Trao 152 bộ huy chương tại Giải Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XIV

Sau ba ngày tranh tài quyết liệt, chiều 4/10, Giải Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XIV - 2020 đã bế mạc tại Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức (Hà Nội).

Chú thích ảnh
Các vận động viên thuộc Liên chi hội Nhà báo TTXVN tham gia nội dung đôi nam. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Ban Tổ chức đã trao 152 bộ huy chương, trong đó có 38 bộ huy chương Vàng, 38 bộ huy chương Bạc, 74 bộ huy chương Đồng tặng các vận động viên xuất sắc ở 14 nội dung thi đấu.

Cụ thể, Cúp vô địch đồng đội nam đã được trao cho Liên chi hội Nhà báo Công an nhân dân; Cúp vô địch đồng đội nữ được trao cho Liên chi hội Nhà báo Đài Truyền hình Việt Nam. 

Ban Tổ chức cũng trao huy chương Vàng, Bạc, Đồng tặng những vận động viên thi đấu xuất sắc ở các nội dung: Đơn nam lãnh đạo; đơn nữ lãnh đạo; đơn nam từ 45 tuổi trở lên; đơn nam dưới 45 tuổi; đơn nữ từ 45 tuổi trở lên; đơn nữ dưới 45 tuổi; đôi nam có lãnh đạo; đôi nữ có lãnh đạo; đôi nam; đôi nữ; đôi nam nữ từ 45 tuổi trở lên; đôi nam nữ dưới 45 tuổi.

Chú thích ảnh
Pha tấn công của vận động viên thuộc Liên chi Hội Nhà báo Đài Truyền hình Việt Nam trong trận chung kết nội dung đơn nữ. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Ngoài ra, Ban Tổ chức đã trao các giải phụ như: Hoa khôi, Á khôi, Giải phong cách... tặng các vận động viên.

Dịp này, 4 tập thể, cá nhân đã nhận được Bằng khen của Hội Nhà báo Việt Nam. 

Chú thích ảnh
Ông Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam trao cúp cho đội thuộc Liên chi Hội Nhà báo Bộ Công an ở nội dung đồng đội nam. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Phát biểu tại lễ bế mạc, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi nhận định: Để có một giải đấu thực sự chất lượng, tương xứng với sự tiến bộ sau 13 lần tổ chức giải, trong điều kiện vừa đảm bảo thực hiện nhiệm vụ xuất bản vừa phòng, chống dịch COVID-19, các cấp hội nhà báo, các cơ quan báo chí đã quan tâm, động viên; từ đó niềm đam mê bóng bàn của các nhà báo, hội viên như được tiếp thêm sức mạnh...

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi biểu dương Ban Tổ chức giải, các trọng tài đã làm nhiệm vụ trách nhiệm, trung thực, khách quan để có được kết quả thi đấu xứng đáng với tài năng, sự nỗ lực rèn luyện của các vận động viên; đánh giá cao các vận động viên với tinh thần giao lưu học hỏi, đoàn kết và tinh thần thể thao cao thượng đã cống hiến cho giải những trận đấu hay. 

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cũng đề nghị các cấp hội, các cơ quan báo chí quan tâm hơn nữa đến phong trào thể dục, thể thao nói chung, bóng bàn nói riêng để mùa giải năm sau có thêm nhiều vận động viên mới, chất lượng thi đấu cao hơn nữa.

Chú thích ảnh
Ban tổ chức trao giải nội dung đôi nam tại Giải Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam năm 2020. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Giải Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XIV do Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với UBND thành phố Hà Nội tổ chức, nhằm thiết thực chào mừng 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội và 66 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2020).

Phúc Hằng  (TTXVN)
Trên 200 VĐV tranh tài tại Giải bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam năm 2020
Trên 200 VĐV tranh tài tại Giải bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam năm 2020

Sáng 20/9, Giải Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XIV - 2020 đã khai mạc tại Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức (Hà Nội), với sự tham gia của 208 vận động viên của 25 đội đến từ các cơ quan báo chí, các liên chi hội, chi hội nhà báo trực thuộc Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Nhà báo các địa phương trong cả nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN