SEA Games 27: Thái Lan bứt phá ngoạn mục

Trong ngày thi đấu 14/12, các vận động viên Thái Lan đã thi đấu hết sức ấn tượng với các cơn mưa "vàng", giúp đoàn thể thao nước này bứt phá ngoạn mục, vươn lên vị trí dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương với 33 HCV. 

Sáng 14/12, tại nhà thi đấu Wunna Theikdi ở thủ đô Nay Pyi Taw (Myanmar) tiếp tục diễn ra các nội dung thi đấu của môn Karatedo. Ảnh: TTXVN


Khép lại một ngày thi đấu sôi động, đoàn thể thao Việt Nam giành được thêm 7 HCV, 8 HCB và 7 HCĐ. Trên bảng xếp hạng, đoàn Việt Nam đứng thứ tư với 29 HCV. Nước chủ nhà Myanmar (31 HCV) và Indonesia (30 HCV) giành thứ hạng hai và ba. 

Các HCV của đoàn thể thao nước ta trong ngày thi đấu này lần lượt thuộc về võ sỹ Vũ Thị Nguyệt Ánh ở nội dung kumite nữ 50kg, võ sĩ thể hình Nguyễn Văn Lâm - người đã thi đấu hết sức xuất sắc ở hạng 70kg nam. Trước đó, ở trận chung kết quyền anh hạng cân 60 kg, võ sĩ Lừu Thị Duyên đã giành HCV và trở thành nữ võ sỹ Việt Nam đầu tiên giành HCV tại SEA Games.

Tiếp sau cô, ở hạng cân 64kg, võ sỹ Hà Thị Linh đã đánh bại đối thủ Myanmar, giành thêm một tấm HCV quý giá. Điều đáng nói đây là lần đầu tiên Hà Thị Linh tham dự SEA Games. Các xạ thủ cũng mang về cho đoàn thể thao nước ta hai HCV ở nội dung 10 súng ngắn hơi cá nhân nữ và 10 súng ngắn hơi đồng đội nữ.


Bảng tổng sắp huy chương:


Các nước tham gia

Vàng

Bạc

Đồng

Thái Lan

33

29

28

Myanmar

31

29

28

Indonesia

30

39

34

Việt Nam

29

23

32

Malaysia

16

11

31

Singapore

11

10

18

Philippines

7

11

15

Campuchia

4

6

11

Lào

2

5

18

Brunei

1

1

3

Timor Leste

0

0

0

 


TTXVN/Tin Tức
Bắn súng Việt Nam 'ẵm' thêm 2 HCV
Bắn súng Việt Nam 'ẵm' thêm 2 HCV

Trong ngày thi đấu 14/12, sau khi vô địch nội dung đồng đội, hai xạ thủ Lê Thị Hoàng Ngọc và Nguyễn Minh Châu bước vào chung kết nội dung súng 10 m súng ngắn hơi nữ với 8 đối thủ.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN