SEA Games 26 chính thức khai mạc: Đặt niềm tin chiến thắng

Chưa bao giờ Đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) xuất quân làm khách ở một kỳ SEA Games với lực lượng hùng hậu đến vậy. Hơn 900 thành viên tham dự Đại hội thể thao khu vực đã bắt đầu, hứa hẹn thành công khi mỗi VĐV, HLV Việt Nam đều mang trong mình niềm tin chiến thắng, lòng quyết tâm và sự kỳ vọng mà Tổ quốc gửi gắm.

Ấn tượng lễ khai mạc

Chủ nhà Inđônêxia đã chọn những con số 11 đầy ý nghĩa khi khai mạc SEA Games 26: Ngày 11/11/2011, chính thức diễn ra đúng 11 ngày. Số 11 cũng là số lượng quốc gia cử đoàn thể thao tham dự Đại hội. Lễ khai mạc SEA Games 26 được tổ chức ngay trên cảng Kuto Besak bên bờ sông Musi của thành phố Palembang, để lại ấn tượng sâu đậm về hình ảnh con người và đất nước vạn đảo.

Đoàn thể thao Việt Nam diễu hành tại lễ khai mạc. Ảnh: Quang Nhựt - TTXVN


Hàng chục nghìn người có mặt trên SVĐ Gelora Sriwijaya Jakabaring và hàng triệu người dân khu vực đã chứng kiến một lễ khai mạc ấn tượng với màn trình diễn của hơn 3.500 vũ công. Các tiết mục mang màu sắc dân gian truyền thống của đất nước Inđônêxia xinh đẹp, kết hợp với ánh sáng tạo hình của các tia laser tạo nên bức tranh sinh động, nhiều màu sắc. Để có những tiết mục này, các vũ công đã phải tập luyện cả tháng trời trước đó. Nữ diva của Inđônêxia, ca sĩ Agnes Monica, cùng 2 ca sĩ nổi tiếng khác là Siti Nurhaliza và Jacklyn Victor đã trình diễn các bài hát Heart of the City (Trái tim thành phố), Sriwijaya - Golden Pennisula (Sriwijaya - bán đảo vàng), Reach of the Dreams (Tầm với của những giấc mơ). Đặc biệt, ca khúc chính thức của SEAGames 26 Together We will shine (Cùng nhau chúng ta tỏa sáng) được trình bày với 3 nữ ca sĩ đến từ 3 quốc gia là Agnes Monica (Inđônêxia), KC Conception (Philíppin) và Jacklyn Victor (Malaixia). Một lễ hội âm nhạc, ánh sáng đặc biệt ấn tượng.

Ngọn đuốc SEA Games 26. Ảnh: Quang Nhựt - TTXVN

Quốc kỳ của 11 quốc gia ASEAN được rước bằng những chiếc thuyền mang biểu tượng đặc trưng của mỗi nước. “Nữ hoàng” cầu lông Susi Susanti - 40 tuổi, từng đoạt HCV Olympic Barcelona 1992 và HCĐ Olympic Atlanta 1996 có vinh dự được châm đuốc vào đài lửa. 11 chiếc tàu mang biểu tượng đặc trung của 11 nước Đông Nam Á diễu hành qua các khán đài. Trong đó, chiếc tàu mang biểu tượng của đoàn Việt Nam là chùa Thiên Mụ (Huế) và tượng Phật bà Quan Thế Âm ngồi tòa sen. Màn bắn pháo hoa đặc sắc kéo dài 20 phút khép lại một lễ khai mạc ấn tượng nhất trong lịch sử các kỳ SEA Games.

Tự tin bước vào đấu trường SEA Games

Đoàn TTVN mang đến SEA Games 26 lực lượng “kỷ lục” trong những lần làm khách với hơn 900 thành viên. TTVN đặt rất nhiều kỳ vọng vào thành tích của các đội tuyển, đặc biệt là những gương mặt ưu tú đang hướng tới sân chơi Olympic 2012. Để mang tới hành trang đầy ắp tham vọng và sự tự tin tới Đại hội, ngay từ đầu năm, các đội tuyển đã được cử đi nước ngoài tập huấn, hàng trăm VĐV được tạo điều kiện tham dự các giải quốc tế để cọ xát, nâng cao trình độ. Không những vậy, các đội tuyển trong nước cũng được tăng chế độ tiền lương, thưởng, dinh dưỡng... Từ SEA Games 22 tới nay, chưa lần nào chúng ta bật khỏi tốp 3 đoàn dẫn đầu, nên lần SEA Games này các VĐV phấn đấu thi đấu hết khả năng của mình để mang vinh quang về cho Tổ quốc.

Người hâm mộ đặt nhiều hy vọng vào U23 Việt Nam tại SEA Games lần này. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN


Tại đấu trường khu vực, vị thế của TTVN ngày một nâng cao. Việt Nam đã được các nước trong khu vực như Thái Lan, Inđônêxia ghi nhận. Tại Đại hội lần này, Đoàn TTVN có thể cạnh tranh vị trí trong tốp đầu. Sự tự tin đó không phải phải là một ảo tưởng, mà nó đến từ thực tế đã được khẳng định. SEA Games 26, TTVN có rất nhiều “mỏ vàng”, trong đó không thể không nhắc tới các môn võ, đa số các ĐT võ thuật đều đặt mục tiêu đứng đầu. Trong đó phải kể đến karate, taekwondo, pencak silat, judo, wushu... Đáng chú ý, môn là vovinam lần đầu tiên được đưa vào chương trình thi đấu. Đây sẽ là môn võ thuật mà Đoàn TTVN hy vọng giành thành tích tốt nhất. Sau các môn võ, kế đến là vật, nội dung mà Việt Nam vẫn chưa có đối thủ ở sân chơi khu vực. Một “mỏ vàng” khác cũng không thể không nhắc tới là lặn. Cuối cùng, là điền kinh và bắn súng. Hai nội dung mũi nhọn của TTVN nếu thi đấu đúng sức, sẽ đóng góp không dưới 15 HCV. Đó là chưa kể đến hàng loạt các môn như: Billiards, cờ vua, đua thuyền, đấu kiếm, cử tạ, bi sắt, quyền Anh, xe đạp, thể dục dụng cụ, aerobic, cầu mây, bắn cung... cũng là những môn thể thao mũi nhọn của Việt Nam.

Tham dự SEA Games 26 không chỉ vì thành tích, mà đây còn là cơ hội để chúng ta hội nhập cùng xu thế phát triển của khu vực, là sự đoàn kết các dân tộc, cùng giúp đỡ nhau phát triển trong tương lai.

ANH CHI

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN