Bơm xăng cho phương tiện tại một trạm xăng ở Cairo, Ai Cập. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN
Khi đóng cửa phiên giao dịch 30/4, giá dầu Brent kỳ hạn giảm 1,13 USD (tương đương 1,76%) xuống 63,12 USD/thùng. Giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 2,21 USD (3,66%) và đóng cửa ở mức 58,21 USD/thùng, mức chốt phiên thấp nhất kể từ tháng 3/2021.
Tính chung cả tháng 4/2025, giá dầu Brent đã giảm tới 15% còn giá dầu WTI giảm 18%. Đây là các mức giảm hàng tháng theo tỷ lệ phần trăm lớn nhất kể từ tháng 11/2021.
Cả hai loại dầu chuẩn nói trên đều giảm giá mạnh sau khi Saudi Arabia - một trong những nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới - báo hiệu họ không sẵn lòng hỗ trợ thị trường dầu bằng việc cắt giảm thêm nguồn cung. Nước này còn tuyên bố có thể đối phó với giai đoạn giá thấp kéo dài, qua đó làm dấy lên nỗi lo dư cung.
Đầu tháng 4/2025, Saudi Arabia đã hối thúc Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nhà sản xuất lớn ngoài khối (nhóm OPEC+) tăng sản lượng cao hơn kế hoạch trong tháng 5. Các nguồn thạo tin cũng tiết lộ một số thành viên OPEC+ sẽ tiếp tục đề xuất tăng tốc độ nâng sản lượng vào tháng Sáu.
OPEC+ sẽ họp vào ngày 5/5 để thảo luận về kế hoạch sản lượng này.
Bên cạnh đó, tồn tại những nỗi lo về triển vọng nhu cầu năng lượng khi căng thẳng thương mại leo thang cũng tạo áp lực lên nền kinh tế toàn cầu.
Báo cáo công bố hôm 30/4 cho thấy kinh tế Mỹ suy giảm trong quý đầu tiên của năm 2025, bị ảnh hưởng bởi lượng hàng hóa nhập khẩu lớn do các doanh nghiệp muốn tránh chi phí cao hơn. Trước đó một ngày, số liệu cũng cho thấy niềm tin người tiêu dùng Mỹ trong tháng 4/2025 đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần 5 năm do lo ngại ngày càng tăng về thuế quan.
Tuy nhiên, dự trữ dầu thô của Mỹ bất ngờ giảm vào tuần trước do xuất khẩu và nhu cầu lọc dầu cao hơn. Diễn biến này phần nào hạn chế đà giảm của giá "vàng đen". Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết dự trữ dầu thô của nước này giảm 2,7 triệu thùng xuống 440,4 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 25/4, trái ngược với dự báo tăng 429.000 thùng của các nhà phân tích trong cuộc thăm dò ý kiến của hãng tin Reuters.