Trận Việt Nam - Yemen: Cửa trên không dễ đá

Đội tuyển Việt Nam không dễ thắng đậm đội tuyển Yemen, bởi thầy trò ông Park không quen chơi ở tâm thế cửa trên…

 

Chú thích ảnh
Nhiệm vụ của thầy trò ông Park là sẽ phải đánh bại Yemen ở lượt trận cuối cùng và chờ đợi vào kết quả của các bảng đấu khác.

Thua Iraq 2 - 3 ở trận đầu tiên là một kết quả tiếc nuối. Nhưng, thất bại tiếp theo trước Iran là kết cục hợp lý và chấp nhận được khi đội Việt Nam đã không quá lép vế trước ứng cử viên vô địch hàng đầu.

"Tôi hiểu đội tuyển Iran mạnh, nhưng các cầu thủ Việt Nam đã chiến đấu hết mình. Không dễ để có thể tiến bộ trong một thời gian ngắn, nhưng đội tuyển Việt Nam có nhiều cầu thủ trẻ và tôi nghĩ họ sẽ còn chơi tốt hơn nữa trong tương lai", HLV Park Hang-seo nói sau trận đấu.

Đó cũng là quan điểm từ HLV Carlos Quieroz của Iran. “Kết quả chung cuộc có thể không như ý với đội tuyển Việt Nam, nhưng cách chơi đó ngày càng hoàn thiện hơn. Tôi nghĩ đó là điều tích cực nhất với bóng đá Việt Nam", nhà cầm quân người Bồ Đào Nha chia sẻ.

Nhìn một cách tổng thể, Việt Nam thua trong những pha tranh chấp, thua cả những tình huống dứt điểm hay hãm thành. Đó là điều tất yếu khi mà Iran ở một đẳng cấp khác. Nhưng trận đấu này cũng là cơ hội để các cầu thủ Việt Nam có cái nhìn tốt hơn về vị trí của mình ở đẳng cấp châu lục. Việt Nam vừa vô địch Đông Nam Á, song chưa phải là đội bóng hàng đầu của châu Á.

Từ khu vực lên tầm châu lục là cả một con đường dài. Khi càng chơi ở trình độ cao hơn, biên độ của sự tiến bộ càng hẹp hơn. Bởi vậy, việc trước tiên là phải tiếp tục duy trì những thế mạnh đã có trước khi tiến đến những mục tiêu xa hơn nữa.

Sứ mệnh phải thắng

Nhiệm vụ của thầy trò ông Park là sẽ phải đánh bại Yemen ở lượt trận cuối cùng và chờ đợi vào kết quả của các bảng đấu khác.

Yemen yếu nhất ở bảng D. Họ thua 0 - 5 trước Iran ở trận ra quân. Thua tiếp 0 - 3 trước Iraq ở lượt trận thứ hai. Yemen yếu cả công lẫn thủ, nên cửa thắng cho đội bóng của HLV Park Hang-seo là rất lớn. Nhưng để đảm bảo cánh cửa đi tiếp rộng nhất có thể, Việt Nam cần phải thắng đậm. Bởi yếu tố đầu tiên để xét đến khi các đội đứng thứ 3 có số điểm bằng nhau chính là hiệu số bàn thắng – bại.

Trong hầu hết các trận đấu đã qua, tuyển Việt Nam chỉ chơi tốt khi đặt mình vào thế cửa dưới, nghĩa là phòng ngự và chờ ăn bàn từ những pha phản công. Bây giờ, trước Yemen, Việt Nam phải tấn công, phải áp đặt lối chơi và ghi bàn nhiều nhất có thể. Tuy nhiên, khâu dứt điểm của các chân sút Việt Nam hiện vẫn chưa đạt phong độ cao nhất.

Hai bàn thắng vào lưới của Iraq ở trận ra quân có sự giúp đỡ lớn từ chính các hậu vệ đối phương. Hai tình huống dứt điểm thất bại của Công Phượng và Quang Hải ở trận gặp Iran cho thấy hàng công Việt Nam vẫn đang thiếu sự chính xác nhất định. Nhưng biết đâu, trong một ngày đẹp trời, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ lại tạo ra được một trận đấu tưng bừng và giành tấm vé vào vòng 1/8.

Theo Thể thao & Văn hóa
ASIAN CUP 2019: Đội tuyển Việt Nam đã sẵn sàng cho trận đấu với Yemen
ASIAN CUP 2019: Đội tuyển Việt Nam đã sẵn sàng cho trận đấu với Yemen

Một cuộc họp đội, xem băng hình, phân tích đối thủ Yemen đã được HLV Park Hang-seo tiến hành sáng 14/1 tại Al Ain và đội tuyển Việt Nam đã sẵn sàng cho mục tiêu duy nhất là đánh bại đối thủ này để tìm vé vào vòng 1/8.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN