WORLD CUP 2018: Ronaldo lập công, Bồ Đào Nha ‘tiễn’ Morocco về nước sớm

Bồ Đào Nha với phong độ cao của siêu sao Cristiano Ronaldo đã đánh bại Morocco 1-0 ở lượt trận thứ 2 vòng bảng World Cup 2018, qua đó nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào vòng knock-out. Trong khi đó, trận thua thứ 2 đã khiến Morocco trở thành đội bóng đầu tiên bị loại.

Bắt nguồn từ tình huống dàn xếp đá phạt góc, tiền đạo Cristiano Ronaldo bay người đánh đầu dũng mãnh xé toang mành lưới Morocco ngay phút thứ 4. Ảnh: THX/TTXVN


Ngay ở phút thứ 4, Ronaldo chạy chỗ khôn khéo loại bỏ hậu vệ Morocco nhận quả phạt góc bên cánh phải đánh đầu uy lực, mở tỷ số cho Bồ Đào Nha. Đây đã là pha lập công thứ 4 của tiền đạo thuộc biên chế Real Madrid này tại World Cup 2018. Với bàn thắng này, Ronaldo đã trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử các đội tuyển châu Âu.

Ronaldo có bàn thắng thứ 4 tại World Cup 2018. Ảnh: THX/TTXVN

Ronaldo chính thức vượt qua huyền thoại Ferenc Puskas để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho 1 ĐTQG ở châu Âu (85 bàn trong 151 trận). Hiện chỉ Ali Daei của Iran là có nhiều bàn cho ĐTQG hơn Ronaldo (109 bàn trong 149 trận).

Tất cả những bàn thắng của Bồ Đào Nha từ đầu VCK World Cup 2018 đến giờ đều thuộc về chân sút mang áo số 7. Ronaldo đang cho thấy mình vô cùng lợi hại, thậm chí còn nguy hiểm hơn 2 năm trước, khi mà Seleccao lên ngôi vô địch châu Âu. Với phong độ hiện tại của CR7, Bồ Đào Nha có thể chọc thủng lưới bất cứ đối thủ nào, vào bất cứ lúc nào.

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Bồ Đào Nha. Ảnh: THX/TTXVN

Sau bàn thua, Morocco bị dồn vào thế chân tường và đại diện châu Phi buộc phải dâng cao đội hình chơi tấn công nhằm kiếm tìm bàn thắng san hòa tỷ số để thắp lên hy vọng có vé đi tiếp. Với những pha bóng tập trung bên phía cánh phải, các học trò của HLV Herve Renard chơi lấn lướt và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Rui Patricio. Hai trung vệ Bồ Đào Nha là Pepe và Jose Fonte cho thấy sự chậm chạm về tuổi tác. Nhưng trong một ngày thi đấu xuất sắc, Patricio đã liên tiếp hóa giải xuất sắc những pha dứt điểm nguy hiểm từ các chân sút Morocco.

Hiệp 1 khép lại với tỷ số 1 - 0 nghiêng về phía Bồ Đào Nha.

Bước sang hiệp 2, Morocco vẫn là đội chơi tấn công tốt hơn và sức ép khủng khiếp đang được họ tạo ra về phía khung thành bên phía Bồ Đào Nha. Và tiếp tục là sự xuất sắc của Patricio khi thủ môn này đã liên tiếp cản phá những tình huống tưởng như thua rõ ràng. Trong đó là tình huống ở phút 57, Patricio đã có pha bay người dùng 1 tay cản bóng ngay trước vạch vôi, cứu thua ngoạn mục cho Bồ Đào Nha sau cú bật cao đánh đầu của Belhanda.

Trong nhiều tình huống phán đoán sai của trọng trài trong trận này, HLV Herve Renard của đội tuyển Morocco đã phải ra sát sân tranh cãi. Ảnh: THX/TTXVN


Càng về cuối trận, Morocco càng tạo lên những sức ép mạnh mẽ, nhưng may mắn vẫn không thể đến với họ. Thậm chí, đã có những tình huống bóng chạm tay của các cầu thủ Bồ Đào Nha trong khu vực cấm địa của mình, nhưng trọng tài chính không cho Morocco được hưởng đá phạt 11m.

Trận đấu khép lại với chiến thắng 1-0 cho Bồ Đào Nha. Chiến thắng đầu tiên này giúp họ có được 4 điểm, qua đó gần hơn với tấm vé vào vòng knock-out.  

Trong khi đó, Morocco đã chính thức trở thành đội bóng đầu tiên bị loại tại World Cup 2018 sau 2 trận thua mà không thể ghi nổi một bàn thắng.

Đội hình xuất phát của 2 đội:
Bồ Đào Nha: Rui Patricio, Pepe, Raphael, Fonte, Cedric, Moutinho, Joao Mario, Silva, William, Ronaldo, Guedes.
Morocco: El Kajoui, Hakimi, Da Costa, Benatia, Dirar, Ziyach, El Ahmadi, Belhanda, Boussoufa, Amrabat, Boutab

Minh Đăng/Báo Tin tức
Denis Cheryshev và Cristiano Ronaldo dẫn đầu danh sách Vua phá lưới
Denis Cheryshev và Cristiano Ronaldo dẫn đầu danh sách Vua phá lưới

Với 3 bàn thắng ghi được tới thời điểm hiện tại, tiền vệ đội tuyển Nga Denis Cheryshev đang cùng ngôi sao đội tuyển Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo dẫn đầu danh sách "Vua phá lưới" tại Vòng chung kết Giải vô địch bóng đá thế giới (World Cup) 2018.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN