Nhà đầu tư theo dõi bảng giá chứng khoán tại sàn HOSE. Ảnh minh họa: Hứa Chung/TTXVN
Kết thúc phiên giao dịch ngày 31/7, VN-Index giảm 8,88 điểm xuống 1.735,78 điểm. HNX-Index giảm 3,8 điểmcòn 271,25 điểm. Thị trường nghiêng về bên bán với 429 mã giảm giá, trong khi có 333 mã tăng giá. Rổ VN30 ghi nhận 18 mã giảm, 10 mã tăng và 2 mã đứng giá.
Thanh khoản giảm so với phiên trước. Trên sàn HOSE, khối lượng khớp lệnh đạt hơn 607 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 15.900 tỷ đồng. Trên HNX, hơn 46 triệu cổ phiếu được giao dịch, với giá trị hơn 705 tỷ đồng.
Diễn biến trong phiên cho thấy VN-Index giằng co trong phần lớn thời gian giao dịch buổi chiều trước khi áp lực bán tăng mạnh vào cuối phiên, khiến chỉ số lùi về dưới mốc 1.736 điểm.
Trong nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, VIC, MSN, ACB và HDB là những mã tác động tiêu cực nhất, lấy đi hơn 11 điểm của VN-Index. Ở chiều ngược lại, VCB, BID, CTG và FRT giữ được sắc xanh, góp phần hạn chế đà giảm của thị trường.
Xét theo nhóm ngành, bất động sản giảm mạnh nhất với mức giảm 1,63%, trong đó VIC, KBC và BCM đồng loạt đi xuống. Tiếp đến là nhóm năng lượng giảm 1,58% và nhóm tiêu dùng không thiết yếu giảm 0,92%, với nhiều cổ phiếu như BSR, PLX, PVS, PVD, MCH, VNM và MSN giảm giá.
Ở chiều ngược lại, nhóm dịch vụ truyền thông tăng mạnh nhất nhờ lực kéo từ VNZ, CTR, SGT và TTN. Nhóm tài chính cũng duy trì diễn biến tích cực với VCB, BID, CTG và MSB tăng giá, góp phần nâng đỡ thị trường. Cổ phiếu VBB phục hồi về gần mức tham chiếu nhờ lực cầu cải thiện vào cuối phiên.
Về giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, khối ngoại quay lại bán ròng hơn 310,9 tỷ đồng trên sàn HOSE, tập trung tại các cổ phiếu VHM, TCB, VPB và NVL. Trên sàn HNX, khối này bán ròng hơn 36,4 tỷ đồng, chủ yếu ở các mã SHS, BVS, CEO và MBS.
Nhìn chung, sau phiên phục hồi mạnh trước đó, thị trường đã quay trở lại trạng thái điều chỉnh khi áp lực bán gia tăng vào cuối phiên. Mặc dù nhóm ngân hàng và một số cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn đóng vai trò nâng đỡ chỉ số, lực giảm ở nhóm bất động sản, năng lượng cùng hoạt động bán ròng của khối ngoại đã khiến VN-Index lùi về 1.735,78 điểm. Thanh khoản suy giảm cũng cho thấy tâm lý nhà đầu tư có phần thận trọng hơn trước diễn biến của thị trường.