Paralympic Tokyo 2020: Bích Như và Thanh Hải đều xuất sắc vượt qua vòng loại

Trong ngày thi đấu chính thức thứ 4 tại Paralympic Tokyo 2020, hai vận động viên bơi lội của đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam là Đỗ Thanh Hải và Trịnh Thị Bích Như đã xuất sắc vượt qua vòng loại.

Chú thích ảnh
VĐV Nguyễn Thị Hải tại làng vận động viên ở Tokyo. Ảnh: TTXVN phát

Vận động viên Đỗ Thanh Hải đã tham gia vòng loại cự ly 100m bơi ếch nam, hạng thương tật SB5. Thanh Hải thi đấu ở lượt thứ hai, ở làn bơi thứ 6 và đạt thành tích 1 phút 35 giây 97, xếp thứ 4 trong số 5 vận động viên thi đấu ở lượt này. Với kết quả đó, Thanh Hải đã vượt qua vòng loại khi xếp thứ 7 trong số 8 vị trí có thành tích cao nhất được tham gia thi đấu chung kết. 

Trong khi đó, vận động viên Trịnh Thị Bích Như cũng đã vượt qua vòng loại nội dung 100m bơi ếch nữ, hạng thương tật SB5. Bích Như thi đấu ở làn bơi số 6, lượt thứ nhất, cùng các đối thủ đến từ Italy, Anh, Na Uy và nước chủ nhà Nhật Bản. Cô đạt thành tích 1 phút 53 giây 31, xếp thứ 4 trong số 5 vận động viên thi đấu ở lượt này và xếp thứ 7 trong số 8 vận động viên vượt qua vòng loại.

Chú thích ảnh
Trịnh Thị Bích Như cùng các VĐV tranh tài ở nội dung 100m ếch nữ, hạng thương tật SB5 tại Paralympic Tokyo 2020. Ảnh: TTXVN phát

Như vậy, cả hai vận động viên của Việt Nam thi đấu trong sáng nay là Đỗ Thanh Hải và Trịnh Thị Bích Như đều đã vượt qua vòng loại và sẽ tham gia lượt bơi chung kết vào khoảng 19h (giờ Nhật Bản) ngày 28/8.

Phạm Tuân (TTXVN)
Paralympic Tokyo 2020: Hy vọng huy chương cho thể thao Việt Nam trong ngày 28/8
Paralympic Tokyo 2020: Hy vọng huy chương cho thể thao Việt Nam trong ngày 28/8

Trong ngày thi đấu chính thức thứ 4 tại Paralympic Tokyo 2020, đội tuyển điền kinh của Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam sẽ ra quân với 2 nội dung là ném đĩa và ném lao, trong khi 2 VĐV bơi lội tiếp tục thử sức trong các nội dung thi đấu của mình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN