Ảnh minh họa: Minh Phương/Báo Tin tức
Đáng chú ý, lực bán tập trung tại các cổ phiếu vốn hóa lớn đầu ngành. Đây là nguyên nhân chính kéo VN-Index giảm điểm. Rổ VN30 có tới 19 mã giảm giá và chỉ có 9 mã tăng giá, 2 mã đứng giá. Cùng đó, sắc đỏ cũng chiếm ưu thế tại nhóm cổ phiếu bất động sản; trong đó, các cổ phiếu vốn hóa lớn như VIC, VRE, BCM, NVL đều ở chiều giảm giá.
Cổ phiếu ngành vận tải giảm mạnh như MVN giảm 5,52%, ACV giảm 4,98%, HVN giảm 2,23% và GMD giảm 0,65%.
Trong khi đó, cổ phiếu chứng khoán gập trong sắc xanh. Nhóm cổ phiếu chứng khoán chỉ còn duy nhất HAC giảm giá. Cùng đó, tại nhóm cổ phiếu dầu khí, các mã OIL, POS, PTV, PVC, PVD, TOS ở chiều giá tăng.
Cổ phiếu ngành nguyên vật liệu tăng khá tích cực nhờ HPG tăng 0,19%, DPM tăng 0,41%, GVR tăng 0,66%, KSV tăng 6,21%, MSR tăng 14,87%.
Khối ngoại có phiên bán ròng thứ 11 liên tiếp, với 652 tỷ đồng trên toàn thị trường. Cụ thể, khối ngoại bán ròng 600 tỷ đồng trên HOSE. MWG bị bán mạnh nhất với 162 tỷ đồng. Tiếp đến, VNM và HDB bị bán ròng lần lượt là 101 tỷ đồng và 73 tỷ đồng.
Cùng đó, khối ngoại cũng bán ròng 29 tỷ đồng trên HNX và 23 tỷ đồng trên thị trường UPCOM.
Chốt phiên giao dịch ngày 17/2, VN-Index giảm 3,36 điểm xuống 1.272,72 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 852,7 triệu cổ phiếu, tương ứng gần 17.667 tỷ đồng. Toàn sàn có 195 mã tăng giá, 266 mã giảm giá và 75 mã đứng giá.
HNX-Index tăng 1,97 điểm lên 233,19 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 78,5 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 1.223,3 tỷ đồng. Toàn sàn có 99 mã tăng giá, 75 mã giảm giá và 63 mã đứng giá.
UPCOM-Index tăng 1,04 điểm lên 99,39 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 91,9 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 1.149 tỷ đồng. Toàn sàn có 204 mã tăng giá, 100 mã giảm giá và 79 mã đứng giá.