Võ sĩ Phạm Quốc Khánh có cơ hội cạnh tranh HCV môn Wushu

Kết thúc phần thi đấu sáng nay ở nội dung hỗn hợp Nam quyền - Nam côn, võ sĩ Phạm Quốc Khánh đang nắm trong tay cơ hội rất lớn để cạnh tranh tấm Huy chương Vàng (HCV) ASIAD 2018 sau khi đứng thứ 2 ở bài thi Nam quyền.

Chú thích ảnh
Võ sĩ Phạm Quốc Khánh có cơ hội cạnh tranh Huy chương vàng ASIAD môn Wushu. Ảnh: Quang Nhựt/TTXVN

Đây là một diễn biến có phần bất ngờ so với những tính toán về chuyên môn của đội tuyển Wushu quốc gia ở nội dung biểu diễn.

Với sự góp mặt của 23 vận động viên (VĐV) từ các cường quốc trong môn võ này, cuộc chạy đua tới tấm HCV ở nội dung hỗn hợp Nam quyền - Nam côn tại ASIAD 2018 được nhận định là khó khăn bậc nhất trong số các nội dung biểu diễn ở môn Wushu. Điều này cũng đã thể hiện qua phần thi đấu của các võ sĩ trong sáng 20/8, khi hầu hết đều phát huy rất tốt và cho thấy trình độ không quá chênh lệch ở nhóm 6 VĐV dẫn đầu.

Kết thúc phần biểu diễn ở bài Nam quyền, võ sĩ Phạm Quốc Khánh giành được 9,71 điểm và đang tạm đứng thứ 2 (xếp sau VĐV Jingde Li - Trung Quốc - 9,75 điểm). Theo đánh giá của ông Vũ Văn Trung - lãnh đội Wushu của đoàn Thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 2018, thành tích mà Quốc Khánh giành được hết sức bất ngờ.

“Quốc Khánh đã phát huy rất tốt mọi sở trường và bài thi được đánh giá rất cao, thậm chí vượt qua cả mong đợi của cá nhân VĐV này lẫn ban huấn luyện. Bởi qua thi đấu ở một số giải gần đây, Khánh gặp nhiều khó khăn trong việc cạnh tranh với VĐV của Trung Quốc, Nhật Bản… Đây là một kết quả có phần bất ngờ và chúng tôi sẽ tiếp tục chuẩn bị tốt nhất cho Khánh trước khi bước vào bài thi Nam côn”.

Về phần Quốc Khánh, võ sĩ 28 tuổi người Hà Nội cũng tràn đầy tự tin và hứng khởi sau khi đứng thứ 2 ở bài thi Nam quyền. “Hôm nay em rất tự tin và khi bước lên sàn đấu không có bất cứ áp lực nào. Em chỉ nỗ lực để thể hiện tất cả những gì tốt nhất đã có trong quá trình tập luyện. Hiện tại, em thấy rất hưng phấn và đã sẵn sàng cho bài thi Nam côn. Hy vọng sẽ có thêm một chút may mắn nữa ở bài thi quyết định để cạnh tranh với VĐV Trung Quốc. Jingde Li là một gương mặt mới em chưa từng gặp lần nào ở các giải gần đây và cũng đã thi rất tốt. Dù vậy, về phần mình em sẽ cố gắng chuẩn bị và thi đấu với tâm lý tốt nhất”.

Như vậy, Wushu Việt Nam đã có thêm một hy vọng tranh chấp HCV, ngoài Dương Thúy Vi ở nội dung Kiếm thuật - Thương thuật. Cả Quốc Khánh và Thúy Vi đều sẽ thi đấu bài thi quyết định là Côn thuật và Thương thuật trong ngày 21/8.

Nhận định về khả năng giành HCV của 2 võ sĩ Việt Nam, ông Vũ Văn Trung cho biết: “Đối với các nội dung biểu diễn có VĐV Trung Quốc thì việc cạnh tranh HCV là cực kỳ khó khăn song trong cuộc thi đấu cụ thể chưa biết điều gì sẽ xảy ra. Kể cả là chỉ có một tia hy vọng, tất cả đều phải nỗ lực hết mình để biến chút hy vọng mong manh đấy thành hiện thực”.

Phúc Hưng - Trần Chiến (P/v TTXVN từ Jakarta, Indonesia)
Bóng đá nam Việt Nam đạt thành tích tốt nhất trong lịch sử ASIAD
Bóng đá nam Việt Nam đạt thành tích tốt nhất trong lịch sử ASIAD

Dưới tài cầm quân của huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo, bóng đá nam Việt Nam đã lập kỉ lục, khi có được thành tích ấn tượng nhất trong các lần tham dự ASIAD.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN