AFF Suzuki Cup 2018: Cầm hòa Thái Lan, Malaysia giành vé vào chung kết

Với lợi thế cầm hòa 0-0 ở lượt đi trên sân khách tại Malaysia, đội tuyển Thái Lan chiều tối 5/12 tiếp các đối thủ trong trận đấu lượt về với nhiều lợi thế tại sân vận động Rajamangala ở thủ đô Bangkok.

Ở những phút đầu, hai đội khởi đầu khá chậm, nhưng chỉ vài phút sau đó, các cầu thủ Malaysia đã chơi pressing tầm cao khiến Thái Lan gặp nhiều khó khăn trong việc tổ chức tấn công từ sân nhà. Đội tuyển Thái Lan tuy làm chủ thế trận nhưng hầu như không thể tạo được cơ hội rõ ràng về phía khung thành của Malaysia.

Trong một tình huống khá lộn xộn ở phút 21, Irfan Zakaria đã phản lưới nhà sau cú đánh đầu cận thành của Thitipan Puangchan và đội tuyển Thái Lan đã vươn lên dẫn trước. Bàn thua có phần do lỗi của hàng phòng thủ Malaysia khi để quá nhiều khoảng trống cho các chân sút Thái Lan. Bàn thắng đến khá bất ngờ đã giúp các cầu thủ Thái Lan chơi khởi sắc hơn và cầm bóng nhiều hơn với những pha phối hợp biên và đưa bóng vào trong.

Đến phút 28, chân sút số 4 Syahmi Safari nhận bóng dốc từ biên và bất ngờ tung cú sút cầu vồng hết sức đẹp mắt, loại hoàn toàn hàng chắn Thái Lan. Bóng bay vào góc xa khung thành khiến thủ môn Thái Lan Chatchai Budrom không thể cản phá. Sau khi tỷ số trận đấu được cân bằng, nhịp độ trận đấu đã được cả hai bên đẩy cao hơn. Tuy nhiên tỷ số hòa 1-1 vẫn được giữ đến hết hiệp 1.

Những phút đầu hiệp 2, cả hai bên chơi khá thận trọng. Malaysia thi đấu tự tin, phối hợp trong phạm vi hẹp, trong khi Thái Lan chưa cho thấy điều mà HLV Milovan Rajevac tuyên bố trước khi trận đấu này diễn ra. Thái Lan tuy cầm bóng nhiều hơn nhưng họ chưa thể vượt qua được hàng thủ dày đặc của Malaysia. Phút 62, Thái Lan được hưởng một quả đá phạt ngay sát khung thành của tuyển Malaysia.

Vẫn là một tình huống cố định, cầu thủ vừa vào thay người đã thực hiện quả sút chuẩn xác về phía khung thành Malaysia và lưới của đội khách đã rung lên sau một cú đánh đầu chuẩn xác của Pansa Hemviboon. Phút 71, Malaysia đã có bàn thắng gỡ hòa sau khi lão tướng Idlan Talaha nhận được đường chuyền trong khu cấm địa và xoay người dứt điểm vào góc trái khung thành khiến thủ môn Thái Lan chỉ còn biết đứng nhìn.

Trận đấu rất kịch tính khi Malaysia lại là đội đưa tỷ số về vạch xuất phát sau khi Thái Lan vươn lên dẫn trước, song đây lại là lợi thế về kết quả cho Malaysia theo luật bàn thắng sân khách của AFF. Tuy nhiên, ở phút đá bù giờ đầu tiên, trọng tài đã cho đội tuyển chủ nhà được hưởng một quả penalty sau khi một cầu thủ Malaysia để bóng chạm tay.

Nhưng chân sút đã có 8 bàn thắng cho tuyển Thái Lan Kraisorn đã quá căng thẳng và đá bóng bổng lên trời. Đây cũng là cơ hội rõ ràng cuối cùng của Thái Lan trước khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Thái Lan đã phải dừng bước ở trận bán kết và không thể lần thứ 4 vào chơi trận chung kết AFF Suzuki Cup.

Với việc cầm hòa Thái Lan 2-2 và ghi được bàn thắng trên sân khách, đội tuyển Malaysia đã biến các cầu thủ Thái Lan thành nhà cựu vương AFF Suzuki Cup, chính thức giành vé vào chơi trận chung kết. Ở trận chung kết lượt đi, đội tuyển Malaysia sẽ gặp đội thắng trong trận đấu quyết định vào ngày mai (6/8) giữa đội tuyển Việt Nam và Philippines trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình.

Hiện đội tuyển Việt Nam đang có lợi thế khi dẫn trước Philippines 2-1 ở lượt đi và lượt về được đá tại “chảo lửa” Mỹ Đình, nơi vé đã được bán hết không còn một ghế trống.

Mạnh Hùng (TTXVN)
AFF Suzuki Cup 2018: Ứng trực những điểm 'nóng' trận bán kết lượt về Việt Nam - Philippines
AFF Suzuki Cup 2018: Ứng trực những điểm 'nóng' trận bán kết lượt về Việt Nam - Philippines

Nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, chống đua xe trái phép trước, trong và sau trận đấu bán kết lượt về giữa đội chủ nhà Việt Nam và Philippines, Công an thành phố Hà Nội vừa chỉ đạo công an các quận, huyện trên địa bàn phối hợp với các phòng nghiệp vụ ứng trực tại sân vận động Mỹ Đình và những điểm nóng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN