Toàn - Tuấn gánh hy vọng cử tạ

Cử tạ Việt Nam đang đứng trước hai giải đấu quan trọng nhất trong năm: Giải vô địch thế giới và SEA Games 27. Với thế mạnh ở hạng cân “tủ” 56 kg, hai gương mặt quen thuộc là Trần Lê Quốc Toàn và Thạch Kim Tuấn hứa hẹn sẽ tiếp tục đem về thành tích cao.

 

Chuẩn bị tốt nhất


Rút kinh nghiệm từ giải VĐTG năm 2011 và các giải đấu quan trọng gần đây, cử tạ Việt Nam đã có sự chuẩn bị kỹ càng cho giải VĐTG 2013, sẽ diễn ra tại Wroclaw (Ba Lan), từ ngày 20 - 27/10, cũng như cho SEA Gamess 27 vào cuối năm.


Trần Lê Quốc Toàn đang được đầu tư tập huấn tại Bulgaria.


Trưởng bộ môn cử tạ (Tổng cục Thể dục Thể thao), ông Đỗ Đình Kháng, cho biết, đội tuyển Việt Nam tham dự giải VĐTG 2013 với 4 lực sỹ: Trần Lê Quốc Toàn, Thạch Kim Tuấn (hạng 56 kg nam), Đỗ Thị Thu Hoài (48 kg nữ) và Hoàng Tấn Tài (85 kg nam). Trong số này, Kim Tuấn và Quốc Toàn vẫn là hai ứng viên sáng giá nhất trong cuộc đua giành huy chương cho cử tạ Việt Nam.


Để chuẩn bị cho giải thế giới, Quốc Toàn đã sang Bulgaria tập huấn từ đầu tháng 9, đồng thời kết hợp với chữa trị chấn thương đầu gối mới tái phát gần đây. Theo ông Đỗ Đình Kháng, sức khỏe và tình hình chữa trị chấn thương của Quốc Toàn đang tiến triển rất tốt. Tại Bulgaria, ngoài việc tập luyện với chuyên gia, Quốc Toàn và đồng đội Thu Hoài cũng được đặc biệt quan tâm tới chế độ dinh dưỡng, hồi phục và cả hai đã sẵn sàng cho giải thế giới.


Trong khi đó, Kim Tuấn và Tấn Tài đang tập huấn tại TP Hồ Chí Minh. Dự kiến, ngày 17/10, HLV Huỳnh Hữu Chí cùng hai đô cử này sẽ lên đường sang Ba Lan. Cùng ngày, Quốc Toàn, Thu Hoài và chuyên gia cũng sẽ di chuyển từ Bulgaria tới Ba Lan hội quân.


Hai năm trước, tại giải VĐTG ở Pháp, Quốc Toàn và Kim Tuấn đều góp mặt ở hạng 56 kg. Nhưng áp lực về tâm lý, cùng với việc kém thích nghi với tiết trời lạnh ở châu Âu, đã khiến Kim Tuấn thi đấu không thành công. Ở giải VĐTG lần này, Kim Tuấn đã đặt quyết tâm cao. Đặc biệt, sau khi giành HCB giải vô địch châu Á 2013 với thành tích cử giật 125 kg, cử đẩy 156 kg và tổng cử 281 kg, tại giải vô địch quốc gia mới đây ở Hải Phòng, Kim Tuấn còn gây bất ngờ khi thiết lập KLQG mới: 131 kg cử giật, xô đổ KLQG 130 kg của Hoàng Anh Tuấn lập tại Olympic Bắc Kinh 2008. Thành tích này giúp Kim Tuấn phấn chấn hơn trước ngày tới Ba Lan.


Tuy nhiên, theo giới chuyên môn, để có thể lọt vào tốp tranh chấp huy chương, các đô cử Việt Nam cần phải đạt được mức tổng cử khoảng 284 kg. Một trong số các đối thủ chính của Kim Tuấn và Quốc Toàn là đô cử nổi tiếng người CHDCND Triều Tiên, OM Yun Chol, đã đạt tổng cử 286 kg. Đây cũng là ĐKVĐ Olympic 2012.


Ông Đỗ Đình Kháng cho biết thêm: “Một HLV vừa thông báo về cho chúng tôi rằng, thời tiết Ba Lan hiện rất lạnh. Đó sẽ là một bất lợi không nhỏ đối với Kim Tuấn, do VĐV này vốn bị ‘dị ứng’ với khí hậu châu Âu”. Tuy nhiên, theo HLV Huỳnh Hữu Chí: “Kỳ này, chúng tôi đã có phương án chuẩn bị rất kỹ cho Tuấn đối phó với thời tiết xứ bạn”.

 

Mục tiêu 1 HCV SEA Games

 

Không lâu sau giải VĐTG, các cuộc thi đấu ở SEA Games 27 cũng hứa hẹn sẽ hết sức quyết liệt với các đô cử Việt Nam.

 

Mới đây, tại giải vô địch châu Á 2013, cử tạ Việt Nam đã đoạt được 10 huy chương (5 HCB, 5 HCĐ). Trong đó, một mình Kim Tuấn đóng góp 3 HCB (cử giật, cử đẩy và tổng cử hạng 56 kg nam). Nhưng ở đây có một nghịch lý: Dù khá “hoành tráng” tại sân chơi châu lục, cử tạ Việt Nam lại rất khiêm tốn ở khu vực Đông Nam Á.


Bởi vậy, mục tiêu của cử tạ Việt Nam đặt ra tại Myanmar vào tháng 12 tới vẫn chỉ dừng ở mức phấn đấu 1 HCV và đương nhiên, hy vọng vẫn đặt ở hạng cân 56 kg nam mà môn này từng đoạt cả HCV lẫn HCĐ tại kỳ Đại hội cách đây 2 năm, với Quốc Toàn và Kim Tuấn. Theo dự báo, SEA Games lần này, hạng 56 kg sẽ chỉ chứng kiến cuộc đấu nội bộ của hai tuyển thủ Việt Nam, nhất là khi đối thủ nguy hiểm nhất là Eko (Indonesia) đã rút lui.


Với các hạng cân còn lại, cử tạ Việt Nam thật sự không có “cửa” tranh HCV, kể cả hai đô cử nữ vừa làm nên chuyện tại giải châu lục là Nguyễn Thị Thúy (2 HCB) và Thu Hoài (3 HCĐ). Ở SEA Games, mỗi hạng cân chỉ tính thành tích duy nhất ở tổng cử, chứ không phân ra cử giật hay cử đẩy riêng rẽ để hy vọng. Đơn cử, ở hạng 53 kg của Thúy, cô đang thua kém nhà vô địch người Thái tới cả chục kg. Hay ở hạng 48 kg, Thu Hoài phải nâng cao được thông số lên khoảng 15 kg mới bằng mức HCV SEA Games - cũng đang do một đô cử Thái Lan nắm giữ.

 

Hiện tại, danh sách đội hình dự SEA Games 27 của cử tạ Việt Nam vẫn chưa được chốt. Nhưng theo quy định, mỗi quốc gia chỉ được quyền cử lực lượng tham dự ở 5 hạng cân của nam và 4 hạng cân của nữ.


Hạnh Hoa

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN