VĐV cử tạ Thạch Kim Tuấn không thể đoạt huy chương

Niềm hy vọng huy chương của cử tạ Việt Nam, Thạch Kim Tuấn, thi đấu không thành công ở hạng cân dưới 56 kg khi đạt 130 kg cử giật nhưng thất bại ở cả 3 lượt cử đẩy.

Anh đăng ký mức 157 kg ở lượt đầu tiên cử đẩy nhưng không thể thành công. Đến lượt thứ hai, Ban huấn luyện quyết định mạo hiểm tăng thêm 3 kg nhưng Kim Tuấn đã không thể vượt qua và đến lượt thứ ba anh lại tiếp tục thất bại dù nỗ lực hết sức.

Ở hạng cân dưới 56 kg này, VĐV Long Qingquan của Trung Quốc đã giành HCV với tổng cử 307 kg, phá kỷ lục Olympic. HCB thuộc về VĐV Om Yun Chol của CHDCND Triều Tiên và HCĐ thuộc về VĐV Sinphet Kruaithong của Thái Lan.

Trong khi đó, một vận động viên cử tạ khác của đoàn thể thao Việt Nam là Trần Lê Quốc Toàn cũng không thành công ở mức cử đẩy 157 kg. Anh hoàn thành bài thi ở hạng cân 56 kg với mức tổng cử 275 kg và gần như chắc chắn không thể cạnh tranh huy chương.

* Trong môn bơi lội trong ngày thi đấu thứ hai của đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic 2016,  "kình ngư" Nguyễn Thị Ánh Viên - đã có ngày thi đấu không thực sự thành công ở nội dung sở trường 400m tự do.

Nguyễn Thị Ánh Viên (thứ ba, từ phải sang) trên đường đua xanh tại Olympic Rio 2016. Ảnh: AFP/TTXVN

Với thành tích 4 phút 16 giây 32, Ánh Viên đứng ở vị trí cuối cùng trong đợt bơi thứ 2 của vòng loại, xếp thứ 26 trên tổng số 32 vận động viên tham gia tranh tài và không thể góp mặt trong trận chung kết nội dung 400m tự do. Đây được cho là một thành tích vô cùng đáng tiếc đối với kình ngư 19 tuổi này khi cô không thể duy trì thành tích ấn tượng tại Giải bơi lội Arena Pro Swim Series diễn ra tại Indianapolis (Mỹ) hồi tháng trước.

Tại giải đấu này, Ánh Viên đã xuất sắc đạt thành tích 4 phút 7 giây 96, phá kỷ lục của chính mình tại SEA Games 25 đồng thời vượt khá sâu chuẩn A tham dự Olympic ở nội dung này.

Trước đó, Hoàng Quý Phước là VĐV đầu tiên mở hàng cho thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu thứ hai và anh đã thi đấu rất nỗ lực. Tuy nhiên, trong nội dung 200m bơi tự do vòng loại lượt 2, Quý Phước chỉ về thứ 7/8 VĐV với thành tích 1 phút 50 giây 39. Với kết quả này, kình ngư Việt Nam không thể giành vé vào vòng bán kết.

* Vận động viên thứ ba tham gia thi đấu trong ngày thứ hai tại Olympic 2016 của đoàn thể thao Việt Nam là Phan Thị Hà Thanh ở nội dung nhảy ngựa và cầu thăng bằng nữ. Tuy nhiên, do chưa hoàn toàn bình phục chấn thương nên Hà Thanh cũng thi đấu không thành công. Cô chỉ đạt lần lượt 14.233 và 13.800 điểm và rất khó có khả năng tranh chấp huy chương.

Trong phần thi nhảy ngựa, Phan Thị Hà Thanh chỉ đạt 14.233 điểm, xếp thứ 10. Còn ở phần thi cầu thăng bằng nữ, với 13.800 điểm, cô đứng tận thứ 21.

Cách đây gần 3 tháng, Hà Thanh tham dự Varna World Challenge Cup và đoạt HCB ở cả 2 nội dung trên. Phần thi cầu thăng bằng cô được 14.367 điểm còn nhảy ngựa được 14.400 điểm. Như vậy, trong cả 2 phần thi, Hà Thanh đều có điểm số thấp hơn.

Hiện vòng loại còn lượt thi thứ 4 và thứ 5 nữa mới kết thúc, để biết chính xác Phan Thị Hà Thanh sẽ xếp hạng vào nhiêu. Tuy nhiên, cơ hội để cô đi tiếp là rất thấp.

Nếu thật sự thất bại ở hai nội dung này, Phan Thị Hà Thanh sẽ rời Olympic 2016 sớm vì cô không còn phần thi nào khác.

TTXVN/Tin Tức
Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh được thưởng nóng 60 triệu đồng
Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh được thưởng nóng 60 triệu đồng

Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã gửi thư chúc mừng và quyết định thưởng nóng cho xạ thủ 42 tuổi Hoàng Xuân Vinh 60 triệu đồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN