Trực tiếp Asiad 18 (29/8): Pencak Silat 'gặt' 2 HCV, 4 HCB, thoả 'ngày Vàng'

Sau hai tấm HCV liên tục của Nguyễn Văn Trí ở nội dung đối kháng hạng cân từ 90kg đến 95kg và Trần Đình Nam ở nội dung đối kháng hạng cân từ 70kg đến 75kg; Pencak Silat vừa có thêm 1 tấm HCB, do công của VĐV Nguyễn Thị Cẩm Nhi ở hạng cân 60-65kg nữ.

Xem trực tiếp Asiad 2018 tại đây: https://vtc.gov.vn/kenh/vtc3

22:13 Ngày 29/08/2018

Cập nhật bảng tổng sắp huy chương đến 22h10 ngày 29/8: Đoàn Việt Nam vững vàng ở vị trí thứ 13

 

Chú thích ảnh
21:58 Ngày 29/08/2018

Điền kinh: VĐV Dương Thị Việt Anh không giành huy chương ở nội dung nhảy cao nữ

Thành tích nhảy cao của Dương Thị Việt Anh là 1m80. Trong khi đó, thành tích cao nhất của 2 VĐV Uzbekistan ở nội dung này lần lượt là 1m96 (lập kỷ lục mới châu Á) và 1m94.

21:58 Ngày 29/08/2018

Điền kinh: Nội dung 4x100m tiếp sức nữ vào thi đấu chung kết

 

Thành tích của các VĐV Việt Nam:

Chú thích ảnh
19:51 Ngày 29/08/2018

Điền kinh: Dương Văn Thái không vượt qua vòng loại 1.500m nam

Chú thích ảnh
Đường chạy 1.500m nam. Ảnh: Asian Games 2018
18:55 Ngày 29/08/2018

Cập nhật bảng tổng sắp huy chương đến 19h ngày 29/8: Đoàn Việt Nam ở vị trí thứ 13

 

Chú thích ảnh
18:47 Ngày 29/08/2018

Điền kinh: Quách Thị Lan có kết quả khiêm tốn ở chung kết 200m nữ

Chú thích ảnh
Ảnh chụp ở vạch đích.

Không dễ gì giành chiến thắng ở một nội dung như 200m. Quách Thị Lan giành kết quả khiêm tốn trong khi VĐV Bahrain tiếp tục thống trị đường chạy ngắn.

Chú thích ảnh
Thành tích của Quách Thị Lan còn kém xa các VĐV khác ở nội dung này.
18:08 Ngày 29/08/2018

Pencak Silat: 2 HCV, 4 HCB trong ngày 29/7

Kết thúc 8 nội dung chung kết Pencak Silat trong ngày hôm nay, các võ sĩ Việt Nam xuất sắc giành 2 HCV, 4 HCB.

Chú thích ảnh
Các võ sĩ Việt Nam giành 2 HCV khi gặp đối thủ Malaysia.

Huy chương vàng của hai võ sĩ Trần Đình Nam (hạng cân 70kg - 75kg nam), Nguyễn Văn Trí (hạng cân 90kg - 95kg nam) vượt qua 2 võ sĩ Malaysia.

Chú thích ảnh
Niềm vui giành HCV của võ sĩ Nguyễn Văn Trí. Ảnh: Asian Games 2018

Ở 4 trận chung kết khác đối đầu với các đối thủ nước chủ nhà, các võ sĩ Việt Nam chỉ có thể nhận HCB. Nguyễn Thị Cẩm Nhi (hạng cân 60kg - 65kg nữ), Trần Thị Thêm (hạng cân 50kg - 55kg nữ), Nguyễn Thái Linh (hạng cân 55kg - 60kg nam) và HCB đồng đội nữ trong buổi sáng.

16:55 Ngày 29/08/2018

Pencak Silat: Võ sĩ Nguyễn Thị Cẩm Nhi giành thêm 1 HCB

Trước đối thủ nước chủ nhà Kamelia Pipiet, Nguyễn Thị Cẩm Nhi chỉ giành được HCB trong trận chung kết Pencak Silat hạng cân 60-65kg nữ.

Chú thích ảnh
15:35 Ngày 29/08/2018

Hai HCV trong 10 phút, Đoàn Thể thao Việt Nam vươn lên vị trí 14

 

Chú thích ảnh

 

15:12 Ngày 29/08/2018

HCV thứ 4 cho Thể thao Việt Nam

Chú thích ảnh

Nối tiếp mạch chiến thắng của đồng đội, võ sĩ Trần Đình Nam cũng đã không phụ lòng người hâm mộ nước nhà khi mang về tấm Huy chương Vàng thứ 4 cho đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2018. 

Ở chung kết nội dung đối kháng Pencak Silat hạng cân 70-75kg, Trần Đình Nam đã xuất sắc áp đảo từ đầu và vượt qua đối thủ Khalid Mohd Rauzi (người Malaysia) với tỉ số 5-0. 

Chú thích ảnh
Võ sỹ Trần Đình Nam đeo đai đỏ trong trận chung kết hạng cân từ 70-75 kg nam môn Pencak Silat. Ảnh: Trọng Tuệ - Phúc Hưng/TTXVN
Chú thích ảnh
Võ sỹ Trần Đình Nam giành HCV môn Pencak Silat. Ảnh: Trọng Tuệ - Phúc Hưng/TTXVN

Đây là tấm Huy chương Vàng thứ 2 của đội tuyển Pencak Silat Việt Nam, đồng thời là Huy chương Vàng thứ 4 của đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2018. 

Ít phút trước thành tích của Trần Đình Nam, võ sĩ Nguyễn Văn Trí cũng đã xuất sắc mang về tấm Huy chương Vàng ở nội dung đối kháng hạng cân dưới 95kg nam môn Pencak Silat.

14:32 Ngày 29/08/2018

Pencak Silat: VĐV Nguyễn Văn Trí giành được HCV

Chú thích ảnh
Võ sỹ Nguyễn Văn Trí giành HCV môn Pencak Silat tại ASIAD 2018. Ảnh: Trọng Tuệ - Phúc Hưng/TTXVN

Nguyễn Văn Trí thi chung kết đối kháng hạng cân từ 90kg đến 95kg với đối thủ người Malaysia. VĐV của Việt Nam giành chiến thắng 5-0 để giành tấm HCV. Đây là tấm HCV đầu tiên của Pencak Silat Việt Nam ở ASIAD 2018.

Chú thích ảnh
14:31 Ngày 29/08/2018

ASIAD 2018: Bắt đầu bán vé dự lễ bế mạc

Theo thông báo của Ủy ban thể thao Indonesia, vé dự lễ bế mạc đã bắt đầu được bán từ ngày 28/8 và ban tổ chức dự kiến sẽ bán tổng cộng 52.000 vé. Giá vé khoảng từ 500.000 đến 2 triệu rupiah (tương đương từ hơn 34 USD đến 137 USD). Người hâm mộ có thể đăng ký mua trực tuyến trên trang blili.com, tiket.com và loket.com. 

        Lế bế mạc ASIAD 2018 sẽ diễn ra vào ngày 2/9 tới tại sân vận động thể thao Bung Karrno, ở thủ đô Jakarta của "đất nước vạn đảo". Đây sẽ là một chương trình biểu diễn đặc sắc thể hiện sự đa dạng của các nền văn hóa châu Á với sự tham gia của các nghệ sĩ, ca sĩ hàng đầu châu lục, chúc mừng thành công của đại hội thể thao cũng như ca ngợi tinh thần thi đấu của đoàn thể thao các nước. 
Ủy ban thể thao Indonesia đã bán tổng cộng 40.000 vé dự lễ khai mạc ASIAD 2018.

13:30 Ngày 29/08/2018

Điền kinh: Xuất phát lúc 18h50

Chú thích ảnh
Quách Thị Lan nước rút về đích nội dung 400m rào nữ. Ảnh: Asian Games 2018

Phải đến chiều tối nay, những niềm hy vọng trên đường chạy Điền kinh mới bắt đầu thi đấu.

Quách Thị Lan sẽ thi đấu nội dung chung kết 200m nữ (18h50), VĐV Dương Thị Việt Anh thi đấu chung kết nhảy cao nữ (20h15).

Hai nội dung thi đấu vòng loại là 1.500m nam của Dương Văn Thái (19h30) và 4x100m nữ (20h55).

13:00 Ngày 29/08/2018

Cập nhật bảng tổng sắp huy chương đến 13h ngày 29/8

Đoàn Thể thao Việt Nam hiện có 27 tấm huy chương (2 HCV, 12 HCB, 13 HCĐ), duy trì vị trí 20.

Chú thích ảnh

 

12:15 Ngày 29/08/2018

Pencak Silat: Tấm Huy chương Bạc nội dung đồng đội nữ

Chú thích ảnh
Ba nữ võ sĩ Việt Nam nhận huy chương. Ảnh: TTXVN

Sau 2 nội dung quyền đơn nam và đôi nữ thi đấu không thành công, bộ ba võ sĩ Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Huyền, Vương Thị Bình đã xuất sắc giành HCB về cho Pencak Silat Việt Nam.

Chú thích ảnh

Chiếc HCB duy nhất trong buổi sáng hôm nay là kết thúc tốt đẹp đánh thức những cơ hội "Vàng" trong buổi chiều và tối.

11:51 Ngày 29/08/2018

Thủ môn Bùi Tiến Dũng: "Đội tuyển Olympic Việt Nam quyết thắng Hàn Quốc trong 90 phút"

Chú thích ảnh
Bùi Tiến Dũng cùng đồng đội đã xuất sắc giúp tuyển Việt Nam giữ sạch lưới sau 5 trận đấu tại Asiad 2018. Ảnh: TTXVN

Bên lề buổi tập chiều tối 28/8 của đội tuyển, Thủ thành số 1 của đội tuyển Olympic Việt Nam Bùi Tiến Dũng đã dành cho báo giới cuộc đối thoại.

Sau 5 trận đã đấu, Bùi Tiến Dũng cùng đồng đội đã xuất sắc giúp tuyển Việt Nam giữ sạch lưới. Tại VCK U23 châu Á hồi đầu năm nay, Tiến Dũng và đồng đội đã đối đầu với U23 Hàn Quốc. So với thời điểm ấy, Dũng cho rằng cả đội bước vào cuộc chiến ngày mai với tâm thế rất khác.

"Chúng em đã đối đầu với họ (U23 Hàn Quốc) và biết họ mạnh yếu ra sao. Em cũng như các đồng đội hướng tới mục tiêu chiến thắng Hàn Quốc trong 90 phút và chúng em cảm thấy tự tin chứ không sợ hãi bởi đã biết rõ về đối thủ". - Tiến Dũng tự tin chia sẻ.

Bảng phân cặp bóng đá nam vòng bán kết Asiad 2018:

Chú thích ảnh

 

11:24 Ngày 29/08/2018

Bóng bàn: Đôi nam nữ dừng bước tại vòng loại

Đôi tay vợt Lê Đình Đức, Nguyễn Thị Nga thua đôi tay vợt Triều Tiên với tỷ số 0-3, dừng bước từ vòng loại.

11:18 Ngày 29/08/2018

Bóng chuyền: Nữ Việt Nam thua 3 séc trắng trước Thái Lan, dừng bước tại tứ kết

Tỷ số 3 séc lần lượt là 25-23,25-16, 25-20 nghiêng về phía các nữ tuyển thủ Thái Lan.

Chú thích ảnh
Ảnh: Asian Games 2018

 

11:14 Ngày 29/08/2018

Judo: Thua cả 3 trận trong sáng nay

Như vậy là trong hôm nay, Judo Việt Nam thi đấu 3 trận đấu loại và toàn thua. Mới đây nhất, võ sĩ Nguyễn Thị Thanh Thủy cũng đã để thua võ sĩ Đài Loan (Trung Quốc) vòng loại nội dung -52kg nữ.

Chú thích ảnh

 

11:02 Ngày 29/08/2018

Pencak Silat: Đôi nữ tiếp tục không có huy chương

Cặp đôi Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Huyền thi đấu nội dung quyền biểu diễn chung kết đôi nữ.

Điểm số của hai VĐV Việt Nam khiêm tốn so với các cặp đôi khác. Giành HCV nội dung này vẫn là các võ sĩ Indonesia.

Chú thích ảnh

Trong sáng nay các võ sĩ nữ vẫn còn thi đấu nội dung chung kết biểu diễn đồng đội nữ.

10:55 Ngày 29/08/2018

Cầu mây: Nhóm 4 nữ Việt Nam thua Thái Lan ở trận đầu vòng bảng

Các nữ tuyển thủ Việt Nam còn trận đấu vòng loại gặp Ấn Độ trong chiều nay (15h30).

Chú thích ảnh

 

10:41 Ngày 29/08/2018

Bóng chuyền: Trận tứ kết khó khăn

Hiện các nữ cầu thủ Việt Nam đang bị đội Thái Lan dẫn trước 1-0. Diễn biến séc đấu thứ 2 tiếp tục nghiêng về phía Thái Lan.

Chú thích ảnh

 

09:53 Ngày 29/08/2018

Judo: Trận thua thứ 2 ở vòng loại

Võ sĩ Phan Vũ Nam cũng thua ở vòng loại nội dung -66kg nam trước đối thủ Iraq.

Chú thích ảnh

 

09:45 Ngày 29/08/2018

Pencak Silat: Chưa có huy chương sau nội dung quyền đơn nam

Nội dung chung kết đầu tiên của Pencak Silat thi đấu trong ngày là nội dung quyền biểu diễn đơn nam với sự tham gia của võ sĩ Vũ Tiến Dũng.

Chưa có huy chương cho VĐV Việt Nam khi anh chỉ có thành tích đứng thứ 4 với 435 điểm. Giành HCV nội dung này vẫn là một võ sĩ Indonesia.

Chú thích ảnh

Pencak Việt Nam vẫn có cơ hội giành trên 1 HCV trong ngày hôm nay.

Trong số 5 trận chung kết nội dung đối kháng, có 2 trận đấu của Nguyễn Văn Trí (hạng 90-95kg) và Trần Đình Nam (hạng 70-75kg) không gặp võ sĩ chủ nhà mà đều đối đầu với đối thủ đến từ Malaysia.

Đây được coi là thuận lợi lớn cho các võ sĩ Việt Nam trong việc tranh chấp HCV tại ASIAD, bởi nỗi lo về trọng tài xử ép hay thiên vị sẽ không có nhiều khả năng xảy ra hoặc chắc chắn sẽ thấp hơn nếu so sánh với các trận đấu với võ sĩ của Indonesia.

“Chỉ cần các trọng tài bắt thật công tâm và chính xác là chúng tôi đã rất mừng. Trình độ võ sĩ Việt Nam so với đối thủ là ngang ngửa và một khi đã lên đài là thi đấu hết mình, không bao giờ lo về đối thủ mạnh hơn hay các vấn đề chuyên môn. 2 trận đấu này cũng là cơ hội lớn và cần cố gắng tận dụng tối đa để đạt thành tích cao nhất”, huấn luyện viên Nguyễn Văn Hùng của đội Pencak Silat cho biết.

09:35 Ngày 29/08/2018

Judo: Hoàng Thị Tình thua ở vòng loại

Võ sĩ Hoàng Thị Tình để thua võ sĩ Hàn Quốc trong trận đấu loại nội dung -48kg.

Chú thích ảnh

Trong ngày thi đấu hôm nay, các võ sĩ VĐV Judo xuất quân ở 4 nội dung vòng loại diễn ra từ 9h-12h.

09:23 Ngày 29/08/2018

Bóng chuyền: Bóng chuyền nữ Việt Nam có trận đấu tứ kết gặp đối thủ Thái Lan lúc 10h

 

Chú thích ảnh
Các tuyển thủ bóng chuyền nữ Việt Nam. Ảnh: Asian Games 2018

 

08:51 Ngày 29/08/2018

Bóng đá nam: HLV Park Hang Seo và ban huấn luyện cho các cầu thủ tập rất nhẹ chiều tối 28/8

Chú thích ảnh
Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN

HLV Park Hang Seo và ban huấn luyện cho các cầu thủ tập rất nhẹ chiều tối 28/8 thay vì tập luyện với cường độ cao, bất chấp vào lúc 16h00 ngày 29/8, đội tuyển Olympic Việt Nam sẽ đá bán kết với đội tuyển Olympic Hàn Quốc.

Do các tuyển thủ chỉ có đúng một ngày nghỉ trước trận bán kết, trong khi đội bóng đã mất sức khá nhiều do phải đá hiệp phụ ở trận tứ kết gặp Syria, rồi lại phải gấp rút di chuyển quãng đường khoảng 70km từ Jakarta tới Bogor, nên HLV Park Hang Seo và ban huấn luyện quyết định cho các tuyển thủ tập nhẹ chiều tối 28/8.

08:20 Ngày 29/08/2018

Pencak Silat: Chi tiết lịch thi đấu các nội dung chung kết trong ngày

Chú thích ảnh

"Mỏ" Huy chương Vàng của Việt Nam sẽ dần "phát lộ" trong ngày hôm nay.

9h: Chung kết đơn nam
10h: Chung kết đôi nữ
11h: Chung kết đồng đội nữ
14h30: Nguyễn Thị Cẩm Nhi - Indonesia (chung kết 60kg - 65kg nữ)
15h30: Trần Đình Nam - Malaysia (chung kết 70kg - 75kg nam)
16h: Nguyễn Thái Linh - Indonesia (chung kết 55kg - 60kg nam)
16h30: Nguyễn Văn Trí - Malaysia (chung kết 90kg - 95kg nam)
16h30: Trần Thị Thêm - Indonesia (chung kết 50kg - 55kg nữ)

Với 8 nội dung chung kết, các võ sĩ Việt Nam có 6 trận gặp đối thủ nước chủ nhà, 2 trận còn lại gặp đối thủ Malaysia.

08:10 Ngày 29/08/2018

Lịch thi đấu ngày 29/8 của Đoàn Thể thao Việt Nam

 

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
08:05 Ngày 29/08/2018

Bảng tổng sắp huy chương: Đoàn Việt Nam tạm xếp ở vị trí 20

Chú thích ảnh
Bảng tổng sắp huy chương Asiad 18 sau 10 ngày thi đấu.
Báo Tin tức
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN