Tiền vệ Thành Lương: “Chia tay các đội chủ nhà”

Sau khi Ba Lan chính thức chia tay EURO, quá khó để 1 đội chủ nhà khác là Ucraina giành vé đi tiếp trong lượt trận cuối cùng của vòng bảng này. Ucraina cho thấy sức mạnh tinh thần, nhưng như thế là chưa đủ với những đối thủ lớn như Anh hay Pháp. Việc quá phụ thuộc vào tiền đạo Sheva đang tạo ra những tác dụng ngược với Ucraina. Đội đồng chủ nhà EURO sẽ phải chơi tấn công ngay từ đầu để quyết định số phận của mình. Thế nhưng, đội tuyển Anh lại có một lối chơi phòng ngự phản công mới lạ và đang phát huy tác dụng. Hàng thủ của Anh chơi rất chắc chắn, họ lại quá nhuần nhuyễn trong các đường phát động tấn công bằng những đường chuyền dài hoặc tạt cánh đánh đầu. Điểm yếu duy nhất của tuyển Anh, chỉ là vị trí thủ môn, nhưng tôi cho rằng Ucraina sẽ không có nhiều cơ hội tiếp cận khung thành đối phương, để mong chờ thủ môn tuyển Anh mắc sai lầm.


Ở trận còn lại, tuyển Pháp gần như cầm chắc chiến thắng, bởi Thụy Điển đã hết mục tiêu tại EURO năm nay.


Lâm Lâm (ghi)

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN