Thể thao Việt Nam tạo bước đột phá ở các cuộc thi quốc tế

Trong 6 tháng qua, Việt Nam đã giành được 222 huy chương Vàng tại các kì thi đấu thể thao quốc tế, trong đó có 11 huy chương Vàng ở giải thế giới; 13 huy chương Vàng giải châu Á; 185 huy chương Vàng giải Đông Nam Á và 13 huy chương Vàng giải quốc tế khác.

Gần đây nhất, đoàn Thể thao Việt Nam thi đấu xuất sắc giành 73 huy chương Vàng và xác lập 12 kỷ lục tại kỳ SEA Games 28 tại Singapore, xếp vị trí thứ 3/11 quốc gia tham dự Đại hội.

VĐV Hoàng Quý Phước vui mừng với chiếc HCV tại SEA Games 28. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN


Ngoài ra, Đội tuyển Bóng đá U23 quốc gia đã giành quyền tham dự Vòng chung kết giải vô địch U23 châu Á năm 2016...

Đây là thành tích rất đáng tự hào của các vận động viên Việt Nam, không chỉ giành thành tích cho cá nhân mà còn góp phần làm nổi bật hình ảnh thể thao Việt Nam tại các đấu trường quốc tế.

Trong những tháng còn lại của năm 2015, toàn ngành Thể dục thể thao tiếp tục triển khai xây dựng và hoàn thiện các Đề án, văn bản được giao năm 2015; trong đó tập trung hoàn thiện Đề án đăng cai Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 năm 2021 ở Việt Nam.

Sơ kết 3 năm triển khai Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 14/1/2013 của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 1/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục thể thao đến năm 2020.

Đặc biệt, toàn ngành tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" giai đoạn 2012 - 2020, tập trung chuẩn bị cho đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tham dự Para Games tại Singapore.

Hiện nay, thể thao Việt Nam đang chuẩn bị lực lượng tham dự vòng loại Olympic 2016, các giải thể thao khu vực, châu lục và thế giới. Trong năm 2016, Việt Nam đăng cai Đại hội thể thao Bãi biển châu Á lần thứ 5 năm 2016 nên công tác tổ chức Đại hội đang triển khẩn trương triển khai....

Trong 6 tháng đầu năm 2015, bên cạnh việc chuẩn bị lực lượng vận động viên tham dự các Đại hội thể thao quốc tế, ngành Thể dục thể thao đã phối hợp với thành phố Đà Nẵng chuẩn bị công tác tổ chức Đại hội thể thao bãi biển châu Á lần thứ 5 năm 2016, phối hợp với các địa phương tổ chức 80 giải thể thao quốc gia và quốc tế, 15 lớp tập huấn, bồi dưỡng huấn luyện viên, trọng tài thể thao.

Bên cạnh việc tập trung cho các giải thể thao đỉnh cao, toàn ngành tích cực đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" với nhiệm vụ trọng tâm là tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe nhân dân năm 2015.

Ngày chạy nhằm đẩy mạnh phong trào toàn dân luyện tập thể dục thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại, đồng thời thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của ngành năm 2015, góp phần xây dựng thói quen tập luyện thể dục thể thao cho toàn dân.


Hoạt động thể dục thể thao trong chương trình xây dựng nông thôn mới có nhiều khởi sắc, tính đến nay đã tổ chức 32 lớp tập huấn tại 32 tỉnh, thành phố trên cả nước. Đã có trên 4.500 cán bộ, cộng tác viên được bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn công tác thể dục thể thao cho các xã, phường, thị trấn trên cả nước.

Để triển khai thực hiện Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 - 2030, ngành Thể dục thể thao đã phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai, xây dựng bài tập thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ trong các trường phổ thông, xây dựng bài võ cổ truyền thể dục cho học sinh.

Ngành thể thao cũng phối hợp với Bộ Y tế xây dựng "Chương trình sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng, góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học đến năm 2020", hướng dẫn bữa ăn học đường cho học sinh mầm non và tiểu học.

Cùng với việc phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng trong cả nước, ngành Thể dục thể thao còn tập trung chuẩn bị lực lượng vận động viên tham dự Đại hội thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 8 tại Singapore và tham dự Vòng loại Paralympic 2016, tổ chức 12 giải thể dục thể thao quần chúng và 5 lớp tập huấn cho 655 cán bộ, trọng tài, huấn luyện viên, hướng dẫn viên, cộng tác viên thể dục thể thao.



TTXVN/Tin tức
Việt Nam đứng thứ 3 Bảng tổng sắp huy chương
Việt Nam đứng thứ 3 Bảng tổng sắp huy chương

Đoàn Thể thao Việt Nam đã xuất sắc hoàn thành và vượt chỉ tiêu đề ra với 73 HCV, 51 HCB và 56 HCĐ; vững vàng đứng thứ 3 trên Bảng tổng sắp huy chương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN