SEA Games 30: Wushu 'mở hàng Vàng' cho đoàn Việt Nam trong ngày thi đấu thứ 3

Sáng 3/12, võ sĩ Phạm Quốc Khánh đã là người mang về tấm Huy chương Vàng (HCV) đầu tiên trong ngày thi đấu thứ 3 của đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 30. 

Chú thích ảnh
Vận động viên Phạm Quốc Khánh biểu diễn nội dung nam quyền - nam côn nam môn Wushu, năm 2018. Ảnh minh họa: Hoàng Linh/TTXVN

Võ sĩ Phạm Quốc Khánh đã giành HCV nội dung nam quyền nam sau khi có bài thi xuất sắc đạt số điểm 9,65, bỏ xa các đối thủ còn lại. Đây cũng chính là tấm HCV đầu tiên của đội tuyển wushu tại đại hội năm nay. 

Trong ngày thi đấu 3/12, ngoài Phạm Quốc Khánh, wushu Việt Nam còn có thêm 2 hy vọng đứng lên bục nhận giải cao nhất, khi võ sĩ Trần Xuân Hiệp tranh tài ở chung kết nội dung côn thuật nam, và Trần Khánh Ly, Trần Minh Huyền thi đấu chung kết Thái cực kiếm nữ.

Thanh Phương (TTXVN)
Trên 260 vận động viên tham dự Giải vô địch Wushu toàn quốc năm 2019
Trên 260 vận động viên tham dự Giải vô địch Wushu toàn quốc năm 2019

Sáng 2/4, tại Nhà thi đấu Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Tổng cục Thể dục Thể thao phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức khai mạc Giải vô địch Wushu toàn quốc năm 2019.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN