Truyền thông ca ngợi tuyển Malaysia, chê cú 'bắn chim' đau đớn của Adisak

Các chiến binh Harimau Malaya của HLV Tan Cheng Hoe đã có một trận đấu không dễ dàng khi phải làm khách tại chảo lửa Rajamangala của đội tuyển Thái Lan ở thủ đô Bangkok ngày 5/12. Truyền thông quốc tế và khu vực đã có nhiều tin, bài về trận đấu này.

Theo hãng tin Reuters của Anh, tuyển Malaysia đã giành vé vào chơi trận chung kết AFF Suzuki Cup sau khi cầm hòa 2-2 với đội tuyển Thái Lan tại Bangkok. Quả sút penalty hỏng hết sức “đau đớn” của tiền đạo Adisak Kraisorn ở những phút bù giờ đã chặn đứng Thái Lan ở cửa bán kết. Với kết quả này, Malaysia sẽ gặp Việt Nam hoặc Philippines ở chung kết, trong đó đội tuyển Việt Nam đang có lợi thế với chiến thắng 2-1 ở lượt đi trên sân khách.

Báo Ngôi sao (Thestar) của Malaysia cũng có bài viết ca ngợi thành tích của các cầu thủ Malaysia khi phải chiến đấu để có thể cầm hòa Thái Lan 2-2 trong trận bán kết lượt về, giúp tuyển Malaysia giành vé vào chơi trận chung kết AFF Suzuki Cup. 

Bài báo viết ở lượt đi, Malaysia cũng đã cầm hòa Thái Lan không tỷ số tại SVĐ quốc gia Bukit Jalil. Bài báo tường thuật lại những diễn biến chính của trận đấu và cho rằng tuyển Thái Lan có thể đã giành chiến thắng ở những phút bù giờ sau khi Syahmi để bóng chạm tay và Thái Lan được hưởng một quả penalty, nhưng chân sút Adisak Kraisorn đã đưa bóng lên trời.

Cơ hội bị bỏ lỡ đó là một sự giải tỏa tuyệt vời cho Malaysia và với kết quả ở lượt đi, Malaysia đã giành quyền vào chơi trận chung kết. Bài báo cũng viết Malaysia sẽ đối đầu với Việt Nam hoặc Philippines trong trận chung kết với lượt đi và lượt về lần lượt vào 11 và 15/12.

Trong khi đó, tờ Foxsportsasia cũng có bài viết về trận đấu bán kết lượt về giữa tuyển Malaysia và Thái Lan. Bài báo viết rằng các cầu thủ Malaysia đã giành vé vào chơi trận chung kết AFF Suzuki Cup 2018 dựa trên bàn thắng sân khách, loại nhà đương kim vô địch Thái Lan sau khi cầm hòa 2-2 đội chủ nhà ngay trên SVĐ Rajamangala ở Bangkok. 

Theo bài báo, sau trận hòa không tỷ số ở trận bán kết lượt đi trên sân nhà, Malaysia bước vào trận lượt về với ý thức rằng việc ghi được bất cứ bàn thằng nào tại Rajamangala cũng sẽ rất có ý nghĩa. Thế nhưng trong trận đấu, Thái Lan đã 2 lần vượt lên dẫn trước và Malaysia đều ghi bàn gỡ hòa.

Trong một khung cảnh không thể tin được trên sân Rajamangala, người hùng của Thái Lan là Adisak Kraisorn đã sút bóng lên trời trong quả penalty ở phút bù giờ cuối, loại nhà đương kim AFF Suzuki Cup khỏi giải đấu năm nay. Adisak, người nhiều khả năng giành giải đôi giày vàng tại giải đấu với 8 bàn thắng ghi được, đã tỏ vẻ rất căng thẳng và lo lắng khi tiến về phía quả bóng, và cú sút của anh đã đưa bóng lên tầng 3 của SVĐ Rajamangala, điều đã gây sốc cho các CĐV đội nhà.

Với việc cầm hòa Thái Lan 2-2 và ghi được bàn thắng trên sân khách, Malaysia đã biến Thái Lan thành nhà cựu vương AFF Cup, chính thức giành vé vào chơi trận chung kết. Ở trận chung kết lượt đi, đội tuyển Malaysia sẽ gặp đội thắng trong trận đấu quyết định vào ngày mai (6/8) giữa đội tuyển Việt Nam và Philippines trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình. Hiện đội tuyển Việt Nam đang có lợi thế khi dẫn trước Philippines 2-1 ở lượt đi và lượt về được đá ở tại “chảo lửa” Mỹ Đình, nơi vé đã được bán hết không còn một ghế trống.

Mạnh Hùng (TTXVN)
AFF Suzuki Cup 2018: Cầm hòa Thái Lan, Malaysia giành vé vào chung kết
AFF Suzuki Cup 2018: Cầm hòa Thái Lan, Malaysia giành vé vào chung kết

Với lợi thế cầm hòa 0-0 ở lượt đi trên sân khách tại Malaysia, đội tuyển Thái Lan chiều tối 5/12 tiếp các đối thủ trong trận đấu lượt về với nhiều lợi thế tại sân vận động Rajamangala ở thủ đô Bangkok.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN