Chứng khoán giảm sâu sau kết thúc Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2

Sau khi kết thúc Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2 sớm hơn dự kiến, thị trường chứng khoán giảm khá mạnh.

Đến thời điểm 14h43 ngày 28/2, VN-Index giảm 1,85% xuống 971,99 điểm. Dòng tiền chảy vào sàn HOSE là hơn 4.483 tỷ đồng. Toàn sàn chỉ có 94 mã tăng giá trong khi có tới 214 mã giảm giá.

HNX-Index giảm 1,64 điểm xuống 105,86 điểm. Dòng tiền giải ngân tại sàn này đạt hơn 613 tỷ đồng. Toàn sàn có 57 mã tăng và 9 mã giảm giá.

Sắc đỏ lan rộng ra tất cả các mã cổ phiếu quan trọng như ngân hàng, dầu khí, chứng khoán, bất động sản...

Được biết, ngay sau khi có thông tin Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2 và Nhà Trắng thông báo không có tuyên bố chung, thị trường chứng khoán Nhật Bản và Hàn Quốc đã bất ngờ giảm điểm.

Chỉ số Nikkei 225 tại thị trường chứng khoán Tokyo đã giảm 171,35 điểm, tương đương 0,79% xuống mức 21.385,16 điểm, tương tự chỉ số Topix cũng giảm 12,76 điểm, tương đương 0,79%, xuống 1.607,66 điểm.

Tại Seoul, chỉ số Kospi đã giảm 1,8%, xuống mức thấp nhất kể từ tháng 10/2018.

Văn Giáp (TTXVN)
Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều đột ngột thay đổi kế hoạch, Tổng thống Trump họp báo sớm hơn dự kiến
Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều đột ngột thay đổi kế hoạch, Tổng thống Trump họp báo sớm hơn dự kiến

Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders xác nhận cuộc đàm phán mở rộng Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 tại Hà Nội ngày 28/2 đã bất ngờ thay đổi kế hoạch, kéo dài sang giờ ăn trưa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN