Nhà máy lọc dầu ở Tây Siberia, Nga. Ảnh: AFP/TTXVN
Giá dầu thế giới đã sụt giảm trong bối cảnh lo ngại suy thoái kinh tế sau loạt biện pháp thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump, vốn đã gây hỗn loạn cho các thị trường.
Doanh thu từ năng lượng là nguồn thu nhập quan trọng đối với Nga, chiếm khoảng 30% ngân sách hàng năm của nước này.
Phát biểu trước các nhà lập pháp ngày 8/4, Thống đốc Ngân hàng trung ương Nga Elvira Nabiullina cho biết, các cuộc chiến thương mại thường dẫn đến suy giảm thương mại toàn cầu và nhu cầu đối với các nguồn năng lượng của Nga cũng sụt giảm.
Bộ Tài chính Nga ngày 8/4 cho biết doanh thu dầu mỏ của Nga trong quý đầu tiên đã giảm 10% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 31 tỷ USD, đồng thời cảnh báo về nguy cơ sụt giảm thêm "do tình hình giá cả ảm đạm".
Ukraine một ngày trước đó đã bày tỏ hy vọng tình hình này có thể gây thêm áp lực lên tài chính công của Nga. Quốc gia này từ lâu đã chỉ trích các nước mua năng lượng của Nga là đang góp phần tài trợ cho quân đội của nước này.
Ông Andriy Yermak, Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cho biết giá dầu càng thấp, Nga sẽ càng có ít tiền để tài trợ cho chiến dịch quân sự của họ.
Theo dữ liệu thị trường, giá dầu thô Urals chuẩn của Nga đang giao dịch gần mức 50 USD/thùng, giảm 15% kể từ tháng 3/2025 và là mức thấp nhất kể từ năm 2023.
Nhà kinh tế và nhà đầu tư người Nga Yevgeny Kogan cho hay Nga có đủ dự trữ để bù đắp ngay cả khi giá dầu thấp hơn dự kiến trong vài năm tới. Dữ liệu chính thức cho thấy Quỹ Phúc lợi Quốc gia của nước này, một quỹ dự phòng được tích lũy qua nhiều năm từ lợi nhuận bán dầu, có tài sản trị giá khoảng 138 tỷ USD tính đến ngày 1/3. Khoảng 39 tỷ USD trong số đó được phân loại là tài sản "thanh khoản" và có thể dễ dàng bán để huy động tài chính.
Khi được hỏi về việc giá dầu giảm hôm 7/4, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết các nhà chức trách đang theo dõi rất chặt chẽ tình hình nhằm giảm thiểu hậu quả của cơn bão kinh tế này.