Giá dầu châu Á đi xuống trong phiên chiều 23/10

Trong phiên giao dịch chiều 23/10, giá dầu tại thị trường châu Á đi xuống sau khi tăng hơn 1% trong phiên trước, giữa bối cảnh thị trường đón nhận số liệu thống kê cho thấy dự trữ dầu thô của Mỹ cao hơn dự kiến.

Chú thích ảnh
Giá dầu tại thị trường châu Á đi xuống. Ảnh: AFP/TTXVN

Vào lúc 13 giờ 52 phút giờ Việt Nam, tại thị trường Singapore, giá dầu Brent giao dịch kỳ hạn giảm 23 xu (0,39%) xuống 59,47 USD/thùng, còn giá dầu chuẩn Tây Texas (WTI) giao tháng 12/2019 giảm 32 xu (0,59%) xuống 54,16 USD/thùng.

Theo Viện Xăng dầu Mỹ (API), dự trữ dầu thô của Mỹ đã tăng 4,5 triệu thùng lên 437 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 18/10, cao hơn so với dự kiến tăng 2,2 triệu thùng của các nhà phân tích. Số liệu chính thức từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) sẽ được công bố trong ngày 23/10 (theo giờ Mỹ).

Tuy nhiên, thị trường cũng nhận được hỗ trợ từ thông tin OPEC đang cân nhắc khả năng cắt giảm sản lượng hơn nữa giữa những lo ngại về tăng trưởng nhu cầu yếu vào năm tới.

Stephen Innes, chiến lược gia tại AxiTrader, nhận định việc cắt giảm thêm sản lượng của OPEC dường như không phải là “liều thuốc chữa bách bệnh”. Nhưng theo các số liệu, mức dư cung dự kiến trong năm 2020 được cho là nằm trong khả năng kiểm soát của OPEC.

OPEC và các nhà sản xuất khác bao gồm Nga, còn gọi là OPEC+, đã cam kết cắt giảm sản lượng 1,2 triệu thùng/ngày cho đến tháng 3/2020. Các nhà sản xuất trong và ngoài OPEC dự kiến sẽ nhóm họp từ ngày 5-6/12 tới.

Trong khi đó, tiến triển trong đàm phán giải quyết căng thẳng thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ, hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, đã giúp thúc đẩy lòng tin đối với mặt hàng “vàng đen”. Goldman Sachs dự kiến giá dầu Brent có thể tăng lên 62 USD/thùng vào cuối năm và quanh mức 60 USD/thùng trong năm 2020.

Trà My/TTXVN (Theo Reuters)
Giá dầu thế giới tăng hơn 1%
Giá dầu thế giới tăng hơn 1%

Giá dầu thế giới đi lên trong phiên ngày 22/10 sau khi Trung Quốc báo hiệu sự tiến bộ trong đàm phán thương mại với Mỹ, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh xem xét cắt giảm sản lượng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN