Giải xe đạp nữ Quốc tế Bình Dương lần thứ XIV:

Tay đua Urara Kawaguchi (Nhật Bản) về Nhất chặng 9

Trưa 14/3, các vận động viên tranh tài tại Giải xe đạp nữ Quốc tế Bình Dương lần thứ XIV - Cúp BIWASE đã hoàn thành chặng 9 cự ly 115 km từ thị xã Lagi (Bình Thuận) - thành phố Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) tại khu vực đường Thùy Vân. 

Chú thích ảnh
Các vận động viên Giải xe đạp nữ Quốc tế Bình Dương lần thứ XIV cán đích tại khu vực đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Hoàn thành chặng 9 của giải đấu, tay đua Urara Kawaguchi (số đeo 185) của đội Gerbera (Nhật Bản) đã xuất sắc về Nhất, tay đua Nguyễn Thị Thu Mai (số đeo 92) của Câu lạc bộ xe đạp Tập đoàn Lộc Trời về Nhì và vị trí thứ Ba thuộc về tay đua Yeong zhen Yi (số đeo 152) của Malaysia. Giải Nhất đồng đội chặng 9 thuộc về Đội tuyển Kazakhstan, Nhì thuộc về Đội Gerbera (Nhật Bản) và vị trí thứ Ba thuộc về Đội Malaysia. 

Giải xe đạp nữ Quốc tế Bình Dương lần thứ XIV diễn ra từ ngày 6 - 15/3/2024. Sự kiện tổ chức hàng năm là cuộc đua mở màn của xe đạp nữ chuyên nghiệp. Năm nay, Giải có sự tham gia của nhiều vận động viên mạnh đến từ Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Kazakhstan, Malaysia, Singapore, Iran...

Các vận động viên trong nước, các đội mạnh đến từ An Giang, Đồng Tháp, Thành phố Hồ Chí Minh và chủ nhà Bình Dương đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để hướng đến những thành tích cao nhất. Điều này sẽ giúp Giải đấu tiếp tục giữ được vị thế là một trong những giải đấu hàng đầu khu vực cả về số lượng chặng đua cũng như lực lượng vận động viên tham dự.

Giải có tổng cự ly thi đấu là 1.157 km với 10 chặng đua. Xuất phát từ Bình Dương đi qua các địa phương: Bình Phước, Đồng Nai, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Bình Thuận, Ninh Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu và trở về Bình Dương ở chặng cuối. Trên lộ trình thi đấu, các tay đua phải chinh phục 6 ngọn đèo gồm: Đèo Chuối, đèo Bảo Lộc, đèo Prenn (thuộc tỉnh Lâm Đồng); đèo Vĩnh Hy 1, Vĩnh Hy 2, Vĩnh Hy 3 (thuộc tỉnh Ninh Thuận). 

Chú thích ảnh
Ban tổ chức trao giải cho các tay đua. 

Sáng 15/3, các vận động viên xuất phát chặng 10 cự ly 120 km từ thành phố Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) - thành phố Thủ Dầu Một (Bình Dương).

Lễ bế mạc và trao giải diễn ra tại thành phố Thủ Dầu Một.

Tin, ảnh: Huỳnh Sơn (TTXVN)
Nguyễn Thị Thi giành Áo vàng Giải Xe đạp nữ toàn quốc mở rộng An Giang 2023
Nguyễn Thị Thi giành Áo vàng Giải Xe đạp nữ toàn quốc mở rộng An Giang 2023

Sau 6 ngày thi đấu sôi nổi và quyết liệt, chiều 12/7, Giải Xe đạp nữ toàn quốc mở rộng An Giang 2023 - Cúp Lộc Trời đã khép lại sau chặng đua thứ 7 vòng quanh thành phố Long Xuyên với cự ly 20 km. Kết thúc giải, tay đua Nguyễn Thị Thi (Tập đoàn Lộc Trời) xuất sắc giành Áo vàng chung cuộc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN