Vòng 25 V - League 2012: Cuộc đua tam mã

Phong độ chói sáng của Sài Gòn XT đã khiến cuộc đua vô địch hấp dẫn hơn. Vòng đấu áp chót diễn ra vào chủ nhật này (12/8) sẽ rất khó dự đoán bởi có đến 3 đội tranh chấp ngôi vô địch là Hà Nội T&T, SHB Đà Nẵng và Sài Gòn XT.

 

Với vị trí đầu bảng, Hà Nội T&T dường như đang có lợi thế nhất ở cuộc đua vô địch. Nếu thắng cả 2 trận cuối, Hà Nội T&T sẽ chắc chắn bước lên ngôi vương. Tuy nhiên, sau khi bị K.Khánh Hòa cầm hòa 1 - 1 ngay trên sân Hàng Đẫy ở vòng trước, Hà Nội T&T đang cho thấy sự lúng túng. Trong khi đó, đối thủ của đội bóng Thủ đô ở hai vòng cuối sẽ không hề đơn giản: Gồm đội HA.GL và đặc biệt là đối thủ trực tiếp cạnh tranh chức vô địch Sài Gòn XT.


Cựu vương HA.GL không còn mạnh như xưa, nhưng vẫn cho thấy sự “kỵ dơ” mỗi khi đối mặt với Hà Nội T&T. Dù được đá trên sân Hàng Đẫy, nhưng Hà Nội T&T vẫn sẽ phải dè chừng khi HA.GL đang có tâm lý thoải mái sau trận thắng cuối tuần qua. Thầy trò HLV Phan Thanh Hùng sẽ ra sân với đội hình gần như mạnh nhất, vấn đề còn lại chỉ là họ phải biết cách cởi bỏ rào cản tâm lý để đá hết khả năng.


Nếu muốn vô địch, Sài Gòn XT sẽ buộc phải thắng cả hai trận đấu còn lại. Thế nhưng tuần này, Sài Gòn XT gặp bất lợi lớn khi phải làm khách trước B.Bình Dương, đối thủ họ từng để thua ngay trên sân Thống Nhất ở lượt đi. Đội bóng xuất sắc nhất tháng 7 sẽ không dễ gì có điểm, bởi B.Bình Dương đang có phong độ cao với 2 chiến thắng liên tiếp. Ngoài ra, Sài Gòn XT còn gặp một thiệt thòi nữa là sự vắng mặt của tiền vệ Nguyễn Rogerio, do bị treo giò. Với tham vọng vô địch, cùng sự hưng phấn sau chuỗi thành tích bất bại liên tiếp vừa qua, Sài Gòn XT sẽ buộc phải đá với hơn 100% phong độ. Chỉ có 1 chiến thắng tại Bình Dương, họ mới có thể tiếp tục tham vọng tranh chấp ngôi vương với Hà Nội T&T ở vòng đấu cuối cùng.


Ở giai đoạn quan trọng này, SHB Đà Nẵng lại rơi vào tình trạng khó khăn về lực lượng và những lục đục nội bộ. Chấn thương và thẻ phạt khiến Phước Vĩnh, Duy Nam, Ngọc Nguyên phải ngồi ngoài, vì vậy hàng thủ sẽ gặp nhiều vấn đề. Merlo không thể thi đấu, các ngoại binh khác như Nicolas, Nicolche, Timar đồng loạt đòi tăng lương và hậu quả là tinh thần thi đấu không ổn định. Vòng đấu này có phần “dễ thở” với thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức, khi chỉ phải tiếp TĐCS Đồng Tháp trên sân nhà Chi Lăng. Thế nhưng, nên nhớ rằng, TĐCS Đồng Tháp cũng đang vật lộn với cuộc đua trụ hạng và không còn đường lùi. Chắc chắn thầy trò HLV Trần Công Minh sẽ đá với quyết tâm rất cao. Không giành được chiến thắng, SHB Đà Nẵng sẽ phải nói lời tạm biệt với cuộc đua vô địch.


Trên cuộc đua trụ hạng, TĐCS Đồng Tháp đang yếu thế hơn ở vị trí áp chót, lại phải gặp những đối thủ mạnh. Tuy nhiên, cả K.Kiên Giang và K.Khánh Hòa cũng phải hết sức cẩn thận, nếu không muốn bị trả giá đắt khi làm khách trước các đội bóng V.Hải Phòng và Thanh Hóa. Một cuộc đối đầu khác cũng gây chú ý là trận đấu trên sân Vinh giữa SLNA và V.Ninh Bình. CLB Hà Nội sẽ làm khách trên sân Thống Nhất gặp N.Sài Gòn.

 

L.K

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN