Dòng tiền chậm lại, VN-Index giữ sắc xanh

Sau phiên giao dịch tích cực hôm qua, thị trường chứng khoán ngày 27/11 bước vào trạng thái giằng co khi dòng tiền chậm lại rõ rệt.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: Trần Việt/TTXVN

Nhà đầu tư thận trọng hơn, không còn đẩy mạnh mua ở mức giá cao, khiến thanh khoản toàn sàn HOSE giảm còn hơn 20.500 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với mức gần 25.000 tỷ đồng của phiên trước. VIX là mã duy nhất đạt thanh khoản trên 1.000 tỷ đồng, với gần 1.800 tỷ đồng được sang tay.

Trong phần lớn thời gian giao dịch, VN-Index duy trì sắc xanh và có thời điểm vượt 1.695 điểm, tăng hơn 14 điểm so với tham chiếu. Tuy nhiên, lực cầu suy yếu dần về cuối phiên khiến chỉ số thu hẹp đà tăng. Đóng cửa, VN-Index đứng tại 1.684,32 điểm, tăng 3,96 điểm (0,24%). Trái ngược, VN30-Index giảm 0,12% còn 1.921,18 điểm.

Sàn HOSE ghi nhận 171 mã giảm, 137 mã tăng. Rổ VN30 cũng phân hóa mạnh với 13 mã tăng và 16 mã giảm. Dù sắc đỏ chiếm ưu thế, VN-Index vẫn giữ được mức tăng nhờ lực đẩy của một số cổ phiếu trụ, đặc biệt là VIC.

Ở chiều ngược lại, nhiều cổ phiếu ngân hàng tạo sức ép lên thị trường như VCB, STB, HDB, LPB. Nhóm chứng khoán cũng quay đầu giảm sau phiên tăng mạnh hôm qua.

Tâm điểm trong VN30 là diễn biến bất ngờ của VJC khi có thời điểm bị bán sàn trong phiên trước khi thu hẹp mức giảm còn 2,79% cuối ngày. Đà giảm mạnh diễn ra trong bối cảnh HDBank công bố nghị quyết thoái vốn khỏi Vietjet.

Ở chiều ngược lại, MSB tăng trần 6,97%, thanh khoản bùng nổ với hơn 23 triệu đơn vị, gấp 6 lần bình quân. Các mã ICT và VTC cũng đồng loạt tăng kịch.

Trong rổ VN30, sự phân hóa hiện rõ: VIC giữ vai trò dẫn dắt tăng giá, trong khi VRE đi ngược chiều. Nhóm ngân hàng chia đôi xu hướng: BID, VPB, MBB, ACB tăng; còn VCB, CTG, TCB, LPB, HDB, STB giảm. Áp lực từ các mã giảm sâu như VJC, SSI (đều trên 2%) và STB, VNM (trên 1%) khiến VN30 không thể giữ sắc xanh.

Thanh khoản rổ VN30 suy yếu, chưa đến 10.000 tỷ đồng. Khối ngoại cũng bán ròng mạnh nhất tại nhóm này với giá trị 327 tỷ đồng, dù giá trị bán ròng toàn thị trường chứng khoán chỉ ở mức 10 tỷ đồng. VJC bị bán ròng hơn 300 tỷ đồng, tiếp đến là VCB, VIC, ACB. Ở chiều mua, POW được khối ngoại gom mạnh hơn 330 tỷ đồng, TCB cũng được mua hơn 116 tỷ đồng. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 0,18% xuống 261,43 điểm. Thanh khoản sàn này chưa đạt 1.000 tỷ đồng.

Toàn cảnh thị trường phiên 27/11 cho thấy sự thận trọng lên cao, lực mua suy yếu vào cuối phiên khiến đà tăng không giữ được, dù đầu ngày thị trường khá tích cực. Sự phân hóa dòng tiền rõ nét hơn ở các nhóm ngành, phản ánh tâm lý quan sát của nhà đầu tư trước những biến động thông tin mới.

Diễn biến phiên 27/11 cho thấy thị trường đang bước vào giai đoạn thận trọng ngắn hạn khi dòng tiền có dấu hiệu co hẹp và lực bán tăng mạnh ở cuối phiên. Mặc dù mặt bằng điểm số vẫn giữ được sự ổn định nhờ cổ phiếu trụ như VIC, trạng thái phân hóa ngày càng rõ ở cả nhóm vốn hóa lớn lẫn trung bình.

Thanh khoản sụt giảm so với phiên trước phản ánh tâm lý dè dặt của nhà đầu tư trong bối cảnh xuất hiện nhiều thông tin trái chiều liên quan đến giao dịch thoái vốn và hoạt động cơ cấu danh mục.

Trong phiên tới, VN-Index có thể tiếp tục dao động trong biên độ hẹp quanh vùng 1.675 - 1.690 điểm, với xu hướng phụ thuộc lớn vào diễn biến của nhóm ngân hàng và các cổ phiếu trụ. Dòng tiền nhiều khả năng vẫn tập trung vào nhóm cổ phiếu vốn hóa trung bình, nơi xuất hiện các câu chuyện riêng về thoái vốn hoặc kết quả kinh doanh. Tuy nhiên, nếu thanh khoản không được cải thiện, khả năng bứt phá mạnh của thị trường nhìn chung còn hạn chế. Nhà đầu tư được khuyến nghị duy trì vị thế quan sát, ưu tiên các mã có nền giá tích lũy tốt và thông tin hỗ trợ rõ ràng.

Văn Giáp (TTXVN)
VN-Index giữ nhịp tăng nhờ nhóm ngân hàng
VN-Index giữ nhịp tăng nhờ nhóm ngân hàng

Kết thúc phiên giao dịch sáng 27/11, VN-Index tăng 5,46 điểm lên 1.685,82 điểm. Thanh khoản trên HOSE đạt hơn 337,5 triệu cổ phiếu, tương ứng 9.970,6 tỷ đồng. Toàn sàn ghi nhận 130 mã tăng, 147 mã giảm và 70 mã đứng giá.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN