Phú Yên chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo vận động viên trẻ

Ngày 25/12, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên tổ chức tuyên dương, khen thưởng huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022. Đây là kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc thành công nhất từ khi tái lập tỉnh Phú Yên (năm 1989) đến nay.

Chú thích ảnh
Ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên tặng Bằng khen cho vận động viên Lê Thị Tuyết, huy chương Vàng môn Điền kinh, nội dung marathon cự ly 42 km, phá kỷ lục Đại hội.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên Tạ Anh Tuấn đã biểu dương nỗ lực huấn luyện, thi đấu của các vận động viên và huấn luyện viên. Đồng thời khẳng định, kỳ Đại hội Thể thao lần này, tỉnh Phú Yên đã khởi sắc trên bảng xếp hạng thành tích toàn quốc (xếp thứ 52/65 đoàn thể thao). Với những kết quả đạt được sẽ là bản lề để thể thao Phú Yên bước sang một trang mới.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên yêu cầu, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục nghiên cứu đề xuất các cơ chế, chính sách hỗ trợ nhằm tuyển chọn và đào tạo nhiều vận động viên tài năng cho tỉnh. Ngành chú trọng nâng cao chất lượng công tác đào tạo vận động viên trẻ, lực lượng kế cận; tập trung cho những môn thể thao có thế mạnh để đầu tư trọng điểm; thực hiện tốt các chế độ, chính sách trong tập luyện, thi đấu, đãi ngộ đối với các vận động viên, huấn luyện viên có nhiều đóng góp... Các đơn vị chuyên môn cần chuẩn bị lực lượng vận động viên tham dự kỳ Đại hội tiếp theo vào năm 2026, tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnh
Ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên tặng Bằng khen cho các vận động viên giành huy chương Vàng môn Aerobic.

Tại Đại hội Thể thao lần thứ IX, Đoàn Thể thao Phú Yên có 7 đội tuyển với 31 vận động viên thi đấu các môn gồm: Aerobic, Boxing, Bóng chuyền bãi biển, Điền kinh, Karate, Vovinam và Võ cổ truyền. Các vận động viên đã thi đấu xuất sắc đoạt được 7 huy chương, trong đó có 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 3 Huy chương Đồng; phá 2 kỷ lục Đại hội (kỷ lục huy chương Vàng cự ly chạy Marathon và kỷ lục Huy chương Đồng cự ly chạy 10 km).

Ấn tượng nhất trong thành tích của thể thao tỉnh Phú Yên là Huy chương Vàng cự ly marathon 42 km mà vận động viên Lê Thị Tuyết đã giành được. Tấm huy chương này tạo nên dấu ấn lịch sử cho Điền kinh Phú Yên, phá kỷ lục quốc gia. Ngoài ra, vận động viên Lê Thị Tuyết còn nỗ lực thi đấu đoạt Huy chương Đồng ở cự ly chạy 10 km.

Tin, ảnh: Xuân Triệu (TTXVN)
Những con số ấn tượng tại Đại hội thể thao toàn quốc 2022
Những con số ấn tượng tại Đại hội thể thao toàn quốc 2022

Đại hội Thể thao toàn quốc 2022 đã khép lại với những dấu ấn tích cực về chuyên môn cũng như công tác tổ chức. Trong đó, 53 kỷ lục mới quốc gia và 96 kỷ lục mới tại Đại hội được xác lập. Đoàn thể thao thành phố Hà Nội xuất sắc đứng đầu bảng tổng sắp huy chương với tổng cộng 475 huy chương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN