Động thái này đã làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiến thương mại toàn cầu, đồng thời là một đòn giáng đáng kể vào triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu.
Trên thị trường Nhật Bản, chỉ số Nikkei-225 tại Tokyo đã giảm 2,70% (tương đương 1.067,17 điểm) xuống còn 38.505,32 điểm khi mở đầu phiên.
Tương tự, chỉ số Kospi của Seoul (Hàn Quốc) giảm 2,15% xuống còn 2.463 điểm.
Làn sóng bán tháo đã lan rộng ra ngoài Nhật Bản và Hàn Quốc. Tại Trung Quốc, Chỉ số Hang Seng của Hong Kong mở cửa giảm 0,87% (176,24 điểm) xuống 20.048,87 điểm. Giao dịch trên thị trường Thượng Hải vẫn đóng cửa nghỉ Tết Nguyên đán cho đến thứ Tư (5/2).
Các biện pháp thuế quan được ông Trump ký ngày 1/2 dự kiến có hiệu lực từ 00h01 ngày 4/2 (giờ địa phương). Theo đó, Mỹ sẽ áp đặt mức thuế 25% đối với hàng nhập khẩu từ Mexico và Canada bất chấp một thỏa thuận thương mại tự do khu vực hiện có, đồng thời áp thêm mức thuế 10% đối với hàng hóa Trung Quốc. Ông Trump cho biết nhu cầu chống lại dòng người nhập cư bất hợp pháp và buôn bán ma túy là lý do cho các biện pháp này.
Thông báo trên đã đẩy đồng USD tăng vọt. Đồng bạc xanh đã đạt mức cao kỷ lục so với đồng NDT của Trung Quốc, tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2003 so với đồng CAD của Canada và đạt mức mạnh nhất kể từ năm 2022 so với đồng peso Mexico.
Canada và Mexico nhanh chóng tuyên bố sẽ thực hiện các biện pháp trả đũa để đáp trả các mức thuế quan. Trung Quốc cũng sẽ khiếu nại các mức thuế của ông Trump lên Tổ chức Thương mại Thế giới.
Tại thị trường trong nước, vào lúc 10 giờ 15 phút sáng 3/2, chỉ số VN-Index giảm 14,89 điểm (1,18%) xuống 1.250,16 điểm. Chỉ số HNX-Index giảm 0,20 điểm (0,09%) xuống 222,81 điểm.