Tuyển Việt Nam sẵn sàng cho hai trận đấu lớn gặp UAE và Thái Lan

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã công bố danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho 2 trận đấu tại bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 với tuyển UAE và Thái Lan vào tháng 11.

Chú thích ảnh
So với lần tập trung trước, không có nhiều thay đổi trong danh sách triệu tập lần này của HLV Park Hang-seo. Ảnh: TTXVN

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung từ ngày 29/10 - 20/11 tại Hà Nội. Đây là 2 trận đấu rất quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới tấm vé vào vòng sau của bảng đấu, vì vậy HLV Park Hang-seo đã triệu tập 27 cầu thủ với bộ khung với đa số là những cái tên quen thuộc vốn sát cánh với mình trong một thời gian dài như: Quang Hải, Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải…Trước mỗi trận đấu này, sẽ gút lại 23 cầu thủ trong danh sách thi đấu.

Đáng chú ý, 3 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài là Đặng Văn Lâm (Thái Lan), Công Phượng (Bỉ) và Văn Hậu (Hà Lan) tiếp tục được triệu tập.

Có 2 gương mặt mới lần này là trung vệ Lê Văn Đại (Thanh Hóa) và tiền đạo Ngân Văn Đại (Hà Nội). Trong khi đó, tiền đạo giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất V-League 2019 Nguyễn Văn Quyết vẫn không lọt vào mắt xanh của chiến lược gia người Hàn Quốc.

Sau 2 trận thắng liên tiếp và sắp tới đây là 2 trận trên sân nhà Mỹ Đình với những đối thủ cạnh tranh trực tiếp là UAE (14/11) và Thái Lan (19/11) là cơ hội giúp tuyển Việt Nam tăng tốc đoạt ngôi đầu bảng.

Tuyển Việt Nam đã trải qua 3 lượt đầu tiên của vòng loại với 7 điểm và đang xếp ở vị trí thứ 2 bảng G.

Chiến thắng 3-1 trên sân Kapten I Wayan Dipta khép lại 20 năm “kỵ dơ”, giúp tuyển Việt Nam thậm chí đánh bại Indonesia ngay trên sân đối phương. Tất nhiên, có chút tiếc nuối khi chúng ta vuột mất một cơ hội vượt mặt Thái Lan. Nếu tránh được bàn gỡ 1-3, hoặc Hùng Dũng thực hiện thành công quả phạt đền thứ 2 thì tuyển Việt Nam đã vượt trội Thái Lan hiệu số bàn thắng và xếp nhất bảng G.

Trong cuộc đua khắc nghiệt nhiều biến số, chi tiết tưởng nhỏ đó có thể là chìa khóa mấu chốt. Bài học Asian Cup 2019 vẫn còn rất rõ ràng khi thầy trò HLV Park Hang-seo lách qua khe cửa hẹp nhờ chỉ số tưởng rất phụ là số thẻ vàng.

Nhưng nhìn lại từ VCK U23 châu Á, ASIAD 2018, AFF Cup 2018 hay Asian Cup 2019, triết lý của HLV Park Hang-seo thể hiện rất rõ là tự nắm lấy số phận bằng các cuộc đối đầu trực tiếp, thay vì chạy đua hiệu số và mất đi nhịp điệu của bản thân.

Danh sách 27 cầu thủ tập trung đội tuyển Việt Nam:

Thủ môn: Đặng Văn Lâm, Nguyễn Tuấn Mạnh, Phạm Văn Cường

Hậu vệ: Nguyễn Thành Trung, Đỗ Duy Mạnh, Trần Văn Kiên, Nguyễn Hữu Tuấn, Đoàn Văn Hậu, Phạm Xuân Mạnh, Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Lê Văn Đại

Tiền vệ: Vũ Văn Thanh, Nguyễn Phong Hồng Duy, Nguyễn Tuấn Anh, Phạm Đức Huy, Nguyễn Quang Hải, Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Huy Hùng, Nguyễn Trọng Hoàng, Ngô Hoàng Thịnh

Tiền đạo: Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Anh Đức, Hà Minh Tuấn, Nguyễn Việt Phong, Ngân Văn Đại
L. Sơn/Báo Tin tức
HLV Park Hang-seo: Đội tuyển Việt Nam thắng xứng đáng
HLV Park Hang-seo: Đội tuyển Việt Nam thắng xứng đáng

HLV Park Hang-seo khẳng định đội tuyển Việt Nam đã khắc phục được khó khăn trong trận đấu với đội tuyển Indonesia và giành được chiến thắng xứng đáng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN