U23 Việt Nam tìm được 2 "quân xanh"

Ngày 20/3, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) thông báo đã lên kế hoạch mời hai CLB nước ngoài, Guingamp (Pháp) và Kashima Antlers (Nhật Bản), sang thi đấu giao hữu với đội tuyển U23 quốc gia trong mùa hè này.


 

Dự kiến, trận đấu với Guingamp sẽ diễn ra vào ngày 30/5, tại sân Hàng Đẫy (Hà Nội). Còn trận gặp Kashima Antlers sẽ diễn ra vào ngày 4/6.


Ngoài ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với Pháp và Nhật Bản, 2 trận giao hữu nói trên cùng nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho SEA Games 27 của U23 Việt Nam. VFF hy vọng U23 Việt Nam sẽ thu được những kinh nghiệm quý báu, thông qua việc cọ xát với 2 CLB đến từ các nền bóng đá mạnh của thế giới và khu vực này, hướng tới mục tiêu đã đặt ra là giành Huy chương vàng SEA Games 27.


Guingamp hiện xếp thứ 3 tại giải Ligue 2 của Pháp và đang đứng trước cơ hội lớn để lên chơi ở Ligue 1 (hạng đấu cao nhất tại Pháp). Trong khi đó, Kashima Antlers từng 7 lần vô địch Nhật Bản (J-League) và hiện có trong đội hình nhiều tuyển thủ Nhật Bản.A.B

 

Hai hậu vệ Việt Nam không sang Hồng Công (Trung Quốc)


Ngày 20/3, đội tuyển bóng đá Việt Nam đã rời sân bay Nội Bài để sang Hồng Công (Trung Quốc), chuẩn bị cho trận đấu với đối thủ này vào ngày 22/3, trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 tại bảng E vòng loại Asian Cup 2015.


Trước giờ lên đường, HLV Hoàng Văn Phúc đã gạt 2 cầu thủ từ danh sách triệu tập 25 cầu thủ ban đầu, và cả hai đều ở hàng thủ: Đinh Tiến Thành (XM Vicem Hải Phòng) và Phạm Văn Nam (Nam Định). Tiến Thành chơi ở vị trí trung vệ, còn Văn Nam đa năng hơn khi có thể vừa đá trung vệ, vừa đá tiền vệ phòng ngự.


Đây đều là hai cầu thủ thuộc thế hệ "9x" và nằm trong nhóm các cầu thủ được nhắm cho SEA Games 27. Tuy nhiên, do vị trí trung vệ ở ĐTQG hiện được "mặc định" cho cặp Michal Nguyễn - Nguyễn Gia Từ, trong khi Nguyễn Xuân Hùng và Dương Thanh Hào cũng chơi tốt khi được thử nghiệm trong các trận gần đây, nên việc Tiến Thành và Văn Nam bị loại cũng không có gì ngạc nhiên. Thậm chí, HLV Hoàng Văn Phúc cũng có thể kéo Đào Văn Phong từ cánh vào trung tâm hàng thủ trong tình thế bí, bởi cầu thủ của XM Vicem Hải Phòng vẫn đang đá trung vệ tại CLB của anh.


B.A

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN