Thanh Duy mang huy chương Đồng về cho Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN có mặt tại Incheon, Hàn Quốc, trong ngày 3/10 - ngày thi đấu cuối cùng của ASIAD 17, Đoàn Thể thao Việt Nam đã có thêm được tấm HCĐ ở môn karate, nội dung đối kháng (kumite) hạng dưới 60kg nam.


Thanh Duy (phải) trong một pha đánh trúng mục tiêu và ghi điểm. Ảnh. Hữu Quý - TTXVN.


Chủ nhân của tấm HCĐ quý giá cho Đoàn Thể thao Việt Nam chính là võ sỹ Nguyễn Thanh Duy, sinh năm 1993. Tại vòng 1/16, Thanh Duy giành chiến thắng 6-4 trước Parnuchit Jankaew (Thái Lan), tiếp đó là chiến thắng 5-2 khi gặp Mohamad Bin Mairul (Brunei) tại vòng 1/8. Đến vòng tứ kết, khi đối đầu đối thủ mạnh Hayel Tayel Rahman Abdel Almasatfa (Jordan), Thanh Duy đã để thua 2-6 và phải đấu trận repechage (tranh vé vớt) dự trận đấu tranh HCĐ với Lee Chun Ho (Hong Kong, Trung Quốc). Sau khi hòa 2-2 trong thời gian thi đấu chính thức, Thanh Duy được các trọng tài quyết định cho thắng 5-0 ở thời gian đấu thêm. Còn ở trận tranh HCĐ kết thúc lúc 15h45, Thanh Duy đã giành chiến thắng 7-1 trước Darkhan Assadilov (Kazakhstan).

Trước Thanh Duy, ở hạng cân dưới 55kg nữ, Trần Hoàng Yến Phượng bị chấn thương nên bỏ cuộc ở trận đấu giành quyền tranh HCĐ, đành chấp nhận bị xử thua võ sỹ người Malaysia Alagasan Nisha 0-8.

Với tấm HCĐ của Nguyễn Thanh Duy, tính đến 16h00 ngày 3/10, Đoàn Thể thao Việt Nam đã có được 36 huy chương các loại tại ASIAD 17 gồm 1 HCV, 10 HCB, 25 HCĐ.


TTXVN/Tin Tức
ASIAD 17: Mong manh huy chương karatedo, taekwondo
ASIAD 17: Mong manh huy chương karatedo, taekwondo

Đoàn Thể thao Việt Nam chỉ còn tham gia thi đấu ở ba môn là karatedo, taekwondo và soft tennis. Trong số này, hy vọng huy chương mong manh chỉ đặt vào các nội dung thi đấu đối kháng của karatedo và taekwondo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN