Nguyễn Thị Thi giành Áo vàng Giải Xe đạp nữ toàn quốc mở rộng An Giang 2023

Sau 6 ngày thi đấu sôi nổi và quyết liệt, chiều 12/7, Giải Xe đạp nữ toàn quốc mở rộng An Giang 2023 - Cúp Lộc Trời đã khép lại sau chặng đua thứ 7 vòng quanh thành phố Long Xuyên với cự ly 20 km. Kết thúc giải, tay đua Nguyễn Thị Thi (Tập đoàn Lộc Trời) xuất sắc giành Áo vàng chung cuộc.

Chú thích ảnh
Các tay đua so tài kịch tích trước khi về đính tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Giải do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang phối hợp với Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao Việt Nam và Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời tổ chức từ ngày 7 - 12/7. Giải quy tụ 55 tay đua đến từ 11 đội trong và ngoài nước gồm: Tập đoàn Lộc Trời, Gạo Hạt Ngọc Trời, Trẻ An Giang, Biwase Bình Dương, Gạch và Phân bón con voi Bình Dương, Xổ số kiến thiết Đồng Tháp, Trẻ Đồng Tháp, Vinama Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh New Group, Vĩnh Long và tuyển Thái Lan.

Các tay đua nữ tham gia tranh tài ở 7 chặng với lộ trình đường đua dài 619,4 km, đi qua các tỉnh, thành phố: Đồng Tháp, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang và về đích tại thành phố Long Xuyên (An Giang) - quê hương của Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Các tay đua thi đấu quanh thành phố Long Xuyên 20 vòng ở chặng cuối trong ngày 12/7. 

Chú thích ảnh
Ban tổ chức trao giải cá nhân chung cuộc cho các tay đua có thành tích xuất sắc nhất giải.

Kết quả, tay đua Nguyễn Thị Thi (Tập đoàn Lộc Trời) xuất sắc giành Áo vàng chung cuộc. Tay đua Trần Thị Thùy Trang (Tập đoàn Lộc Trời) giành Áo xanh; tay đua Lâm Thị Thùy Dương (Vinama Thành phố Hồ Chí Minh) giữ Áo trắng (vận động viên dưới 18 tuổi có thành tích tốt nhất) chung cuộc. Ngoài ra, tay đua Trần Thị Phương Dung (Vinama Thành phố Hồ Chí Minh) đoạt Áo hồng - hoa khôi của Giải Xe đạp nữ toàn quốc mở rộng An Giang 2023 - Cúp Lộc Trời.

Ở nội dung đồng đội, đội Vinama Thành phố Hồ Chí Minh đạt hạng Nhất, hạng Nhì thuộc về đội Tập đoàn Lộc Trời và Biwase Bình Dương đạt hạng Ba chung cuộc.

Chú thích ảnh
Ban tổ chức trao giải đồng đội chung cuộc cho các đội đua có thành tích xuất sắc nhất giải.

Ông Đào Sĩ Tuấn - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang cho biết, sau hơn 2 năm gián đoạn do COVID-19, Giải xe đạp nữ toàn quốc mở rộng An Giang 2023 - Cúp Lộc Trời đã trở lại một cách rất thành công. Đây được xem là sân chơi cho các tay đua trong nước và quốc tế được thi đấu cọ xát, chuẩn bị lực lượng cho đội tuyển quốc gia tham gia tranh tài ở các giải quốc tế, trước mắt là ASIAD 19 diễn ra tháng 9 tới tại Hàng Châu (Trung Quốc).

Đồng thời, đây cũng là cơ hội để các tay đua nữ trong nước và quốc tế giao lưu, tranh tài nâng cao trình độ chuyên môn; đồng thời phát hiện những tay đua tiềm năng bổ sung cho bộ môn Xe đạp thể thao quốc gia.

Để cổ vũ và động viên tinh thần thi đấu của các tay đua nữ, hệ thống giải thưởng lần này được thiết kế đa dạng bao gồm giải từng chặng, giải chặng đua tại thành phố Long Xuyên, giải thưởng chung cuộc, giải cá nhân và giải đồng đội với tổng mức thưởng dự kiến hơn gần 400 triệu đồng. Trong đó, áo Vàng chung cuộc sẽ nhận 40 triệu, hạng Nhì 25 triệu, hạng Ba 15 triệu và hạng Nhất đồng đội chung cuộc 30 triệu.

Tin, ảnh: Công Mạo (TTXVN)
VĐV Nguyễn Thị Thật tranh tài ở giải đua xe đạp danh tiếng hàng đầu châu Âu
VĐV Nguyễn Thị Thật tranh tài ở giải đua xe đạp danh tiếng hàng đầu châu Âu

Cua-rơ số một Việt Nam Nguyễn Thị Thật đang có những trải nghiệm khó quên ở Giro d'Italia Donne – giải đấu chỉ kém Tour de France (Vòng quanh nước Pháp) về sự nổi tiếng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN