Bắn súng Việt Nam 'ẵm' thêm 2 HCV

Trong ngày thi đấu 14/12, sau khi vô địch nội dung đồng đội, hai xạ thủ Lê Thị Hoàng Ngọc và Nguyễn Minh Châu bước vào chung kết nội dung súng 10 m súng ngắn hơi nữ với 8 đối thủ. 

Xạ thủ Nguyễn Minh Châu. Ảnh: TTXVN


Theo phóng viên TTXVN tại Myanmar, cả hai xạ thủ đã thi đấu hết sức xuất sắc. Minh Châu đạt điểm số cao nhất - 195,6 điểm và giành HCV. Tiếp đến là xạ thủ Singapore với 194,6 điểm. Lê Thị Hoàng Ngọc đạt 174.8 điểm. 

Như vậy, với hai tấm HCV vừa đoạt được, đội tuyển bắn súng Việt Nam đã có tổng cộng 4 HCV, 1 HCĐ, góp phần nâng cao bảng vàng thành tích cho đoàn thể thao nước ta.



TTXVN/Tin Tức
Bắn súng Việt Nam đoạt HCV đồng đội
Bắn súng Việt Nam đoạt HCV đồng đội

Ở nội dung 50 m súng ngắn chậm nam, 3 xạ thủ của Việt Nam gồm Hoàng Xuân Vinh, Trần Quốc Cường và Nguyễn Hoàng Phương đã thi đấu xuất sắc và mang về cho Đoàn thể thao Việt Nam tấm HCV đồng đội.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN