thuế với phần lớn các quốc gia, giá dầu đã bật tăng 4% vào ngày 9/4, dù từng giảm mạnh tới 7% vào trước đó trong cùng phiên.
Tuy nhiên, Tổng thống Trump đã quyết định tăng thuế đối với hàng hóa Trung Quốc lên 125%, áp dụng ngay lập tức, thay vì mức 104% như thông báo trước đó trong ngày.
Theo các chuyên gia phân tích hàng hóa của ING, việc tăng thuế với Trung Quốc đang tạo ra nhiều bất ổn cho thị trường. ING nhận định: "Sự bất định này có thể tiếp tục đè nặng lên tăng trưởng toàn cầu, và rõ ràng điều đó là mối lo ngại đối với nhu cầu dầu mỏ”.
Phía Trung Quốc cũng đáp trả bằng cách áp thêm thuế nhập khẩu đối với hàng hóa Mỹ, nâng mức thuế lên 84% từ ngày 10/4. Ông Yeap Jun Rong, chiến lược gia thị trường tại nền tảng giao dịch trực tuyến IG, nhận định: “Giá dầu có thể sẽ quay lại xu hướng giảm chung sau khi tâm lý lạc quan từ việc tạm hoãn áp thuế phai nhạt dần”. Ông cho rằng triển vọng tăng trưởng kinh tế Trung Quốc đang chịu rủi ro do cuộc chiến thuế quan “ăn miếng trả miếng” giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Về phía nguồn cung, thị trường đang đón nhận những tín hiệu trái chiều. Theo các nhà phân tích tại ANZ Research, giá dầu vẫn nhận được sự hỗ trợ sau khi đường ống dẫn dầu Keystone bất ngờ bị ngắt hoạt động khẩn cấp do phát hiện rò rỉ tại một đoạn chạy qua bang North Dakota, Mỹ. Tuy vậy, nguồn cung từ các nước thuộc Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) có dấu hiệu tăng mạnh vẫn tạo áp lực giảm giá dầu.
Đơn vị vận hành đường ống dẫn dầu Keystone từ Canada sang Mỹ là South Bow cho biết đang đánh giá kế hoạch khôi phục hoạt động.
Tại Mỹ, theo Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA), dự trữ dầu thô trong tuần kết thúc vào ngày 4/4 đã tăng thêm 2,6 triệu thùng, gần gấp đôi dự báo 1,4 triệu thùng theo cuộc khảo sát của Reuters.