Tạo sân chơi thể thao lành mạnh cho thanh thiếu niên cả nước

Vòng loại bảng C - Giải bóng đá lứa tuổi 15 quốc gia tranh Cúp Hyundai Vinashin 2011, do Quỹ Đầu tư và Phát triển tài năng bóng đá Việt Nam (PVF) đăng cai, sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 12-21/7/2011, tại Trung tâm thể thao giải trí Thành Long - TP.HCM.

HLV Trần Minh Chiến cùng các tuyển thủ của Quỹ Đầu tư và phát triển trường bóng đá Việt Nam trong một buổi tập.

Vòng loại bảng C gồm các đội bóng đến từ An Giang, Long An, Tây Ninh, TDC Bình Dương, TĐCS Đồng Tháp, Tiền Giang và đội chủ bảng PVF. BTC sẽ chọn ra 2 đội đạt thành tích tốt nhất vào vòng chung kết giải, diễn ra từ ngày 7-17/8/2011, tại sân vận động Thống Nhất TP.HCM.

Đánh giá về công tác chuẩn bị cho vòng loại bảng C, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Nam, Giám đốc PVF cho biết: “Với mục đích mang đến một sân chơi lành mạnh, rèn luyện về nhân cách và tinh thần thể thao cho thanh thiếu niên trong cả nước, đồng thời mong muốn phát hiện ra những tài năng bóng đá trẻ cho đội tuyển quốc gia trong tương lai, Quỹ Đầu tư và Phát triển tài năng bóng đá Việt Nam (PVF) nhận đăng cai Vòng loại bảng C - Giải bóng đá lứa tuổi 15 quốc gia tranh Cúp Hyundai Vinashin 2011. Lần đầu tiên đăng cai tổ chức vòng loại của một giải đấu, nhưng công tác chuẩn bị của PVF khá suôn sẻ và chu đáo. Để giải diễn ra trong điều kiện sân bãi tốt nhất, PVF đã phối hợp cùng với Trung tâm thể thao giải trí Thành Long tập trung cải tạo lại sân cỏ, chuẩn bị thật tốt các thiết bị chiếu sáng cùng với hệ thống âm thanh trong suốt quá trình diễn ra các trận thi đấu. Ngoài ra, công tác an ninh y tế cũng được PVF chú trọng không kém”.

HLV Trần Minh Chiến của đội PVF cũng cho biết về công tác chuẩn bị trước giải của đội: “Đây là lần đầu tiên PVF tham dự giải U15 toàn quốc khi mà độ tuổi của các em mới chỉ 14. Đó là một thử thách nhưng cũng là cơ hội quý báu để rèn luyện cho các em tinh thần thi đấu và biết vượt qua chính bản thân mình. Dịp này, các em sẽ có cơ hội thi đấu cọ xát với những đội lớn tuổi hơn để nâng cao trình độ chuyên môn và hoàn thiện kĩ năng chơi bóng. Hiện BHL đang tích cực chuẩn bị mọi mặt cả về thể lực, kĩ chiến thuật cũng như lên dây cót tinh thần cho các vận động viên để khi bước vào giải, các em có được thể lực tốt nhất và tâm lý thoải mái nhất. BHL cùng các cầu thủ sẽ cố gắng hết mình để mang về kết quả tốt nhất”.

Giải bóng đá lứa tuổi 15 quốc gia tranh cup Hyundai Vinashin 2011 có 24 đội bóng tham gia, được chia làm 3 bảng tham gia vòng đấu loại, để chọn 7 đội xuất sắc vào vòng chung kết (VCK). Ngoài bảng C do PVF đăng cai, bảng A do Trung tâm bóng đá Viettel đăng cai làm bảng trưởng có 8 đội là: Viettel, ĐHTDTT Bắc Ninh, Hà Nội, Hà Nội T&T, Nam Định, Thái Nguyên, TTBĐ Hải Phòng và XM The Vissai Ninh Bình. Bảng B do Sở VH, TT&DL Khánh Hòa nhận đăng cai làm bảng trưởng cũng gồm 8 đội: Khánh Hòa, Bình Định, Bình Phước, Lâm Đồng, Scavi Rocheteau, SHB Đà Nẵng, Sông Lam Nghệ An và Thừa Thiên - Huế.

Đội đoạt giải Nhất sẽ nhận phần thưởng 50 triệu đồng, cúp, HCV và bảng danh vị; đội về Nhì sẽ nhận được 30 triệu đồng, HCB và bảng danh vị; hai đội đồng giải Ba sẽ nhận được 25 triệu đồng, HCĐ cùng bảng danh vị. Ngoài ra còn có các giải thưởng dành cho cá nhân như: Cầu thủ xuất sắc nhất VCK, Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất VCK, Thủ môn xuất sắc nhất VCK, Tổ trọng tài xuất sắc nhất VCK.

Quỹ đầu tư và phát triển tài năng bóng đá Việt Nam (PVF) là một tổ chức phi Chính phủ, hoạt động phi lợi nhuận, được sáng lập và đóng góp vốn bởi 3 thành viên là: Quỹ Thiện Tâm – Công ty CP Vincom (80%); Công ty CP Đầu tư và Thương mại PVF (10%) và Công ty CP Vinpearl (10%). Chức năng của Quỹ là xây dựng, triển khai và tài trợ cho các chương trình, đề án nhằm mục đích đầu tư và hỗ trợ phát triển các thiếu niên có năng khiếu, tài năng trong lĩnh vực bóng đá trên cả nước. Từ năm 2009 đến nay PVF đã tuyển chọn được 90 cầu thủ trẻ sinh vào các năm 97, 98 và 99 từ 32 tỉnh, thành trên cả nước để đào tạo trong 7 năm tại Trung tâm đào tạo PVF tại TP.HCM. Năm 2011, PVF đã tuyển sinh và tập trung được 100 em học viên mới khóa 3, sinh vào các năm 2000 và 2001 về đào tạo tại Trung tâm đào tạo PVF. Ngày 15/7/2011 tới đây, PVF sẽ chọn ra 50 em xuất sắc nhất đào tạo trong thời gian từ 8 đến 10 năm. Trong những năm qua các cầu thủ nhí của PVF đã tham gia và giành cúp vô địch của một số giải đấu dành cho lứa tuổi thiếu niên như: Vô địch Giải bóng đá thiếu niên nhi đồng toàn quốc U-13 cúp Yamaha 2010, Giải bóng đá Hội khỏe Phù Đổng TP.HCM, Giải Futsal học sinh THCS và Giải bóng đá trẻ Quốc tế Hàn Quốc - Việt Nam "JC President Cup 2010".... Năm 2011, vượt qua những đội bóng tại vòng loại, PVF đã giành được quyền tham dự Vòng chung kết của các giải bóng đá Hội khỏe Phù Đồng toàn quốc cúp Milo 2011 và Vòng chung kết của Giải bóng đá thiếu niên và nhi đồng toàn quốc cúp Yamaha 2011 (U13 và U11).



N.A

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN